Showbiz 168: Phạm Anh Khoa liệu có 'oan Thị Màu'?

30/04/2018 07:10 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Showbiz Việt những ngày cuối tuần rúng động bởi scandal rocker Phạm Anh Khoa bị tố “gạ tình” thí sinh trong một chương trình truyền hình thực tế.

Showbiz lại chao đảo, hàng ngàn ý kiến tranh cãi lại nổ ra, rầm rĩ và căng thẳng. Trong khi, nhân vật chính là nữ vũ công – thí sinh trong cuộc thi, cùng với “nhân vật phản diện” – chàng rocker men lì – trong vai trò HLV của thí sinh, vẫn im lặng. Phạm Lịch sau khi tố xong cũng “im”, còn Phạm Anh Khoa, cũng như lần bị tố “vô trách nhiệm” trước đó một tuần, anh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Coi như chả có chuyện gì xảy ra.

Kể ra, cách xử lý cái gọi là “khủng hoảng truyền thông” của Phạm Anh Khoa được cho là rất thông minh, dù chỉ sử dụng bài học “căn bản” của môn truyền thông mà không cần phải nhờ vả sự tư vấn của các “chuyên gia” hoặc luật sư để tìm cách giải quyết.

Chú thích ảnh
Phạm Lịch và Phạm Anh Khoa

Người tố, cuối cùng thì vẫn chỉ là người tố, gần như không có bằng chứng, lý lẽ đủ cơ sở pháp lý để khởi kiện, hoặc cũng chỉ muốn “tố” để giải toả những ấm ức bấy lâu nay giữ kín trong lòng mà không muốn làm rùm beng nên không đưa ra những “chứng cứ” quan trọng để buộc tội kẻ xấu. Và vì thế, người bị tố cũng không thanh minh thanh nga gì, “im lặng là vàng” trong thời điểm này thật quá thông minh và hiệu quả.

Đấy là người trong cuộc, còn người ngoài cuộc thì nổ ra những cuộc cãi vã "vô tiền khoáng hậu". Bên bênh “nạn nhân” thì đưa ra những lời động viên, an ủi nhằm giúp “thân chủ” lấy lại được tinh thần, mạnh mẽ vượt qua nỗi đau đớn, hoảng sợ và cả ấm ức. Bên bênh “thủ phạm” thì đều tin vào cách sống trong sạch và rất đàng hoàng của “khổ chủ”, chưa nói, anh ta lại đang có cuộc sống hạnh phúc với vợ con nên không thể có hành động vô văn hoá như thế được.

Chú thích ảnh

Nhưng sự “rúng động” nào cũng sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng nếu như không có vụ kiện tụng nào xảy ra. Dân mạng thì sồn sồn lên thế thôi nhưng cũng bao dung, vị tha và... nhanh quên lắm. Chưa kể, “sóng sau đè sóng trước” mà trong cái showibiz hỗn loạn này, thì lúc nào chả có “sóng”. Có thể “sóng” xảy ra một cách vô tình, nhưng cũng đầy kẻ cố tình tạo “sóng” để nổi tiếng, thành ra bà con cư dân mạng cứ là bị sóng đánh dập dồn liên tục, riết rồi cũng quen.

Thế nên, câu chuyện Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa cuối cùng như thế nào, thực hư câu chuyện ra sao chỉ có 2 người là biết rõ nhất, mà “thủ phạm” thì chả có động tĩnh hay có ý lên tiếng gì cả. Thế là cư dân mạng lại được phen đồn đoán, rằng vậy cuối cùng Phạm Anh Khoa có “gạ tình” Phạm Lịch không như lời cô tố trên trang cá nhân? Liệu anh ta bị oan thật sự hay lại “oan Thị Màu”?... câu trả lời chỉ có Phạm Lịch biết và công chúng cũng vẫn trông chờ động thái tiếp theo của nữ vũ công này.

Lâu nay trong showbiz, chuyện “gạ tình” hay “đổi tình” là chuyện xảy ra như cơm bữa, chỉ có điều có bị bung ra hay không mà thôi. Ngay cả xứ Hàn hay Mỹ, thì chuyện hậu trường showbiz luôn có một góc khuất rất ít người biết đến. Câu chuyện Phạm Lịch tố Phạm Anh Khoa “gạ tình” chưa biết sự thật như thế nào, nhưng nó thêm một lần nữa cho thấy mặt trái của sự nổi tiếng, của những hào quang lộng lẫy mà khán giả chỉ nhìn thấy trên sân khấu. Đó cũng chính là một trong những rào cản mà rất nhiều nghệ sỹ trẻ phải đối mặt và tìm cách vượt qua khi quyết định dấn thân vào showbiz.

Cũng vì thế mà nhiều nghệ sỹ đã tự AQ bản thân mình rằng, đó là một phần của showbiz. Thôi thì nổi tiếng hơn người, được trời cho may mắn, thuận lợi trong việc kiếm tiền, thì cũng phải chấp nhận những khó khăn nếu nó xảy ra. “Chống lại” hay “buông xuôi” là tuỳ vào ý thức, bản lĩnh và đôi khi cả mục đích của từng người. Việc đưa ra ánh sáng những sự xấu xa đôi khi cũng cần làm tới tận cùng sự việc, tránh kiểu “được vạ thì má sưng” vừa gây ra những ồn ào không đáng có, lại dễ gây tổn thương cho chính mình.

Vũ Vũ

Phạm Lịch 'tố' ca sĩ Phạm Anh Khoa 'gạ tình': ‘Sự thật cần phải được phơi bày’

Phạm Lịch 'tố' ca sĩ Phạm Anh Khoa 'gạ tình': ‘Sự thật cần phải được phơi bày’

Trong lúc ca sĩ Phạm Anh Khoa vẫn im lặng trước vụ việc bị tố làm việc thiếu chuyên nghiệp, Phạm Lịch tiếp tục “tố” bị Anh Khoa gạ tình trong quá trình làm việc chung.

Showbiz 168: Thư gửi anh Trường Giang

Showbiz 168: Thư gửi anh Trường Giang

Nếu thực sự yêu nhau, chắc hẳn anh sẽ không làm người cũ đau. Và chắc hẳn nếu như người cũ không bình thường, thì anh đã chẳng đến tận nhà cô ta xin cưới.

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm