Người cũ lấy chồng, Johnny Depp hết đường quay đầu

01/07/2018 15:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Khi Johnny Depp sa cơ vì Amber Heard, người hâm mộ đã hi vọng nam tài tử biết “quay đầu là bờ”, trở về bên Vanessa Paradis, người từng “đầu ấp tay gối” với anh 14 năm và sinh cho hai người con trước khi anh chạy theo tình trẻ.

Vanessa Paradis vừa kết hôn!

Nữ diễn viên 45 tuổi người Pháp và đạo diễn Samuel Benchetrit đã chính thức nên vợ nên chồng trong một buổi lễ thân mật ở Saint-Simeon, Pháp, hôm thứ Bảy.

Chú thích ảnh
Paradis và chồng
Chú thích ảnh
Hai người đến với nhau từ bộ phim "Chien"

Theo báo Le Parisien, đám cưới của cặp đôi chỉ có vài chục khách mời, bao gồm ca sĩ Matthieu Chedid và hai con của Paradis với Johnny Depp là Lily-Rose và Jack Depp. Paradis và ngôi sao Cướp biển vùng Caribbean đã ở bên nhau một thời gian dài, từ năm 1998 tới năm 2012.

Paradis trông tuyệt đẹp trong bộ váy cưới màu kem có tay dài cùng voan phủ. Người cũ của Johnny Depp còn cài hoa màu hồng và tím lên mái tóc xoăn vàng óng của mình. Trong khi đó, Benchetrit chọn vest màu xanh trong ngày trọng đại này.

Chú thích ảnh
Paradis và Depp từng là cặp đôi rất đẹp...
Chú thích ảnh
...với hai con

 Cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2016 khi cộng tác trong phim Chien. Đây là lần đầu Paradis kết hôn còn Benchetrit trước đó từng là chồng nữ diễn người Pháp Marie Trintignant từ năm 1998 tới 2003 và họ có chung một cậu con trai nay đã 20 tuổi. Anh cũng có một cô con gái 11 tuổi từ mối quan hệ với Anna Mouglalis.

Hồi đầu tuần này, Paradis đã không thể tới buổi ra mắt phim mới nhất của cô A Knife in the Heart do con trai ốm nặng. Cả cô và Depp đều không bình luận về thông tin này, tuy nhiên, theo một nguồn tin nói với People hôm thứ Năm, bé Jack hiện đã khỏe.

Đau đớn trước bao biến cố, Johnny Depp viết hồi ký trong nước mắt

Đau đớn trước bao biến cố, Johnny Depp viết hồi ký trong nước mắt

Johnny Depp cho biết anh viết hồi ký vì quá đỗi đau buồn từ sau khi ly hôn Amber Head.

Giả Bình (Theo Yahoo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm