Bị chê những tập đầu tiên vì cho rằng Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu diễn xuất không hợp nhau nhưng hiện tại Mộng hoa lục nhận nhiều lời khen, thậm chí được nhận xét là phim hay nhất Trung Quốc những năm gần đây.
Phim Mộng hoa lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu lên sóng tối 2/6, có nhiều điều đáng để fan chờ đợi và kỳ vọng.
Ngày 6/6, Sohu đưa tin bộ phim truyền hình cổ trang Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính đang hot nhất Trung Quốc. Phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 16 năm của "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi.
Khi Mộng hoa lục lên sóng những tập đầu, Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu bị chê vì "không có phản ứng hóa học", diễn nhạt nhòa và có phần gượng gạo.
Tuy nhiên, sau 14 tập phim, Mộng hoa lục nhận về nhiều phản hồi tích cực bởi mạch phim nhanh và gọn, cốt truyện dễ hiểu. Điểm số của tác phẩm trên trang đánh giá phim Douban gần cán mốc 9 điểm cùng hàng loạt bình luận khen ngợi.
Tình tiết các tập đầu tiên Mộng hoa lục chủ yếu xoay quanh hành trình bà chủ quán trà Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi đóng) quyết định rời quê hương Tiền Đường lên Đông Kinh đòi lại công bằng cho bản thân sau khi bị Âu Dương Húc (Từ Hải Kiều) phụ bạc.
Trên đường đi, Triệu Phán Nhi còn cứu Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn) khỏi những tên đàn ông tệ hại. Đồng thời, lương duyên giữa Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) cũng bắt đầu từ những biến cố đầy nguy hiểm.
Mộng hoa lục đã có 200 triệu lượt xem online ngay trong ngày đầu tiên phát sóng và nhanh chóng cán mốc hơn 500 triệu lượt xem (tính đến tối 5/6).
Trên diễn đàn Douban, gần 250.000 khán giả chấm 8,8 điểm - cao nhất trong các phim truyền hình Trung Quốc những năm gần đây.
Nhiều khán giả đòi đơn vị phát sóng chiếu Mộng hoa lục hàng ngày thay vì 3 buổi mỗi tuần. Trên Weibo, Douyin, các diễn viên chính Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu liên tục trở thành tâm điểm chú ý, bình luận.
Hôm 5/6, đoàn phim tung trailer cảnh hôn của đôi diễn viên, thu hút hàng trăm nghìn bình luận. Thậm chí, Trần Nghiên Hy (vợ Trần Hiểu) cũng trở thành chủ đề bình luận với cụm từ khóa hot trên Weibo - "Hâm mộ Trần Nghiên Hy".
Các khán giả cho biết, họ hâm mộ Nghiên Hy vì Trần Hiểu diễn hay, điển trai, ngày càng có sức hút trên màn ảnh.
Trong Mộng hoa lục tập 19 được giới thiệu, sau khi bày tỏ tình cảm Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) có nụ hôn nóng bỏng. Sohu đánh giá hai diễn viên rất nhập tâm vào nhân vật, cảnh hôn tràn ngập cảm xúc.
Từ khóa "Nụ hôn của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu" có tới 130 triệu lượt đọc, 14.000 lượt thảo luận, gây sốt trên mạng xã hội.
Phim hiện đang lên sóng từ thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần.
U23 Singapore là đội bóng cuối cùng tại bảng C vòng loại Giải U23 châu Á 2026 có mặt tại Việt Trì, Phú Thọ, chuẩn bị chạm trán U23 Việt Nam, U23 Yemen và U23 Bangladesh.
XSCM 1/9: Xổ số Cà Mau được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Cà Mau, quay thưởng lúc 16h10 thứ Hai hàng tuần. Kết quả xổ số hôm nay cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn
XSMN 1/9: Xổ số miền Nam ngày 1/9/2025 gồm các xổ số TP Hồ Chí Minh, Cà Mau và Đồng Tháp. Theo dõi kết quả XSMN hôm nay thứ Hai ngày 1/9 trên Thethaovanhoa.vn.
XSHCM 1/9: Được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSDT 1/9 - Xổ số Đồng Tháp được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Đồng Tháp, quay thưởng trực tiếp vào 16h10 thứ Hai hàng tuần. Kết quả xổ số hôm nay cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Trong “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” đăng trên báo Cứu quốc ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ mối liên hệ biện chứng giữa sức khỏe của từng công dân với sức mạnh quốc gia: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công”.
Hà Nội một sớm mùa thu lịch sử. Khi bình minh còn chưa rạng, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đã đổ về các tuyến phố trung tâm, mang theo lá cờ đỏ sao vàng và niềm tự hào vô hạn.
Ngày 2/9/1945, với quyết định của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình được chọn làm địa điểm tổ chức Lễ Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
"Không phải ngẫu nhiên mà ngày 2/9/1945 luôn gắn cùng từ "Độc lập" và đi kèm các khái niệm như Lễ Độc lập, Ngày Độc lập, Tết Độc lập" - nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam, chia sẻ.
Ngày hội lớn của non sông trở nên trọn vẹn với những màn trình diễn vũ khí, khí tài hùng mạnh, hiện đại của Việt Nam. Trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh ấy không chỉ gợi hào khí cha ông mà còn khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và ý chí bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới.
Hãy ngắm nhìn dàn khí tài được trình diễn trong Lễ tổng duyệt Diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 30/8/2025.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 2/9 với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng.
Thực hiện Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày 29/8/2025 của Chính phủ về việc tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trong hai ngày 31/8 và 1/9, 126 xã, phường của Thủ đô đã “tăng tốc” triển khai trao quà Tết Độc lập. Hiện, đã có một số địa phương thực hiện chi trả cho gần 100% hộ dân trên địa bàn.
Tối 1/9/2025, tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Chương trình nghệ thuật quốc gia đặc biệt “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).
Ngày 1/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.