Ồn ào quanh danh hiệu Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam: Người trả vương miện, người hoạt động mờ nhạt

19/07/2022 15:15 GMT+7 | Giải trí

Hoạt động yên ắng thậm chí gần như không tham gia showbiz sau khi đăng quang là điểm chung của dàn mỹ nhân từng đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam như Hoàng Nhung, Ngọc Anh...

Nông Thúy Hằng phản ứng sao khi không được chọn thi Miss Earth?

Nông Thúy Hằng phản ứng sao khi không được chọn thi Miss Earth?

Nông Thúy Hằng đã có những chia sẻ xung quanh việc không được chọn là đại diện tranh tài tại cuộc thi Miss Earth - Hoa hậu Trái đất 2022.

Là một cuộc thi nhan sắc quy tụ các người đẹp đến từ 54 dân tộc trên cả nước, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam đã tìm ra được 4 gương mặt xuất sắc đăng quang tính tới nay. Đó là các người đẹp Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Triệu Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Anh và mới nhất là Nông Thúy Hằng, người vừa đăng quang tối 16/7.

Tuy nhiên, dường như các Hoa hậu bước ra từ cuộc thi này chưa để lại nhiều dấu ấn thông qua các hoạt động của họ và hành trình của họ hậu đăng quang cũng không quá thuận lợi.

Nông Thúy Hằng

Sau khi giành được ngôi vị cao nhất trong mùa thi năm 2022, Nông Thúy Hằng là cái tên nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, người đẹp dân tộc Tày vướng vào loạt tin đồn không hay, từ yêu đại gia đến PR web phim 18+.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Thạch Thu Thảo, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo, Triệu Thị Hà, Hoa hậu Triệu Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nông Thúy Hằng

Tuy đã lên tiếng khẳng định những thông tin trên hoàn toàn sai sự thật nhưng hình ảnh của cô ít nhiều bị ảnh hưởng. Đặc biệt, mỹ nhân 23 tuổi là trường hợp hiếm hoi của làng hương sắc Việt không được đại diện nước nhà dự thi quốc tế dù là chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Thạch Thu Thảo, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo, Triệu Thị Hà, Hoa hậu Triệu Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nông Thúy Hằng vuột cơ hội đi thi Miss Earth 2022

Thay vào đó, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo vừa được ban tổ chức chọn làm người đại diện Việt Nam dự thi Miss Earth 2022.

"Ở Thu Thảo có yếu tố tài năng, bản sắc, cách hành xử, đạo đức. Á hậu là thí sinh rất xứng đáng để dự thi Miss Earth. Kỹ năng trình diễn của em ấy tốt. Tài năng múa nổi bật. Tuy nhiên, Thu Thảo phải được huấn luyện, đào tạo khá nhiều" - bà Trương Ngọc Ánh đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam nói về quyết định bất ngờ.

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Thạch Thu Thảo, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo, Triệu Thị Hà, Hoa hậu Triệu Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Á hậu 2 Thạch Thu Thảo

Về phần mình, Nông Thúy Hằng bình thản chấp nhận quyết định này: "Tôi nghĩ ban tổ chức có những tiêu chí của họ. Tôi hợp hơn với Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, còn Thu Thảo khớp với tiêu chí của Miss Earth. Vì thế, tôi không buồn hay tủi thân. Bản thân tôi chưa sẵn sàng để tham gia một cuộc thi quốc tế".

Được biết, hiện người đẹp sinh năm 1999 vẫn chưa tốt nghiệp Đại học. Cụ thể, nàng hậu cho biết: "Tôi vẫn đang học, trau dồi khả năng để mình có thể hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế, có như vậy thì tôi mới có thể tốt nghiệp ra trường”.

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Trước Nông Thúy Hằng, Nguyễn Thị Ngọc Anh chính là Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam tiền nhiệm khi đăng quang năm 2013. Sau cuộc thi, cựu sinh viên của Viện Đại học Mở Hà Nội chủ yếu tập trung cho việc học và hoạt động thiện nguyện, hiếm khi thấy cô tham gia các hoạt động showbiz như một số Hoa hậu khác. 

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Thạch Thu Thảo, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo, Triệu Thị Hà, Hoa hậu Triệu Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nhan sắc ngọt ngào của Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Anh

Nói về quyết định không lấn sân showbiz, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2013 từng cho hay: “Tôi chưa bao giờ đặt mục tiêu là mình phải trở nên nổi bật trong làng giải trí hay một cái gì đó tương tự. Thời gian nào sắp xếp được hoặc tính chất sự kiện phù hợp, tôi mới đồng ý tham gia. Do vậy, dù bất cứ thời điểm nào, tôi cũng không cảm thấy áp lực cạnh tranh".

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Thạch Thu Thảo, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo, Triệu Thị Hà, Hoa hậu Triệu Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Ngọc Anh tham gia hoạt động thiện nguyện

Triệu Thị Hà

Người đẹp dân tộc Nùng đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2011. Sau 3 năm lên ngôi Hoa hậu, người đẹp bất ngờ xin trả vương miện với lý do sức khỏe không đáp ứng được các lịch trình công việc của một Hoa hậu. Song, cũng có nguồn tin cho rằng người đẹp quyết định trả vương miện vì bị ban tổ chức cuộc thi cấm chuyện yêu đương. 

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Thạch Thu Thảo, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo, Triệu Thị Hà, Hoa hậu Triệu Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Hoa hậu Triệu Thị Hà từng tham gia phim điện ảnh "Mỹ nhân" nhưng nay gần như lui về "ở ẩn"

Sau ồn ào trả vương miện, người đẹp Cao Bằng mạnh mẽ lấn sân hoạt động showbiz với vai trò diễn viên. Thế nhưng, vài năm trở lại đây Triệu Thị Hà sống rất kín tiếng, cô gần như lui về "ở ẩn", tập trung chăm lo cho cuộc sống cá nhân, không màng đến danh vọng. 

Nguyễn Thị Hoàng Nhung

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam mùa đầu tiên diễn ra vào năm 2007. Cuộc thi tìm được chủ nhân vương miện Nguyễn Thị Hoàng Nhung, người được được đánh giá cao về nhan sắc lẫn ứng xử. Tuy nhiên, người đẹp này cũng quyết định từ chối cơ hội gia nhập showbiz. Thay vào đó, cô tập trung cho sự nghiệp riêng, lập gia đình và sống bình dị ở Đà Nẵng. 

Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, Nông Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoàng Nhung, Thạch Thu Thảo, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo, Triệu Thị Hà, Hoa hậu Triệu Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Anh
Nguyễn Thị Hoàng Nhung là chủ nhân đầu tiên sở hữu vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm