Loạt đường dây bán dâm hoa hậu, người mẫu, MC nổi tiếng từng gây chấn động dư luận

08/09/2022 10:34 GMT+7 | Giải trí

Nhiều phi vụ móc nối mua bán dâm giữa các chân dài và đại gia có giá từ nghìn USD tới vài chục nghìn USD.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng khi bị dân mạng 'gọi tên' trong đường dây bán dâm showbiz

Hoa hậu Nông Thúy Hằng lên tiếng khi bị dân mạng 'gọi tên' trong đường dây bán dâm showbiz

Giữa lúc thông tin triệt phá đường dây bán dâm cao cấp có giá lên tới 360 triệu đồng/lượt đang gây rúng động cộng đồng, Hoa hậu Nông Thúy Hằng đã lên tiếng sau khi bị dân mạng "gọi tên".

Cộng đồng đang xôn xao trước tin tức một quản lý nghệ sĩ có tiếng tên Lê Hoàng Long bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội “Môi giới mại dâm”. Quá trình điều tra đang tiếp tục được mở rộng và được cho là có liên quan tới nhiều đối tượng trong giới showbiz. Qua lời khai của Long, mỗi cuộc ngã giá "vui vẻ" có thể lên tới hàng chục nghìn USD.

Lê Hoàng Long, mại dâm, TT và TH, TT và TH là ai, Kiều Đại Dũ, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, hoa khôi, Mỹ Xuân, Hoa hậu Nam Mekong
Lê Hoàng Long trước ngày sa lưới

Trước đó, ngày 25/8, Cục C02 chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hồ Chí Minh kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 2 đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại 2 phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan công an, Long khai nhận đã giới thiệu hai người đẹp có tên là T.H và T.T, là người nổi tiếng hạng A trong showbiz Việt và từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu, để bán dâm khi khách có nhu cầu. Sau đó, Long thống nhất mức giá với “quý ông” có nhu cầu mua dâm là 15.000 USD (tương ứng khoảng 360 triệu đồng) mỗi lần nhưng chỉ chia cho gái bán dâm 60 triệu.

Trước vụ việc nghiêm trọng này, công chúng cũng chứng kiến nhiều lần cơ quan công an thanh lọc showbiz Việt khỏi nạn mại dâm.

Đường dây gái mại dâm giá vài chục ngàn USD do tú ông Lục Triều Vỹ cầm đầu

Tháng 7/2020, thông tin ba người mẫu bán dâm với mức giá 18.000 - 30.000 USD bị bắt quả tang trong lúc "phục vụ" khách tại một khách sạn ở quận 1, TP. HCM gây chấn động khắp các trang MXH. Đáng chú ý, một trong ba người mẫu bị bắt quả tang được cho biết là Hoa hậu người Việt tại nước ngoài.

Cùng ngày, tổ trinh sát cũng ập vào một chung cư cao cấp ở quận 7 và bắt gặp nam người mẫu Lục Triệu Vỹ đang điều các diễn viên, người mẫu khác đi bán dâm. Được biết, 1 số cô gái còn được Vỹ gán mác thành diễn viên, người mẫu để nâng giá bán dâm lên khi khách có nhu cầu.

Lê Hoàng Long, mại dâm, TT và TH, TT và TH là ai, Kiều Đại Dũ, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, hoa khôi, Mỹ Xuân, Hoa hậu Nam Mekong
Lục Triều Vỹ sinh năm 1993, quê quán tại Đà Nẵng, từng là một người mẫu, hotboy khá nổi tiếng, và được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh "Nickhun Việt Nam"

Á hậu và MC nổi tiếng bán dâm giá hàng nghìn USD trong khách sạn

Tháng 8/2018, hàng chục trinh sát thuộc Đội 6 (PC02) ập vào kiểm tra hành chính khách sạn trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác của Đội 6 ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, bắt quả tang 2 nữ sinh viên bán dâm cho khách với giá 300 USD và 500 USD.

Theo cảnh sát, tất cả 4 cô gái này đều chung một đường dây, do "tú ông" tên Kiều Đại Dũ (22 tuổi, quê Bình Định) điều hành.

Sau khi bị bắt, Dũ khai nhận thường dùng tài khoản đăng tải các thông tin về "đào" lên 1 trang chuyên cung cấp gái mại dâm cho khách. Nếu như khách có nhu cầu sẽ liên hệ để nói chuyện, thậm chí trò chuyện qua Zalo để nắm giá.

Lê Hoàng Long, mại dâm, TT và TH, TT và TH là ai, Kiều Đại Dũ, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, hoa khôi, Mỹ Xuân, Hoa hậu Nam Mekong
Kiều Đại Dũ bị tuyên án tù 5 năm vào tháng 7/2019

Chiều 30/8/2018, sau khi thống nhất giá với 2 đại gia và 2 doanh nhân, Dũ đã điều Á hậu T.D cùng MC C.V tới khách sạn ở đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 để bán dâm.

Mức giá được tú ông thoả thuận là 7.000 USD/lượt với Á hậu T.D, 1.500 USD với MC C.V. Trong đó, Á hậu T.D sẽ nhận được 5.000 USD/lượt, MC C.V nhận 900 USD/lượt, mức chênh lệch lên tới gần 3.000 USD của 2 cô gái Dũ sẽ nhận coi như hoa hồng.

Diễn viên, hoa khôi trong đường dây bán dâm giá 2.500 USD

Ngày 17/8/2017, Công an TP.HCM đã phá đường dây môi giới bán dâm có quy mô lớn. Đường dây này có sự tham gia của hàng chục người mẫu, diễn viên.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã tạm giữ Nguyễn Thị Tiền (33 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (31 tuổi, em gái Tiền), Phạm Thị Thanh Hiền (32 tuổi, ở quận 6) để điều tra về hành vi Môi giới mại dâm.

Theo cơ quan điều tra Tiền và Ngọc hoạt động trong lĩnh vực giải trí, dẫn chương trình đã lôi kéo 30 người mẫu, diễn viên tham gia đường dây này. 

Ngọc vốn là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2007. Sau khi đoạt giải, cô chuyển sang làm tổ chức sự kiện. Nguồn khách đại gia do các "tú bà" như: chị em Tiền - Ngọc, Hiền... mời chào trong quá trình tham gia tổ chức các sự kiện, làm MC, ca sĩ phòng trà… Khi các quý ông có nhu cầu "vui vẻ" qua đêm, Ngọc sẵn sàng phục vụ với giá 2.500 USD.

Về phía Tiền, vốn là MC ở các phòng trà nên cô gái này có nhiều mối quan hệ. Khi các đại gia nhờ kiếm người đẹp để "vui vẻ", Tiền nhắn cho em gái gửi các tấm hình người mẫu, diễn viên để cho khách lựa chọn. Khi khách ưng ý, "tú bà" đưa số điện thoại cho hai bên liên lạc với nhau, qua đó hưởng tiền công.Vừa đi bán dâm vừa kiêm môi giới, trung bình mỗi ngày Ngọc kiếm được 1.000-2.000 USD. Á khôi đã dùng số tiền nhận được để mua sắm, ăn chơi và bao người tình.

Lê Hoàng Long, mại dâm, TT và TH, TT và TH là ai, Kiều Đại Dũ, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, hoa khôi, Mỹ Xuân, Hoa hậu Nam Mekong
Phạm Thị Thanh Hiền

Phạm Thị Thanh Hiền là Hoa khôi thời trang Việt Nam 2017, từng là diễn viên múa chuyên nghiệp, quản lý người mẫu nên có trong tay rất nhiều chân dài chuyên làm người mẫu xe hơi, quảng cáo… Từ việc có trong tay hàng loạt chân dài nên Hiền cũng kiêm thêm nghề môi giới để lấy hoa hồng. Trước khi dấn thân vào con đường trên, Hiền được Ngọc giới thiệu đi phục vụ khách với giá 2.500 USD.

"Má mì" đường dây hoa khôi bán dâm "phục vụ" 2 ngày "sex tour" tại Hạ Long với giá 14.000 USD

Đầu năm 2015, một đường dây gái gọi hạng sang hoạt động xuyên Việt đã bị lực lượng trinh sát của cục Cảnh sát Hình sự (C45 bộ Công an) phát hiện.

Được biết, đường dây bán dâm này do Trần Đức Thùy Liên (SN 1985, trú tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) điều hành, hoạt động theo hình thức bán dâm tại địa điểm khách yêu cầu hoặc theo hình thức "sex tour".

Liên thường xuyên lui tới các quán bar, vũ trường, quán karaoke nên có nhiều mối quan hệ với giới ca sĩ, người mẫu, những người làm nghệ thuật, hoa khôi của các cuộc thi sắc đẹp. Ngoài ra, Liên cũng khá thân thiết với nhiều quản lý quán bar, vũ trường.

Lê Hoàng Long, mại dâm, TT và TH, TT và TH là ai, Kiều Đại Dũ, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, hoa khôi, Mỹ Xuân, Hoa hậu Nam Mekong
Các "má mì" đường dây hoa khôi bán dâm của Liên

Lợi dụng những mối quan hệ này để lựa chọn các cô gái trẻ đẹp, ăn chơi đua đòi, trong đó có một số người mẫu, ca sĩ, Á khôi cuộc thi sắc đẹp…, Liên mời chào, dụ dỗ họ tham gia vào đường dây gái gọi cao cấp do ả điều hành.

Một lần dẫn mối, Liên bị công an bắt khi đang chờ nhận tiền của khách mua dâm tại sảnh khách sạn. 

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị bắt quả tang đang có hành vi bán dâm có L.T.T (29 tuổi, quê ở Quảng Ninh) - người từng đoạt giải Á khôi trong cuộc thi ở trường ĐH Sân khấu Điện ảnh. Cô này được Liên và Minh móc nối để đáp máy bay từ TP.HCM ra Hà Nội, xuống Quảng Ninh bán dâm với giá 14.000USD/2 ngày đêm và "tú bà" bỏ túi 300 triệu đồng chỉ sau 2 ngày tham gia chuyến "sex tour" tại khách sạn Hạ Long Plaza.

Được biết, giá đi khách của các cô gái này thấp nhất là 1.000 USD (khoảng 22 triệu đồng) một lượt, cao nhất giá 20.000 USD (khoảng 440 triệu đồng) cho một chuyến "mây mưa" dài ngày. Đường dây này có sự tham gia của nhiều người mẫu, người đẹp từng đoạt giải trong các cuộc thi sắc đẹp tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh.

"Má mì" Mỹ Xuân cầm đầu đường dây bán dâm "khủng" gồm hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ… có tiếng

Mỹ Xuân được biết đến sau khi đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Nam Mekong 2009. Trước đó cô từng tham gia cuộc thi nhan sắc Người đẹp Sóc Trăng và giành giải nhất.

Tuy nhiên, tháng 6/2012, Hoa hậu Mỹ Xuân khiến dư luận được phen xôn xao khi bị bắt cùng 3 tú ông, tú bà khác vì cầm đầu đường dây bán dâm "khủng" quy tụ nhiều gái gọi cao cấp gồm hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ… có tiếng tăm trong giới showbiz.

Lê Hoàng Long, mại dâm, TT và TH, TT và TH là ai, Kiều Đại Dũ, Phạm Thị Thanh Hiền, Nguyễn Thị Ngọc, hoa khôi, Mỹ Xuân, Hoa hậu Nam Mekong
Mỹ Xuân từng là Hoa hậu Nam Mekong 2009

Bên cạnh đó, Mỹ Xuân cũng trực tiếp đi khách, với giá cao điểm lên tới 4.000USD. Cô sẵn sàng đi tới các thành phố lớn, sang tận Campuchia. Ở TP.Hồ Chí Minh, cô thường đưa khách về nhà mình là căn hộ chung cư ở phường Bình Khánh, quận 2.

Ngoài Mỹ Xuân, những cái tên đình đám bị bóc trần trong đường dây bán dâm này phải kể đến hai người đẹp là Lê Thị Thúy Hường (tức người mẫu Jenny Phương) và Lê Thị Yến Duy (Hoa khôi thời trang Bến Tre 2010). Để được "vui vẻ" với người mẫu Jenny Phương, người khách (tên Nguyễn Văn Ngọc, 53 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã phải trả số tiền 2.500 USD.

Ngay sau khi đường dây bán dâm nghìn đô bị phanh phui, Mỹ Xuân bị tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam và do cải tạo tốt nên cô được tại ngoại sớm hơn.

Duy An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm