Olivia Rodrigo - công chúa nhạc pop thế hệ mới

16/09/2021 18:54 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu không khí giãn cách ảm đạm bao trùm nhiều nơi trên thế giới dường như không thể ngăn một ngôi sao nhí Disney vươn mình trở thành hình mẫu nghệ sĩ toàn tài. Đó là nữ diễn viên kiêm ca sĩ và nhạc sĩ Olivia Rodrigo, người được thế hệ Gen Z lẫn các nhà phê bình âm nhạc công nhận khi mới ở độ tuổi 18.

MTV Video Music Awards 2021: Một năm diệu kỳ của Olivia Rodrigo

MTV Video Music Awards 2021: Một năm diệu kỳ của Olivia Rodrigo

Một năm thật sự diệu kỳ! - là nhận xét mà Olivia Rodrigo đưa ra trước đó và điều này xứng đáng với nữ ca sĩ 18 tuổi này khi cô nhận thêm một giải thưởng quan trọng khác của MTV Video Music Awards 2021 – Nghệ sĩ mới xuất sắc (Best New Artist).

Và 2021 đang tiếp tục là năm may mắn với ngôi sao đa tài khi cô vừa thắng đậm tại giải MTV VMA trao hôm 13/9 với danh hiệu Nghệ sĩ mới xuất sắc, Ca khúc của năm và Màn biểu diễn của năm (Drivers License).

Xuất thân từ Disney

Sinh ra tại California (Mỹ), Olivia Rodrigo là con một trong gia đình trung lưu với bố là bác sĩ còn mẹ là lễ tân ở bệnh viện tư. Cô theo học các lớp diễn xuất, ca hát từ năm 6 tuổi và chính thức khởi động sự nghiệp với vai diễn đầu tay trong phim American Girl: Grace Stirs up Success (2015).

Chú thích ảnh
Olivia Rodrigo có gương mặt đẹp hút hồn

Tài năng cộng thêm vẻ ngoài ưa nhìn của Olivia Rodrigo sớm gây được chú ý và giúp cô trở nên nổi bật so với nhiều đồng nghiệp cùng lứa. Sau đó 1 năm, nữ diễn viên nhanh chóng tìm thấy cơ hội trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính Paige Olvera trong phim sitcom Bizaardvark của Disney Channel.

Sự hợp tác với Disney tiếp tục kéo dài khi Olivia đảm nhận vai chính Nini Salazar-Roberts trong High School Musical: The Musical: The Series. Bộ phim của Disney Plus là phần tiếp theo sau phim gốc đình đám của Disney từng gây sốt vào giữa những năm 2000.

Chú thích ảnh

Đầu năm 2021, ngôi sao mang hai dòng máu Philippines - Mỹ khởi động sự nghiệp âm nhạc solo với Drivers License và có lẽ chính cô cũng không ngờ nó nhanh chóng trở thành ca khúc hot nhất thế giới.

Bản pop ballad bay bổng, kể về tâm sự của một thiếu nữ mới chia tay bạn trai, đã đạt vị trí số 1 tại 48 quốc gia trên Apple Music, 31 quốc gia trên Spotify và 14 quốc gia trên YouTube.

Drivers License trở thành bản hit vượt mốc 100 triệu lượt nghe nhanh nhất trong lịch sử Spotify và được phát trực tuyến hơn 76,1 triệu lần ở Mỹ trong tuần đầu tiên phát hành, đánh bại kỷ lục mà Cardi B và Megan Thee Stallion nắm giữ nhờ ca khúc WAP.

Với ca khúc Déjà vu tung ra hồi tháng 4 và album phòng thu đầu tay Sour vào tháng 5, hiện tượng âm nhạc Mỹ đã khẳng định thực lực bản thân trước những ai còn nghi ngờ rằng DriversLicense không có gì hơn "một lần ăn may".

Thành công sớm rất ngọt ngào nhưng cũng có cái giá của nó. Vì công việc, Olivia đã phải liên tục di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, hy sinh việc đi học bình thường cũng như những lần đi chơi với bạn bè.

Chú thích ảnh

Tin đồn dùng âm nhạc “đá xoáy” tình cũ

Theo lẽ tự nhiên, một cô gái sáng tác và hát vài ca khúc về chia tay thì cũng có một số trải nghiệm trong việc hẹn hò.

Nhiều nguồn tin cho rằng Olivia Rodrigo có khoảng thời gian yêu đương với Joshua Bassett, bạn diễn của cô trong High School Musical: The Musical: The Series. Người hâm mộ cũng tin rằng "cô gái tóc vàng" mà Rodrigo nhắc đến trong Drivers License (đoạn "Và có lẽ anh đang ở bên cô gái tóc vàng đó/ Người luôn khiến em nghi ngờ/ Cô ấy già hơn em rất nhiều/ Cô ấy là người duy nhất khiến em thấy bất an") chính là ám chỉ về cuộc hẹn giữa Bassett (20 tuổi) với đồng nghiệp Sabrina Carpenter (21 tuổi).

Chú thích ảnh

Từng nhiều lần thừa nhận mình là Swiftie (fan của Taylor Swift), nghi vấn Olivia Rodrigo dùng âm nhạc để nói về tình cũ (giống như cách mà thần tượng của cô thường làm) càng gây xôn xao trên nhiều diễn đàn mạng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không lên tiếng khẳng định điều này trước truyền thông.

Và cũng chẳng rõ tin đồn này có từng gây ra xích mích giữa ba người hay không, nhưng có vẻ như ít nhất thì Bassett và Rodrigo hiện đang có mối quan hệ tốt đẹp. Bằng chứng là việc anh gửi lời chúc mừng trên Instagram khi bạn diễn cũ ra mắt Deja Vu.

Chú thích ảnh
“Tam giác tình yêu” Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Sabrina Carpenter (từ trái sang) được cho là “cảm hứng” tạo nên “Drivers Licence”

Trước ồn ào tình ái tay ba kể trên, Olivia Rodrigo đã hẹn hò với diễn viên truyền hình Ethan Wacker từ tháng 7/2018. Cặp đôi giữ kín mối quan hệ trong khoảng 6 tháng trước khi công khai qua một video trên Instagram vào tháng 1/2019. Đáng tiếc, họ đường ai nấy đi vào tháng 8/2019 vì những lý do không rõ ràng.

Ngoài ra, giọng ca Good 4 U được cho là có thời gian qua lại với nhà hoạt động người Mỹ Cameron Kasky trước khi tìm thấy hạnh phúc hiện tại, bên nhà sản xuất video 24 tuổi Adam Faze. Dù cả hai chưa xác nhận hay phủ nhận chuyện tình cảm của mình nhưng họ đã bị cánh săn ảnh phát hiện âu yếm nhau trong trong buổi ra mắt Space Jam 2.

Bỏ qua chuyện yêu đương, Olivia Rodrigo được xem là người ủng hộ nhiệt tình của phong trào “freebritney”, nhằm tạo thêm động lực giúp nữ ca sĩ Britney sớm thoát khỏi vòng giám hộ của cha ruột sau hơn 10 năm bị kiểm soát.

Không chỉ mặc lại chiếc váy Britney Spears từng mặc năm 2003 trong MV Brutal, Olivia còn nhiều lần lên tiếng về bi kịch của đàn chị: "Chuyện của Britney thật khủng khiếp, và tôi đã theo dõi rất kỹ. Tôi nghĩ mọi người trong ngành công nghiệp đang ngày càng có nhận thức tốt hơn trong việc không lợi dụng, thao túng và bắt nạt phụ nữ trẻ. Nhưng thực tế là nó vẫn xảy ra, bản thân tôi cũng chứng kiến điều đó, dù rõ ràng là không gần với mức độ như Britney phải chịu đựng".

Lý lịch trích ngang - Olivia Rodrigo

Tên thật: Olivia Isabel Rodrigo

Ngày sinh: 20/02/2003

Chiều cao: 165 cm

Cân nặng: 55 kg

Số đo 3 vòng: 77-56-79 cm

Sở thích: khiêu vũ, ca hát, du lịch…

Tài sản: 4 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm