RM BTS bị chê ăn nói vô nghĩa, tìm hiểu mới phát hiện ra cả kho tri thức

04/10/2020 19:26 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – RM BTS thật sự là một thiên tài.

BTS cãi lộn tranh công nuôi Jungkook ‘dậy thì thành công’

BTS cãi lộn tranh công nuôi Jungkook ‘dậy thì thành công’

Trên The Tonight Show, các thành viên BTS đã cùng quay ngược thời gian, về với thời Jungkook vẫn còn đang học trung học.

Trong một buổi phỏng vấn mới đây với Variety, RM đã có một bình luận khác thường: “Ngay cả một viên sỏi cũng có thể là chính trị”. Thoạt đầu, những lời anh nói nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng sau đó, những ARMY ham học đã khám phá ra ý nghĩa sâu xa phía sau điều này.

Theo đó, trong buổi phỏng vấn với Variety, một trong những chủ đề họ thảo luận là khoản quyên góp đáng kinh ngạc, lên tới 1 triệu USD, cho phong trào Black Lives Matter. Các thành viên BTS cho biết, hành động này là thông điệp chung của nhóm về vấn đề định kiến và bạo lực. Suga và RM đều nói thêm rằng trong khi một số người coi Black Lives Matter là vấn đề chính trị, họ lại không coi BTS là nhân vật chính trị.

BTS, RM BTS, RM BTS bị chê ăn nói vô nghĩa, Tri thức của RM, Thiên tài RM, BTS nói về phong trào Black Lives Matter, Fake Love, Blood Sweat and Tears và Dionysus

Tuy nhiên, RM tiếp tục nói rằng “ngay cả một viên sỏi cũng có thể là chính trị”. Lúc đầu, ARMY không hiểu lắm về câu nói này. Một số người không phải ARMY thậm chí còn lớn tiếng chế giễu, coi đây là câu vô nghĩa.

BTS, RM BTS, RM BTS bị chê ăn nói vô nghĩa, Tri thức của RM, Thiên tài RM, BTS nói về phong trào Black Lives Matter, Fake Love, Blood Sweat and Tears và Dionysus

Ngay cả ARMY cũng nghĩ có lẽ RM chỉ đơn giản có ý rằng ngay cả những thứ nhỏ nhất, tưởng chừng không quan trọng gì, cũng đóng một vai trò nào đó trong chính trị.

Tuy nhiên, những ARMY yêu thích lịch sử đã phát hiện ra ẩn ý sâu xa hơn nhiều, có từ thời Hy Lạp cổ đại.

BTS, RM BTS, RM BTS bị chê ăn nói vô nghĩa, Tri thức của RM, Thiên tài RM, BTS nói về phong trào Black Lives Matter, Fake Love, Blood Sweat and Tears và Dionysus

Ý tưởng về dân chủ bắt đầu phát triển ở Hy Lạp cổ đại vào khoảng năm 600 trước công nguyên với việc bỏ phiếu. Tất nhiên, khi đó không có hệ thống bỏ phiếu như ta thấy hiện nay. Thay vào đó, để bỏ phiếu, họ ném những viên sỏi nhỏ vào bình đất sét: viên trắng nghĩa là “có” và viên đen nghĩa là “không”.

Bức tranh bình của Douris từng miêu tả một cuộc bỏ phiếu bằng sỏi, vào khoảng năm 460 trước công nguyên.

BTS, RM BTS, RM BTS bị chê ăn nói vô nghĩa, Tri thức của RM, Thiên tài RM, BTS nói về phong trào Black Lives Matter, Fake Love, Blood Sweat and Tears và Dionysus

Ngay khi buổi bỏ phiếu kết thúc, bình sẽ bị đập và các viên sỏi được kiểm đếm để xác định lá phiếu phổ thông. Thế nên, câu nói “ngay cả một viên sỏi cũng có thể là chính trị” của RM nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng thật ra, anh đang đề cập tới một khía cạnh quan trọng của chính trị cổ đại.

Không có gì ngạc nhiên, ARMY vô cùng ấn tượng khi RM ngẫu hứng đưa lịch sử cổ đại vào câu trả lời phỏng vấn. Có thể chính người phỏng vấn cũng không nhận ra. Nhưng nghĩ lại, chẳng phải BTS thường xuyên đề cập tới Hy Lạp cổ đại trong âm nhạc của họ. Fake Love, Blood Sweat and TearsDionysus,… đều mang trong mình những thần thoại cổ xưa.

Thật tự hào khi có thần tượng tài giỏi, ARMY nhỉ?

BTS, RM BTS, RM BTS bị chê ăn nói vô nghĩa, Tri thức của RM, Thiên tài RM, BTS nói về phong trào Black Lives Matter, Fake Love, Blood Sweat and Tears và Dionysus

  Giả Bình (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm