Nghệ sĩ đa tài Jennifer Lopez: Ngôi sao không chỉ trong âm nhạc

22/02/2020 08:08 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ ca sĩ người Mỹ 51 tuổi được biết đến không chỉ nhờ tài năng và thành tích nổi bật trong giới âm nhạc. Tuy chưa có trong tay giải Grammy nhưng Lopez vẫn nhận được nhiều tôn trọng bởi tài năng ở cả lĩnh vực điện ảnh, kinh doanh và thời trang.

Jennifer Lopez quyến rũ chưa từng có tại giải âm nhạc Latin

Jennifer Lopez quyến rũ chưa từng có tại giải âm nhạc Latin

Xuất hiện tại Billboard Latin Music Awards, Jennifer Lopez khiến dân tình choáng váng với những bộ váy khoe đường cong hết cỡ.

Jennifer Lopez chào đời năm 1969, tại khu The Bronx thuộc thành phố New York. Gia đình cô đều là người gốc Puerto Rico, cha là ông David Lopez - một kỹ thuật viên máy tính và mẹ là bà Guadalupe Rodriguez. Gia đình Jennifer Lopez có 5 người, cô có một người chị cả là Leslie, một em gái tên Lynda kém mình 2 tuổi và là một nhà báo.

Từ ngôi sao điện ảnh thành ngôi sao nhạc pop

Theo học trường trung học Preston, Lopez được cho là yêu thích nghệ thuật hơn là học tập văn hóa. Khi đang học năm cuối cấp, Lopez được chọn vào một vai nhỏ trong phim My Little Girl (1986). Sau vai diễn này, Lopez thực sự muốn trở thành một diễn viên nổi tiếng.

Chú thích ảnh
Jennifer Lopez

Tuy nhiên, để làm hài lòng cha mẹ, cô đăng ký vào trường Đại học Baruch nhưng bỏ học ngay ở kỳ đầu tiên. Cô nói với cha mẹ về giấc mơ trở thành một ngôi sao điện ảnh, nhưng gia đình khăng khăng rằng đó là một ý tưởng "thực sự ngu ngốc" và "không người Latin nào làm được điều đó". Tranh cãi này dẫn đến việc Lopez phải ra ở riêng trong một căn hộ tại Manhattan.

Trong khoảng thời gian này, Lopez phải tự trang trải học phí để học thêm ca hát và nhảy múa. Sau nhiều tháng tham gia các cuộc tuyển chọn vũ công, Lopez được chọn làm vũ công trong MV của chương trình Yo! MTV Raps (1990) và vũ công múa minh họa cho nhóm nhạc New Kids on the Block trong phần trình diễn ca khúc Games tại Giải thưởng Âm nhạc Mỹ (AMA) năm 1991.

Chú thích ảnh

Không lâu sau, Lopez trở thành vũ công múa minh họa cho Janet Jackson trong MV That's the Way Love Goes (1993). Để rồi, cô dừng sự nghiệp nhảy múa này lại và tập trung vào ước mơ còn “dang dở”. Cô nhận được hợp đồng diễn xuất chuyên nghiệp đầu tiên trong phim Lost In The Wild (1993) và các vai diễn lớn trên màn ảnh rộng đầu tiên như My Family (1995) hay Jack (1996)

Jennifer Lopez bắt đầu “nghiêm túc” với nghiệp diễn vào năm 1997, khi tham gia bộ phim Blood And Wine. Cùng năm đó, cô trở thành người Mỹ gốc Latin đầu tiên kiếm được 1 triệu USD nhờ vào vai hóa thân danh ca Selena trong bộ phim cùng tên. Sau màn hóa thân danh ca Selena, Lopez nhận ra khả năng ca hát của mình và thu âm một bản demo tiếng Tây Ban Nha. Người quản lý của Lopez đã gửi bản demo có tên Vivir Sin Ti (Living Without You) đến hãng thu âm của Sony Music Entertainment. Ngay lập tức cô nhận được hợp đồng với hãng đĩa này nhưng khuyên cô nên hát bằng tiếng Anh.

Chú thích ảnh
Nữ danh ca 51 tuổi Jennifer Lopez

Sự nghiệp âm nhạc của cô đột nhiên bắt đầu từ đó, Jennifer Lopez thực sự tài năng khi cho ra mắt đĩa đơn đầu tay mang tên If You Had My Love (1999). Nối tiếp thành công của nữ ca sĩ Britney Spears, ca khúc đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 thời bấy giờ. Sau khi cho ra mắt album đầu tay On The 6, album này của cô đã giúp thúc đẩy sự du nhập của dòng nhạc pop Latin vào nền âm nhạc Mỹ. Cả ngành công nghiệp âm nhạc và công chúng đều bị thu hút bởi "người phụ nữ có rất nhiều tài năng khác nhau". Cuối năm 1999, Lopez “chuyển đổi” thành công từ một ngôi sao điện ảnh trở thành một ngôi sao nhạc pop.

Chú thích ảnh
Jennifer Lopez quảng bá cho bộ sưu tập giày ra mắt vào ngày 9/3 tới

Tài năng “không đếm xuể”

Tới nay, Jennifer Lopez vẫn đang rất thành công với cả 2 sự nghiệp kể trên. Với nghiệp diễn, đáng kể đến như bộ phim Hustlers (2019). Với kinh phí bỏ ra là 20,7 triệu USD, Lopez vừa kiêm diễn viên đồng thời sản xuất cho bộ phim, đã thu về 157,6 triệu USD toàn cầu. Cùng với đó, cô nhận được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho các giải như Quả cầu Vàng, Independent Spirit Awards...

Về sự nghiệp ca hát, mới đây, cô cùng với nữ ca sĩ Latin là Shakira trở thành bộ đôi khuấy đảo Super Bowl 2020. Phần biểu diễn của hai "nữ hoàng Latin" đã vượt xa kỳ vọng của khán giả. Số lượt khán giả xem trên truyền hình màn Super Bowl Halftime Show còn cao hơn cả số người xem trận chung kết bóng bầu dục, đạt mức 103 triệu người. Con số này nhỉnh hơn so với Maroon 5: 100,7 triệu (2019) và ngang ngửa Beyoncé: 104 triệu (2013).

Chú thích ảnh
Bộ đôi “nữ hoàng Latin” - Shakira (trái) và Jennifer Lopez (phải)

Bên cạnh sự nghiệp ca hát và diễn viên, cô còn được biết đến với nhiều vai trò khác như nhà thiết kế thời trang và doanh nhân. Jennifer Lopez lấn sang lĩnh vực kinh doanh và thời trang thiết kế từ 2 thập kỷ trước. Tháng 4/2001, Lopez thông báo với người hâm mộ sẽ cho ra mắt một thương hiệu quần áo mang tên J.Lo of Jennifer Lopez. Dòng sản phẩm ra mắt bao gồm nhiều thể loại quần áo, kính mắt, đồ bơi, phụ kiện và nước hoa và được hỗ trợ bởi anh trai của Tommy Hilfiger là Andy Hilfiger. Lopez từng nói rằng: "Đã đến lúc thế giới phải mặc vẻ ngoài của tôi".

Chỉ sau 1 năm chính thức ra mắt, vào năm 2003, Lopez thu về 175 triệu USD tại riêng Hoa Kỳ từ các sản phẩm của mình. Ngoài nước Mỹ, Jennifer còn mở rộng cửa hàng của mình ra khắp 40 quốc gia trên thế giới.

Chú thích ảnh
Jennifer Lopez làm vedette tại sự kiện Milan Fashion Week cho Versace

Bén duyên với thời trang, tháng 9 năm ngoái, nữ ca sĩ được mời tham gia Milan Fashion Week cho Versace với vị trí vedette - sáng giá nhất trên sàn catwalk trong mỗi show diễn thời trang. Tại đây, Lopez đã khiến khán giả trầm trồ với khả năng catwalk của mình cùng bộ váy xẻ ngực - từng diện tại Grammy năm 2000.

Mới đây, giọng ca On The Floor tiếp tục trở lại ngành thời trang khi thông báo sắp ra mắt bộ sưu tập giày mới. Bộ sưu tập này bao gồm bốt, giày thể thao và giày cao gót dưới tên J.Lo Jennifer Lopez. Cô chia sẻ trong sự kiện ra mắt: "Có rất nhiều khía cạnh trong sự nghiệp của tôi và đó là những gì tôi muốn mang đến cho bộ sưu tập của mình. Bộ sưu tập này đại diện cho 3 thành phố đã trở thành một phần quan trọng của con người tôi: New York, Los Angeles và Miami”. Nữ danh ca 51 tuổi sẽ ra mắt toàn cầu bộ sưu tập này vào ngày 9/3 tới.

Jennifer Lopez

Tên thật: Jennifer Lynn Lopez

Ngày sinh: 24/7/1969

Chiều cao: 165cm

Cân nặng: 63kg

Tình trạng hôn nhân: Đã đính hôn

Số đo 3 vòng: 94 - 68,5 - 94

Tài sản: 40 triệu USD

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm