'Soul' - bộ phim hoàn hảo thời Covid-19

23/12/2020 19:18 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sắp tới, bộ phim hoạt hình Soul (tựa Việt: Cuộc sống nhiệm màu) sẽ chính thức trình làng khán giả trên toàn cầu. Đây là một trong những bộ phim hoạt hình có ngân sách “khủng” được ra mắt trong năm nay, Soul còn được khán giả mong chờ do trước đó từng ra mắt tại các Liên hoan phim (LHP) có tiếng và nhận về vô số lời khen từ giới phê bình.

'Người cần quên phải nhớ' quyết ra rạp, cạnh tranh 'Wonder Woman 1984', 'Soul' mùa Noel

'Người cần quên phải nhớ' quyết ra rạp, cạnh tranh 'Wonder Woman 1984', 'Soul' mùa Noel

Ê-kíp Người cần quên phải nhớ vừa có buổi gặp gỡ đặc biệt với giới báo chí, truyền thông (showcase) theo phong cách thú vị vào chiều 7/12 tại TP.HCM.

Cách thức ra mắt phim Soul trên thế giới được thay đổi theo diễn biến dịch Covid-19 tại mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, Trung Quốc, Cộng hòa Séc… phim được công chiếu tại rạp vào dịp Giáng sinh (ngày 25/12). Tuy cũng công chiếu cùng ngày, nhưng khán giả tại một số nước còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Ấn Độ… sẽ chỉ có thể thưởng thức trên dịch vụ truyền hình trực tuyến (streaming) Disney+.

Sự trở lại của vị đạo diễn lừng danh

Soul là bộ phim thứ 23 do Pixar sản xuất và là bộ phim hoạt hình thứ 2 được ra mắt trong năm nay, sau phim Onward. Phim do Pete Docter đạo diễn và Dana Murray chỉ đạo sản xuất. Ngoài vị trí đạo diễn, Pete Docter còn tham gia viết kịch bản cùng với Mike Jones và Kemp Powers.

Pete Docter được nhiều khán giả biết đến nhờ gắn bó với Pixar từ những ngày đầu tiên. Ban đầu, ông tham gia viết kịch bản cho 2 tác phẩm đầu tay của công ty là Toy Story (1995), Toy Story 2 (1999). Sau thành công vang dội, Pete Docter được giao trọng trách và ra mắt với cương vị đạo diễn trong phim Monsters, Inc.(2001).

Chú thích ảnh
Một cảnh trong phim hoạt hình “Soul” (2020)

Đáng kể đến là bộ phim Up (2009) - từng lấy nước mắt hàng triệu khán giả và thu về 735 triệu USD - cũng do ông đạo diễn và chấp bút. Tới 2015, ông tiếp tục vai trò đạo diễn khi ra mắt Inside Out và thu về 858 triệu USD. Năm 2018, sau nhiều năm gắn bó, Pete được giao phó chức Giám đốc Sáng tạo tại Pixar và điều hành sản xuất bom tấn hoạt hình như Toy Story 4 (2019) và Onward (2020).

Trong suốt sự nghiệp, Pete Docter đem về 2 giải Oscar (cho Up Inside Out) trong tổng số 8 đề cử. Với những thành công vang dội kể trên, có thể hy vọng rằng Soul cũng sẽ đưa khán giả đến với một câu chuyện đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau.

Tác phẩm mới nhất của Pete Docter kể về Joe Gardner (Jamie Foxx lồng tiếng), một giáo viên dạy nhạc tại trường trung học có niềm đam mê cháy bỏng với thể loại jazz. Joe Gardner nhận được một cơ hội “hiếm có” trong đời khi có thể đứng chung sân khấu với một ban nhạc nổi tiếng nhất thành phố. Nhưng một sự cố bất ngờ đã khiến linh hồn của anh bay khỏi xác, từ New York đến Cõi Trước - vùng đất của các linh hồn, nơi chúng được nhận tính cách và sở thích trước khi đến trái đất.

Quyết tâm trở về cuộc đời của chính mình, Joe hợp tác với một linh hồn mang tên 22 (Tina Fey) - người chưa bao giờ hiểu được sự hấp dẫn của cuộc sống loài người. Joe cố gắng thuyết phục cho 22 thấy cuộc sống này tốt đẹp như thế nào, đồng thời anh ấy cũng tìm ra câu trả lời quan trọng cho chính bản thân mình.

Chú thích ảnh
“Soul” công chiếu khán giả toàn cầu vào ngày 25/12

Nội dung và phần nhạc phim được khen ngợi

Soul tiêu tốn hơn 150 triệu USD của Pixar và công ty mẹ Disney để sản xuất. Trước màn “đổ bộ” toàn cầu kể trên, “đứa con tinh thần” của Pete Docter từng được chọn để trình chiếu tại LHP London (ngày 11/10), LHP Rome (15/10) và LHP quốc tế Busan (26/10). Tại 3 LHP quan trọng của giới điện ảnh này, đa số khán giả và giới phê bình đều dành lời khen “có cánh” dành cho Soul.

Trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim đạt 98% “cà chua tươi”. Ngoài ra, Soul còn đạt 86/100 điểm trên Metacritic và 7,9/10 điểm trên IMDb. Ngó sang các tờ báo và tạp chí lớn, The New York Times nhận xét Soul là bộ phim “hoàn hảo dành cho tất cả mọi người trong đại dịch”. Báo The Guardian cũng ca ngợi nội dung phim: “Soul là một bộ phim ngọt ngào, vui vẻ và nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc”.

Trong khi đó, tạp chí The Hollywood Reporter cho rằng đây là bộ phim “đỉnh cao nhất của Pixar”.Thêm vào đó, tạp chí này cũng đề cao phần âm nhạc, cho rằng đây là yếu tố quan trọng tạo nên thành công cho phim. “Những giai điệu trong tác phẩm này có lẽ là hay nhất kể từ phần đầu phim Toy Story được phát hành; Soul mang đến cho khán giả dòng nhạc jazz không chỉ để nâng tầm cốt truyện hay để giải phóng cảm xúc mà nó là toàn bộ linh hồn của câu chuyện”.

Chú thích ảnh
Tạo hình các linh hồn trong phim

Được biết, phần nhạc phim của Soul được sản xuất bởi bộ đôi nhạc sĩ nổi tiếng Trent Reznor và Atticus Ross; cả 2 từng nhiều lần hợp tác và đoạt giải Quả cầu Vàng, Oscar và Grammy ở hạng mục nhạc phim.

Chia sẻ với The IndianExpress về nguồn cảm hứng để viết kịch bản cho Soul, đạo diễn Pete Docter đã tiết lộ một chi tiết vô cùng thú vị - chính cậu con trai đã giúp ông nảy ra toàn bộ ý tưởng này. “Mọi thứ bắt nguồn từ con trai tôi, giờ nó đã 23 tuổi rồi. Nhưng kể từ khi chào đời, con trai tôi đã có sẵn một nhân cách riêng biệt” - Pete nói. “Thứ đó đến từ đâu? Tôi nghĩ rằng nhân cách của mọi người dần hình thành thông qua sự tương tác với thế giới ngoài kia. Tuy vậy, khá rõ ràng rằng tất cả chúng ta đều được sinh ra với ý thức rất riêng, bản chất riêng, khẳng định là chính mình. Trong câu chuyện của chúng tôi, mọi người đều được sinh ra với một linh hồn. Và những linh hồn đó không ngẫu nhiên có được, chúng được huấn luyệntrước khi được ban cho tính cách cũng như sở thích”.

Thành Quách

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm