Những biệt danh đặc biệt mà công chúng dùng để tìm kiếm các thành viên BTS

03/05/2020 20:40 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - BTS: Mỗi một cái tên gắn liền với một lần các chàng trai tạo “bão” trên mạng xã hội.

10 khoảnh khắc đen đủi nhất của các thành viên BTS

10 khoảnh khắc đen đủi nhất của các thành viên BTS

Danh hiệu “ông hoàng số nhọ” đặc biệt gọi tên Jimin BTS!

Bất cứ khi nào các chàng trai BTS xuất hiện trên truyền hình hoặc các lễ trao giải quốc tế, nhóm đều thu hút một lượng quan tâm cực lớn đến từ truyền thông và công chúng. Tuy nhiên, thật khó để những người không phải ARMY có thể phân biệt được các thành viên.

BTS, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Suga, Jungkook, biệt danh của bts
BTS

Từ đó, một vài biệt danh đã ra đời, nhằm giúp công chúng có thể tìm được thành viên mà mình ấn tượng. Dưới đây là 1 vài cái tên đặc biệt dành cho các chàng trai BTS:

1. Jin – Chàng trai mở cửa xe

Biệt danh “The car door guy” (Chàng trai mở cửa xe) trở thành biệt danh nổi tiếng nhất của mỹ nam Jin đối với công chúng quốc tế. Khoảnh khắc anh chàng bước xuống xe tại lễ trao giải đã ngay lập tức khiến công chúng phải “săn lùng” bởi ngoại hình quá hoàn hảo.

BTS, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Suga, Jungkook, biệt danh của bts
Khoảnh khắc mở cửa xe gây sốt của Jin

Một vài biệt danh khác của Jin:

- Chàng trai đứng thứ ba từ bên trái

- Thành viên với mái tóc nâu

2. RM – Chàng trai đeo kính

Ngoài thân hình chuẩn siêu mẫu và trình độ tiếng Anh như người bản địa, trưởng nhóm BTS còn khiến công chúng ấn tượng khi xuất hiện với vẻ ngoài cực tri thức cùng cặp kính mắt.

BTS, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Suga, Jungkook, biệt danh của bts
RM

Bên cạnh đó, RM còn được công chúng tìm kiếm trên mạng xã hội với cái tên “chàng trai với mái tóc vàng”.

3. Suga – Anh chàng “ngầu”

Chính xác hơn, Suga đã khiến công chúng ấn tượng bởi thần thái khá mạnh mẽ của một rapper, nên một vài người đã miêu tả thành viên BTS “như thuộc một băng đảng nào đó” bởi trông anh chàng có vẻ dữ dằn.

BTS, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Suga, Jungkook, biệt danh của bts
Động tác chào của Suga khiến công chúng nghĩ rằng anh chàng thuộc môt băng đảng nào đó

Một vài biệt danh khác của Suga:

- Bad boy của nhóm

- Chàng trai mặc áo đỏ

- Thành viên ném mic vào cuối bài hát

4. J-Hope – Chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời

Đúng như cái tên được gọi, J-Hope gây ấn tượng bởi sự rạng rỡ và vui vẻ của mình. Nam rapper lúc nào cũng nở nụ cười tươi hết mức mỗi khi xuất hiện.

BTS, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Suga, Jungkook, biệt danh của bts
J-Hope

Cùng với đó, anh chàng còn được công chúng nước ngoài tìm kiếm với cái tên “chàng trai cười tươi nhất ngồi ở giữa”.

5. Jimin – Chàng trai tóc hồng

Là một trong những thành viên được yêu thích nhất tại quốc tế, Jimin khiến công chúng đặc biệt nhớ đến mỗi lần anh chàng thay đổi màu tóc.J

BTS, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Suga, Jungkook, biệt danh của bts
Jimin

Cứ mỗi một lần anh chàng xuất hiện là lại có một vài tên gọi khác được đặt ra như:

- Chàng trai mặc áo khoác lấp lánh

- Chàng trai tóc tím

- Chàng trai tóc vàng mặc áo khoác bạc

6. V – Người đàn ông mặc đồ đen

Vẻ ngoài hoang dã và lạnh lùng của V giúp anh chàng được nhận xét là trông nam tính nhất nhóm. Nhất là khi mỹ nam này diện cả một “cây đen” nhưng vẫn cực kỳ nổi bật tại thảm đỏ với gương mặt và thần thái đỉnh cao.

BTS, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Suga, Jungkook, biệt danh của bts
V

V cũng là thành viên có nhiều biệt danh nhất nhóm như:

- Chàng trai mặc chiếc áo khoác dài màu đen

- Chàng trai với mái tóc xoăn

- Chàng trai bên cạnh Ariana Grande

- Chàng trai với mái tóc xanh

- Chàng trai với mái tóc màu xanh bạc hà

7. Jungkook – Chàng trai mặc áo khoác Dracula

Xuất hiện tại thảm đỏ của Grammy, em út BTS gây ấn tượng với phong cách trưởng thành. Đặc biệt là với chiếc áo khoác thời thượng mang hơi hướng của một nam tước Ma cà rồng.

BTS, Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Suga, Jungkook, biệt danh của bts
Jungkook

Vài biệt danh khác của Jungkook:

- Chàng trai đứng ở giữa

- Chàng trai tóc đen

Quỳnh Trang
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm