Mãn nhãn phần bikini nóng bỏng top 15 thí sinh vòng Chung kết Người đẹp Hoa Lư 2019

23/08/2019 07:27 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/8, trong khuôn khổ vòng Chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2019, top 15 thí sinh đã có buổi thi trình diễn trang phục áo tắm đầy tự tin và gợi cảm.

Á hậu Hoàng Thùy tung bộ ảnh bikini, chuẩn bị 'chinh chiến' Miss Universe 2019

Á hậu Hoàng Thùy tung bộ ảnh bikini, chuẩn bị 'chinh chiến' Miss Universe 2019

Mới đây, Á hậu Hoàng Thùy và ekip bất ngờ công bố bộ ảnh bikini mới, được thực hiện tại bãi biển Nha Trang.

Trong phần khi trang phục bikini, các thí sinh hầu như đã phá bỏ được những ngại ngùng ban đầu để có thể toả sáng trên sàn catwalk tại khu bể bơi ngoài trời. So với cuộc thi Người đẹp Hoa Lư mùa trước, các thí sinh năm nay có chiều cao trung bình nổi trội hơn.

Chú thích ảnh
Top15 thí sinh trong phần thi trang phục bikini trong khuôn khổ vòng Chung kết cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2019

Một số thì sinh đã có những phần trình diễn vô cùng tự tin và hấp dẫn như Bùi Thị Thanh (SBD 24), Dương Thị Thanh Hằng (SBD 12), Nguyễn Thuỳ Trang (SBD 99), Trương Ngọc Ánh (SBD 29), Nguyễn Thị Linh Trang (SBD 65), Đinh Thị Vân Anh (SBD 72),...

Cuộc thi Người đẹp Hoa Lư 2019 nhằm tôn vinh đẹp về hình thể, tâm hồn, tài năng, trí tuệ của các người đẹp vùng đất Cố đô Hoa Lư - Ninh Bình, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh về đất và người, các di tích, danh thắng và di sản của tỉnh Ninh Bình tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Đêm chung kết cuộc thi sẽ diễn ra Tại trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình vào lúc 20h ngày 24/8/2019. Top 3 thí sinh đoạt giải cao nhất sẽ được tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020.

Cùng ngắm chọn bộ ảnh bikini nóng bỏng của top 15 thí sinh vòng Chung kết Người đẹp Hoa Lư 2019:

Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Thu Thảo SBD 36, sinh năm 1996, đã tốt nghiệp đi làm, cao 1m60, nặng 45kg, số đo 79-59-87
Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Thu An SBD 96, ĐH VHNT Quân đội, sinh năm 2000, cao 1m61, nặng 55kg, số đo 83-64-94
Chú thích ảnh
Hoàng Thị Thanh Thư SBD 92, ĐH ngoại thương, sinh năm 2000, cao 1m66, nặng 50kg, số đo 80-59-89
Chú thích ảnh
Dương Thị Thanh Hằng SBD 12, sinh năm 2001, đã tốt nghiệp PTTH, cao 1m67, nặng 50kg, số đo 86-60-89
Chú thích ảnh
Trương Ngọc Ánh SBD 29, sinh năm 2000, Học viện Tài chính, cao 1m67, nặng 51kg, số đo 83-63-89
Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Linh Trang, SBD 65, sinh năm 1997, ĐH LĐXH, cao 1m67, nặng 53kg, số đo 78-64-93
Chú thích ảnh
Đinh Thị Vân Anh SBD 80, sinh năm 2001, cao 1m71, nặng 49kg, số đo 77-62-87
Chú thích ảnh
Đinh Thị Vân Anh SBD 72 - Học viện Tài chính, sinh năm 1998, cao 1m67, nặng 61kg, số đo 87-68-94
Chú thích ảnh
Phan Thị Thanh Nhàn SBD 85, sinh năm 1998, kinh doanh, cao 1m65, nặng 52kg, số đo 84-60-88
Chú thích ảnh
Phạm Thị Huệ SBD 62, sinh năm 1999, Đại học Hàng Hải, cao 1m65, nặng 48kg, số đo 78-61-88
Chú thích ảnh
Đinh Thị Thuỳ Linh SBD 60, giáo viên PTTH Hoàng Mai - HN, sinh năm 1997, cao 1m61, nặng 50kg, số đo 82-60-89
Chú thích ảnh
Nguyễn Thuỳ Trang SBD 99, sinh năm 1997, Học viện y dược cổ truyền, cao 1m71, nặng 63kg, số đo 89-67-97
Chú thích ảnh
Nguyễn Thị Thu Thuỷ SBD 05, sinh năm 1999, CĐ SP TW, cao 1m66, nặng 48kg, số đo 78-59-90
Chú thích ảnh
Bùi Thị Thanh SBD 24, Đại học Sư Phạm HN1, sinh năm 1996, cao 1m68, nặng 47 kg, số đo 82-59-86
Chú thích ảnh
Cao Thị Bảo Ngọc SBD 18, đã tốt nghiệp Đại học Hoa Lư, cao 1m60, nặng 50kg, số đo 84-61-91

 Bài - Ảnh: Hòa Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm