Paul Simon, Yo-Yo Ma cùng đoạt giải Âm nhạc Polar 2012

10/05/2012 07:08 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Giải Âm nhạc Polar 2012 của Thụy Điển, kèm theo số tiền thưởng 140.000 USD, đã thuộc về ca sĩ/nhà soạn ca khúc Mỹ Paul Simon và nghệ sĩ cello người Mỹ gốc Hoa Yo-Yo Ma.

Ủy ban giải Polar nhận định: “Trong 5 thập kỷ qua, Paul Simon đã tạo dựng những cây cầu qua các đại dương bằng việc kết nối các lục địa bằng âm nhạc của mình”. 



Simon (SN 1941) nổi tiếng là một nửa của bộ đôi Simon & Garfunkel. Ông đã được trao nhiều giải thưởng, trong đó có 12 giải Grammy. Ông từng chiếm quán quân bảng xếp hạng đĩa đơn ở Mỹ với các ca khúc ăn khách Mrs. Robinson, The Sound of Silence, Bridge over Troubled Water.

Trong khi đó, nghệ sĩ cello Yo-Yo Ma (SN 1955) được đánh giá là “nghệ sĩ cello hàng đầu trong thời đại chúng ta”.

Được coi là giải Nobel của làng nhạc, giải Âm nhạc Polar được huyền thoại Thụy Điển Stig Anderson sáng lập năm 1989. Anderson là nhà sản xuất, nhà soạn ca từ đồng thời là quản lý của ban nhạc nổi tiếng ABBA.

Các nghệ sĩ sẽ được nhận giải từ tay Vua Thụy Điển Carl XVI Gustaf tại lễ trao giải được tổ chức tại Thính phòng Hòa nhạc Stockholm vào ngày 28/8.

Tuấn Vĩ

  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm