Nghỉ Tết Dương lịch 2018: Người Hà Nội thưởng thức 'tiệc' nghệ thuật đa sắc màu

31/12/2017 07:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần đi đâu xa, người dân Hà Nội có thể thưởng thức những hoạt động văn hoá, giải trí hấp dẫn ngay tại thủ đô dịp nghỉ Tết Dương lịch này.

Sự kiện đếm ngược "Du hành tới tương lai"

Hoạt động đếm ngược đón năm mới đã trở thành bản sắc của đêm "giao thừa" Dương lịch. Năm nay, Heineken Countdown Party với chủ đề Du hành tới thời gian sẽ tiếp tục là một hoạt động không thể bỏ qua trong những thời khắc cuối cùng của năm 2017.

Chú thích ảnh
Countdown Party đã trở thành món "đặc sản" dịp Tết Dương lịch

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ hàng đầu như Thu Minh, Tuấn Hưng, Tóc Tiên, Miu Lê, nhà sản xuất âm nhạc Rhymastic, hay những “ông vua DJ”  Nimbia, Get Looze, Victor Bailey và rapper Mr.A. Không gian sân khấu được mô phỏng như không gian du hành cùng với những hiệu ứng sân khấu độc đáo như lazer, khói, ánh sáng, pháo sáng... sẽ mang đến cho khán giả thủ đô những giờ phút đón năm mới đầy ấn tượng.

Chương trình diễn ra từ 19h30 ngày 31/12/2017 đến 0h ngày 1/1/2018 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Sự kiện đếm ngược "Cảm xúc trào dâng"

Thêm một hoạt động đếm ngược nữa dành cho người dân thủ đô đó là chương trình Cảm xúc trào dâng, diễn ra từ 19h30 ngày 31/12/2017 đến 0h30 ngày 1/1/2018 tại Quảng trường Cách mạng Tháng tám, Nhà hát lớn Hà Nội. 

Sự kiện sẽ được mở màn bằng tiết mục giao hưởng hiện đại của dàn nhạc giao hưởng trẻ Maius Philhamonic. 

Bữa tiệc âm nhạc hoành tráng này còn quy tụ dàn sao khủng như Noo Phước Thịnh, nhóm The Girls, nhóm Da LAB, nhóm Ngọt, ban nhạc Xkey, ban nhạc Aitin Plus, ban nhạc Re-Cycle, Nhóm nhảy S.I.N.E, DJ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, Hoàng Touliver và Trang Moon.

Chú thích ảnh
Noo Phước Thịnh sẽ đến Hà Nội biểu diễn trong đêm giao thừa Dương lịch

Đặc biệt, chương trình sẽ có sự tham gia của DJ – Producer đình đám thế giới Ummet Ozcan. Anh được biết đến là nhà sản xuất âm nhạc tài năng từng cộng tác với các quán quân EDM như Dimitri Vegas & Like Mike, Armin van Buuren, David Guetta hay Martin Garrix.

Các tiết mục được tổ chức và dàn dựng công phu hứa hẹn mang đến những cảm xúc thăng hoa tột bậc cho hàng chục ngàn khán giả. 

Hòa nhạc năm mới V-Concert 2018

Chương trình hoà nhạc chào năm mới V-Concert sẽ là cuộc hội tụ của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia (VNSO) và những gương mặt hàng đầu của âm nhạc cổ điển trong nước như: giọng soprano giải Nhất Sao Mai 2013 dòng nhạc thính phòng Trần Trang, giọng Soprano giải Nhì Sao Mai 2013 dòng nhạc thính phòng Đinh Trang, giọng tenor NSƯT Đăng Dương.

Bên cạnh đó là gương mặt đã hơn 10 năm gắn với với nhạc giao hưởng Việt Nam: Nhạc trưởng Honna Tetsuji cùng sự tham gia của cây violin nổi tiếng Nhật Bản Matsuda Lina.

Chú thích ảnh
Nhạc trưởng Honna Tetsuji 

Hoà nhạc năm mới VConcert sẽ diễn ra vào 20h thứ hai, 01/01/2018 tại Nhà hát lớn Hà Nội. 

Chợ phiên vùng cao chào đón năm mới

Kéo dài xuyên suốt từ 29/12/2017 đến 01/01/2018 tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, không gian văn hoá chợ vùng cao với chủ đề Chợ phiên vùng cao đầu năm mới  sẽ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. 

Chú thích ảnh
Chợ phiên vùng cao đầu năm mới  sẽ tái hiện không gian văn hóa đậm sắc màu các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc. 

Không gian chợ là sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ, không gian vui chơi gắn với các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Khơ Mú, Tày… mừng vui đón chào năm mới 2018.

Triển lãm tranh "Ký hoạ Hà Nội 2017"

Diễn ra từ ngày 29/12/2017 đến hết ngày 5/1/2018 tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, triển lãm tranh Ký hoạ Hà Nội 2017 sẽ trưng bày 160 tác phẩm ký họa Hà Nội của nhóm Urban Sketchers Hanoi - Ký họa Đô thị Hà Nội (USK Hanoi) thực hiện.

Nhóm các tác giả thuộc các thành phần khác nhau có độ tuổi từ 4 đến 70 tuổi, được chọn lọc và thẩm định bởi các chuyên gia mỹ thuật, hội họa và kiến trúc.

Chú thích ảnh
Triển lãm tranh Ký hoạ Hà Nội 2017 sẽ trưng bày 160 tác phẩm ký họa Hà Nội

Cùng trong thời gian diễn ra Triển lãm, nhóm USK Hà Nội sẽ cho ra mắt một số sản phẩm đặc biệt nhằm góp phần quảng bá văn hóa đô thị Hà Nội như cuốn sách ảnh nghệ thuật (artbook), bao lì xì mừng tuổi năm mới, khăn lụa, áo phông... có in những tác phẩm xuất sắc của các thành viên USK Hà Nội. 

Các chương trình văn hoá, nghệ thuật trên sóng truyền hình

Phát sóng vào ngày cuối cùng của năm 2017, Giai điệu tự hào tháng 12/2017 chọn cho mình chủ đề Quê hương gọi với mong muốn chia sẻ cùng khán giả những cảm xúc đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong mỗi người về gia đình, về quê hương, về đất nước. 

Chương trình sẽ đem đến cho khán giả 7 ca khúc trong chủ đề Quê hương gọi được làm mới, trẻ hoá: Ngày về, mashup Tiếng đàn bầu - Quê nhà, Quê hương tuổi thơ tôi, Trở về dòng sông tuổi thơ, Lối cũ ta về, Mong về Hà Nội, Quê hương tình yêu và tuổi trẻ.

Giai điệu tự hào tháng 12/2017 – chủ đề Quê hương gọi sẽ được phát sóng vào 20h10 ngày 31/12/2017 trên kênh VTV1.

Chú thích ảnh
Giai điệu tự hào tháng 12/2017 chọn cho mình chủ đề Quê hương gọi 

Năm thứ hai tổ chức, Vũ khúc ánh sáng là một chương trình đặc biệt của VTV trong dịp Tết dương lịch. Với chương trình này, khán giả sẽ có cơ hội nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong năm 2017.

Chương trình không chỉ đem đến những thước phim phóng sự về những khoảnh khắc đã qua, những cuộc trò chuyện và chia sẻ của các nhân vật đã làm nên thành công trong năm cũ, Việt Nam 2017 - Vũ khúc ánh sáng còn mang đến nhiều màn biểu diễn đặc sắc, ấn tượng, được dàn dựng công phu của các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ nổi tiếng như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Trọng Hiếu, Thu Minh, Mỹ Linh, Bùi Anh Tuấn, PB Nation, Karik, Châu Đăng Khoa...

Chú thích ảnh
Vũ khúc ánh sáng hứa hẹn là chương trình hấp dẫn và giàu ý nghĩa 

Việt Nam 2017 - Vũ khúc ánh sáng sẽ bắt đầu lên sóng vào 22h và phát sóng trực tiếp vào lúc 23h30 ngày 31/12 trên kênh VTV1.

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2018: 29 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2018: 29 người chết vì tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 30/12/2017, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2018, toàn quốc đã xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông, làm chết 29 người, bị thương 32 người. Tất cả các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ.

Đông Hà (Tổng hợp)

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm