Nữ diễn viên chính xuất sắc LHP Cannes Renate Reinsve: Một bước thành sao

29/07/2021 19:31 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - “Một ngôi sao đã được sinh ra”. Đó là lời nhận xét từ nhà phê bình kì cựu Peter Bradshaw của tờ Guardian dành cho Renate Reinsve sau khi chứng kiến cô hóa thân ấn tượng vào vai nữ chính Julie, trong phim The Worst Person in the World.

Sao nữ vô danh khoe trọn vòng 1 trên thảm đỏ LHP Cannes

Sao nữ vô danh khoe trọn vòng 1 trên thảm đỏ LHP Cannes

Một nữ khách mời tại LHP Cannes đã vấp phải chỉ trích khi ngang nhiên khoe ngực trần trên thảm đỏ buổi ra mắt phim "Annette".

Trên thực tế, người đẹp xứ Na Uy vẫn còn là cái tên mới đối với công chúng thế giới, cho tới khi cô giành chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Cannes năm nay.

Cơ duyên từ 1 câu thoại

Ở tuổi 33, Renate Reinsve đã suýt nghe lời khuyên của cha mẹ và chuyển hướng sang một ngành nghề khác “phổ thông” hơn. Nhưng nay, thành công của bộ phim The Worst Person in the World đã giúp cô không phải lăn tăn thêm nữa về tương lai của mình.

Diễn viên Renate Reinsve, Nữ diễn viên chính xuất sắc LHP Cannes Renate Reinsve, Renate Reinsve Một bước thành sao
Renate Reinsve nhận giải Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes 2021

Vai Julie trong bộ phim của đạo diễn Joachim Trier là vai chính điện ảnh đầu tiên mà Renate Reinsve đảm nhận. Và tại thời điểm diễn ra buổi chiếu mở màn của phim này, những dấu ấn sự nghiệp trong 10 năm qua của cô chỉ mất 1 phút để hiển thị hết trên màn ảnh rộng

Tuy nhiên, trong 1 phút đó có cảnh chiếu từ Oslo, August 31st (2011), cũng của Joachim Trier. Đạo diễn đang lên xứ Bắc Âu thừa nhận đã không thể gạt Renate Reinsve ra khỏi đầu dù cô chỉ tham gia 1 câu thoại trong phim này.

"Tôi luôn tự hỏi tại sao làng phim Na Uy lại làm ăn lộn xộn đến mức cô ấy vẫn chưa thành một ngôi sao?" - Trier chia sẻ với AFP.

Chú thích ảnh
Renate Reinsve sở hữu nhan sắc và thân hình của một người mẫu chuyên nghiệp

Dù chỉ thoại đúng một câu trong Oslo, August 31st, Joachim Trier và Renate Reinsve đã làm việc cùng nhau suốt 9 ngày vì vị đạo diễn khó tính muốn có một "phân cảnh với ánh sáng đặc biệt”.

"Điều thú vị là tôi đã có cơ hội để hiểu hơn về cô ấy. Chúng tôi đã có một trải nghiệm phim thực sự chỉ qua một dòng thoại" - Trier nói.

Bộ đôi trở thành bạn bè kể từ đó và Trier cùng đồng biên kịch Eskil Vogt (người cũng cống hiến một bộ phim khác, The Innocents, tại LHP Cannes) đã viết The Worst Person in the World "dành riêng cho Renate" .

Chú thích ảnh
Renate Reinsve trong phim “The Worst Person in the World”

Trong khoảnh khắc nhận giải Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes, nữ diễn viên đã rơi nước mắt khi cảm ơn đạo diễn vì anh "đã khiến việc làm phim trở nên thật dễ dàng".

Sau chiến thắng bất ngờ, rất nhiều lời tán dương đã được gửi tới tới Reinsve. Tài năng của cô cũng được so sánh với biểu tượng đã thành danh như Alicia Vikander hay Lily James.

Đối mặt với tình huống "một bước thành sao", nữ diễn viên thừa nhận: "Điều này khiến tôi choáng ngợp. Hôm trước, tôi thức dậy và bị nôn. Còn hôm nay, tôi đã khóc khi tỉnh dậy".

"Đây là vai chính đầu tiên của tôi. Tôi đã diễn nhiều vai trên sân khấu, tham gia một số vai nhỏ và không có gì đặc biệt trong các bộ phim và truyền hình Na Uy" - cô cười và nhớ lại hành trình dài của bản thân.

Chú thích ảnh

Hành trình 10 năm tìm vị trí

Trên thực tế, cụm từ “một bước thành sao” không phản ánh đúng về hành trình tìm kiếm cơ hội tỏa sáng của Renate Reinsve. Trước khi được công nhận tại LHP Cannes năm nay, nữ diễn viên đã chật vật một thời gian dài với các vai phụ, cùng với cảm giác nghi ngờ con đường của bản thân.

Renate Reinsve sinh ra và lớn lên ở Solbergelva, Na Uy. Thay vì các môn học thuật, cô sớm bộc lộ niềm đam mê với diễn xuất, và quyết định theo học tại Học viện Sân khấu Quốc gia Oslo.

Sau khi tốt nghiệp, cô đầu quân về Nhà hát Trøndelag với tư cách diễn viên và tham gia một số vở kịch. Năm 2014, Renate Reinsve giành giải Hedda cho Nữ diễn viên xuất sắc với vai diễn trong phiên bản kịch, chuyển thể từ tác phẩm Chuyến thăm của một bà già của Friedrich Dürrenmatt.

Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Renate Reinsve chính là trong Oslo, August 31st năm 2011.

Theo hồ sơ được đăng trên trang IMDb, Renate Reinsve sở hữu tổng cộng 19 vai diễn. Một số bộ phim và chương trình truyền hình người đẹp từng tham gia bao gồm Villmark 2, The Orheim Company, Welcome to Norway, Hvite gutter, Phoenix...

Chú thích ảnh

Ngoài diễn xuất, Renate Reinsve cũng hoạt động tích cực với vai trò người mẫu, tận dụng lợi thế chiều cao 178 cm cùng gương mặt “biết diễn” tốt trước ống kính máy quay. Cô còn viết thơ, tập nhạc và cả vũ đạo suốt thời gian ngồi trên ghế nhà trường.

Hoạt động năng nổ với sự nghiệp diễn xuất nhưng Renate Reinsve khá kín tiếng về đời tư. Các thông tin liên quan đến gia đình, lịch sử hẹn hò, tình trạng hôn nhân của cô tới nay vẫn được giữ kín.

Theo Newsbeezer, nữ diễn viên biết tin mình mang thai cùng thời điểm được giao vai chính trong The Worst Person in the World. Tuy nhiên, lịch quay phim bị hoãn lại vì Covid-19 và trong thời gian đó, Renate Reinsve đã sinh con khỏe mạnh trước khi trở lại với đam mê.

Lý lịch trích ngang - Renate Reinsve

Tên thật: Renate Reinsve

Ngày sinh: 24/11/1987

Chiều cao: 178 cm

Cân nặng: 57 kg

Số đo ba vòng: Không rõ

Sở thích: đọc sách, chụp ảnh, lướt sóng...

Tài sản: khoảng 1 triệu USD

Tình trạng hôn nhân: Không rõ

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm