Nghệ sĩ mù Andrea Bocelli ra album mới: Thành công không đến từ phép màu

04/11/2015 11:40 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Andrea Bocelli bị mất thị lực từ khi còn nhỏ, nhưng lại sở hữu giọng hát trời phú, khiến bao người đắm say. Vừa qua, danh ca người Italy này đã ra mắt một album nhạc mới, lấy cảm hứng từ các bản nhạc trong phim mà ông từng được nghe.

Album mới của Bocelli mang tên Cinema, gồm 16 ca khúc trong phim, với những ca khúc kinh điển như Maria (phim West Side Story), Moon River (phim Breakfast at Tiffany’s) và The Music Of The Night (phim The Phantom Of The Opera).

Những ca khúc vượt thử thách thời gian

Trong quá trình thu âm album này, Bocelli đã mời tài năng trẻ Ariana Grande hát cùng. Hai người đã trình diễn ca khúc E Piu’ Ti Penso của phim Once Upon A Time In America. Ông cũng hát với Nicole Scherzinger trong ca khúc No Llores Por Mi, Argentina (phim Don’t Cry for Me Argentina).

Các ca khúc trong album được ông thể hiện bằng tiếng Anh, Italy, Pháp, Tây Ban Nha và thổ ngữ Sicily. Bài hát ông thích nhất là Por Una Cabeza - ca khúc mang giai điệu tango trong phim Scent Of A Woman (1992). Ông nói rằng ca khúc này thực sự tuyệt hay khi thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha, thứ ngôn ngữ “vô cùng quyến rũ”.


Bìa album "Cinema" của Bocelli

Bocelli chia sẻ rằng ông đã cân nhắc hàng trăm ca khúc, trước khi chọn ra 16 bài hát được công chúng yêu thích và ngưỡng mộ để đưa vào album mới. “Về cơ bản, tôi chọn những ca khúc đã vượt qua thử thách của không gian và thời gian. Đây là những bài hát chứa đầy cảm xúc” – Bocelli nói.

Có thể nói, album mới đã đánh dấu một bước tiến rất dài trong sự nghiệp của Bocelli, người sinh ra và lớn lên trong một trang trại ở vùng Tuscany, Italy. Bocelli không phải là đứa trẻ may mắn. Ông có thị lực yếu do bị bệnh tăng nhãn áp. Ông mù hẳn sau một tai nạn trong lúc chơi bóng năm 12 tuổi.

Bù lại cho nỗi bất hạnh này, Bocelli có tài năng âm nhạc hơn người. Ông học piano từ năm lên 6 tuổi và sau đó là sáo cùng kèn saxophone. Bocelli cũng được sống trong môi trường âm nhạc từ bé, với ngôi nhà của ông luôn vang lên tiếng hát của bà và mẹ đẻ.

Ban đầu Bocelli không đi theo con đường âm nhạc mà học ngành luật ở Đại học Pisa. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, niềm đam mê âm nhạc trong ông trỗi dậy. Sau đó Bocelli học opera dưới sự chỉ dẫn của giọng ca tenor Franco Corelli và chơi piano trong các quán bar để kiếm sống.

Nỗ lực vươn tới thành công

Năm 1992, Bocelli đã trải qua cuộc thử giọng để thu âm bản song ca với giọng ca tenor trứ danh Luciano Pavarotti. Kết quả là ông được chọn và được trình diễn với vai trò ca sĩ khách mời tại Liên hoan Pavarotti quốc tế. Màn diễn của Bocelli tại liên hoan đã nhận được nhiều lời ca ngợi, đánh dấu sự khởi đầu sự nghiệp âm nhạc của ông.

Tuy nhiên, Bocelli không gặt hái thành công với 2 album đầu, phát hành vào các năm 1994 và 1996. Phải đến album thứ 4 là Romanza, Bocelli mới bắt đầu được công nhận.

Năm 1995, Bocelli tung ra ca khúc ăn khách tạo bước đột phá Con Te Partiro. Ca khúc này luôn mang tới rất nhiều cảm xúc cho Bocelli mỗi khi ông cất tiếng hát. Đó là lý do lần nào Bocelli cũng khóc khi trình diễn Con Te Partiro và ông cũng lấy rất nhiều nước mắt của khán giả.

Đến năm 1999, ông trở thành ngôi sao sau màn song ca bài hát The Prayer với Celine Dion. Khi hát, giọng ca của Bocelli vừa mạnh mẽ, vừa mượt mà, chứa đựng cảm xúc dạt dào, khiến người nghe mê mẩn. Ca khúc về sau đoạt giải Quả cầu vàng cho ca khúc trong phim hay nhất và tiêu thụ được hơn 10 triệu bản.

Trong nhiều thập kỷ qua, các màn diễn của Bocelli thường bán hết vé và ông đã hát trước hàng triệu con người. Nhưng ông chia sẻ rằng bản thân luôn cảm thấy bối rối và lo lắng mỗi khi bước lên sân khấu. “Lần nào tôi cũng nghi ngờ về thành công của màn diễn” – Bocelli nói.

Bocelli hiện là một giọng ca opera thành công thế giới với lượng đĩa bán ra đã hơn 80 triệu bản. Ông nói rằng thành công ấy không đến nhờ phép màu, mà được gây dựng dựa trên tài năng nghệ thuật.  

“Hoạt động nghệ thuật cần phải có năng khiếu. Bạn có thể là một kỹ sư, kiến trúc sư hay một người thợ giỏi trong một nhà máy, nhưng nếu không có năng khiếu nghệ thuật, bạn không thể trở thành một nghệ sĩ” - Bocelli khẳng định.

Cùng nghe Cinema của Bocelli:


Andrea Bocelli vừa thực hiện một màn diễn ở Philadelphia, với sự có mặt của Giáo hoàng Francis trong đám đông khán giả.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm