Sau vụ Phạm Băng Băng, Trung Quốc dẹp loạt truyền hình thực tế… lấy sao làm 'mồi'

10/11/2018 19:46 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Các đài truyền hình và kênh giải trí trực tuyến Trung Quốc nên tránh thổi phồng người nổi tiếng và giảm tỉ lệ khán giả ảo, truyền thông nhà nước dẫn lời ban quản lý Đài phát thanh và Truyền hình Quốc gia.

Phạm Băng Băng bán tống bán tháo loạt tài sản để tránh cảnh ngồi tù

Phạm Băng Băng bán tống bán tháo loạt tài sản để tránh cảnh ngồi tù

Nữ diễn viên đình đám Trung Quốc Phạm Băng Băng gần đây đã được lệnh phải nộp tổng cộng 880 triệu NDT (hơn 128 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt vì không báo cáo và nộp 248 triệu NDT (hơn 36 triệu USD) tiền thuế.

Sắc lệnh trên được đưa ra sau khi cơ quan chức năng bắt Phạm Băng Băng phải nộp 884 triệu NDT (khoảng 3.000 tỷ VND) tiền thuế và phạt, thúc đẩy những tranh luận rộng khắp về tình trạng đạo đức trong ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc hiện nay.

Một số chương trình trả tiền quá cao cho những ngôi sao, dẫn tới phá hủy trật tự ngành công nghiệp điện ảnh và khiến giới trẻ thần thánh hóa các ngôi sao cũng như tiền bạc, Tân Hoa Xã dẫn lời chính quyền.

Chú thích ảnh
Phạm Băng Băng vừa trải qua giai đoạn khốn đốn vì trốn thuế

Theo đó, đài phát thanh và truyền hình, cùng các nhà cung cấp dịch vụ nghe nhìn trực tuyến, cần loại bỏ những chương trình thô tục, thúc đẩy các giá trị xã hội chủ nghĩa cốt lõi và giúp trẻ em tránh xa khỏi những chương trình giải trí và thực tế.

Các nhà cung cấp nên cắt giảm các chương trình trò chơi, chương trình thực tế và thi ca hát có sự tham gia của người nổi tiếng.

Trong lá thư đăng trên Weibo hồi tháng trước, Phạm Băng Băng cho biết cô sẽ vượt qua “mọi khó khăn” để trả tiền phạt.

“Tôi xấu hổ về hành vi của mình và tôi xin lỗi mọi người ở đây. Mỗi thành tích tôi đạt được đều có sự hỗ trợ của nhà nước và nhân dân" - Phạm Băng Băng viết.

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm