LiveSpace Vietnam trở lại: Sôi động và tràn đầy năng lượng

07/03/2022 19:17 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Quay trở lại sau một thời gian dài trì hoãn do tình hình dịch bệnh phức tạp, dự án LiveSpace Vietnam đã được đón nhận bởi công chúng yêu nhạc với bầu không khí sôi động và tràn đầy năng lượng tại đêm nhạc thứ 3 diễn ra vào tối 5/3 trên sân khấu Viện Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền.

LiveSpace Vietnam: Lope Dope, Phách Ca và Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt hội ngộ

LiveSpace Vietnam: Lope Dope, Phách Ca và Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt hội ngộ

Dự án tìm kiếm nghệ sĩ/nhóm nhạc tài năng LiveSpace Vietnam sẽ tiếp tục cuộc hành trình đến với công chúng trong đêm diễn thứ 3 cùng 3 ban nhạc Lope Dope, Phách Ca và Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt vào tối 5/3 trên sân khấu của Viện Pháp tại Hà Nội, 24 Tràng Tiền.

LiveSpace 3 đã diễn ra với sự góp mặt của ba ban nhạc trẻ tài năng là Lope Dope, Phách Ca và Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt.

Trong phần mở màn, nhóm Lope Dope -  ban nhạc trẻ gồm có 5 thành viên đã mang đến những ca khúc với phần giai điệu nhạc pop bắt tai cùng ca từ sâu sắc, phần nào truyền tải tiếng lòng của thế hệ trẻ như “Vô vị”, “Đêm thành phố”, “Bể cá” hay “Một ngày đẹp trời”. 

đêm nhạc LiveSpace, đêm nhạc LiveSpace thứ 3, dự án âm nhạc LiveSpace, dự án LiveSpace, đêm nhạc thứ 3 của LiveSpace Vietnam, LiveSpace Vietnam, dự án âm nhạc
Nhóm của Lope Dope (copyright Cedric's Camera)

Đại diện ban nhạc Lope Dope chia sẻ: “Show diễn LiveSpace3 vào đêm qua chắc chắn sẽ là một trong những đêm diễn đáng nhớ nhất đối với Lope Dope”.

Với phần trình diễn của ban nhạc đến từ thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi đặc biệt “Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt”, có thể nói, đây là ban nhạc có phong cách nhất quán từ thời trang cho đến phong cách trình diễn và cá tính âm nhạc. 

đêm nhạc LiveSpace, đêm nhạc LiveSpace thứ 3, dự án âm nhạc LiveSpace, dự án LiveSpace, đêm nhạc thứ 3 của LiveSpace Vietnam, LiveSpace Vietnam, dự án âm nhạc
Nhóm Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt (copyright Cedric's Camera)

Đúng như tên gọi của mình, Bột Màu Khoai Tây Cà Rốt mang đến LiveSpace Vietnam nguồn năng lượng tích cực hay tươi mát theo cảm nhận của khán giả thông qua các ca khúc như “Ngày Chủ Nhật (em ơi làm sao bây giờ?)”, “Trôi” hay “Mèo”.

Bên cạnh đó, tại LiveSpace 3, nhóm cũng đã thể hiện một khía cạnh sâu sắc và giàu cảm xúc hơn thông qua ca khúc “Tụng Ca” hay bản nhạc cổ vũ tinh thần một người bạn thân thiết phải đấu tranh với chứng trầm cảm là “Na”.

LiveSpace 3 kết lại với phần trình diễn đến từ ban nhạc nam với phong cách đậm chất “rock” - Phách Ca. 

Được quay trở lại với ánh đèn sân khấu sau một thời gian dài vắng bóng, Phách Ca đã có một phần trình diễn bùng nổ. Các ca khúc mang nhiều màu sắc và hơi hướng của các thể loại âm nhạc khác nhau từ pop, rock cho đến electronic.

đêm nhạc LiveSpace, đêm nhạc LiveSpace thứ 3, dự án âm nhạc LiveSpace, dự án LiveSpace, đêm nhạc thứ 3 của LiveSpace Vietnam, LiveSpace Vietnam, dự án âm nhạc
Nhóm của Phách ca (copyright Cedric's Camera)

Từ “Nơi đó”, “Hai ngôi sao”, “Vòng lặp” cho đến “Ước mơ như những con thuyền” đều đã thể hiện rõ nét định hướng âm nhạc của nhóm đó là một thứ âm nhạc không giới hạn. 

Dường như xuyên suốt đêm diễn ra một bầu không khí bùng nổ và đầy cảm xúc cả trên sân khấu lẫn dưới khán giả tại Hội trường L’Espace. 

Có lẽ bởi vì sau thời gian quá lâu không được diễn trên sân khấu, các ban nhạc trẻ có cơ hội được đứng trên sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Còn khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ đã giải tỏa được cơn khát "âm nhạc sống".

Trả lời cho câu hỏi của MC chương trình, nhiều khán giả cho rằng phải hơn một năm nay họ không được nghe nhạc trực tiếp và sống động như thế. 

"Tôi rất ấn tượng với các band nhạc diễn trong chương trình hôm nay. Trước khi đến xem, tôi có được nghe trước một số bài của các band. Nhưng thực sự phải đến trực tiếp mình mới trải nghiệm hết được bầu không khí sôi động, giàu cảm xúc, sự giao lưu giữa khán giả và nghệ sĩ trên sân khấu. Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến những giọt mồ hôi lăn trên trán các nghệ sĩ trẻ. Các band nhạc hoàn toàn đắm chìm vào ca khúc và trình diễn chúng với tất cả năng lượng của mình. Chính điều này làm tôi thấy họ càng trở nên thực sự chuyên nghiệp. Thời tiết Hà Nội dù giá lạnh nhưng sân khấu L’Espace đã rất bùng cháy khiến cho khán giả nhưng tôi không thể không lắc lư theo" - khán giả Trung Nhân cho hay.

Với sự tham dự của hơn 150 khán giả, chương trình đã khép lại thành công với các biện pháp phòng chống dịch bệnh được áp dụng. Đêm diễn thứ tư của LiveSpace Vietnam dự kiến diễn ra vào tháng Tư năm nay.  

LiveSpace Việt Nam là dự án tìm kiếm tài năng và tạo dựng cơ hội phát triển cho các nghệ sĩ trẻ Việt Nam được khởi xướng bởi Viện Pháp tại Hà Nội - L'Espace, phối hợp cùng Monsoon Music Festival, hãng âm nhạc hàng đầu của Pháp Believe và báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức.

Dự kiến, sau 4 đêm diễn giới thiệu các gương mặt nghệ thuật tài năng, dự án sẽ bước vào vòng bình chọn online các ban nhạc trên Fanpage chính thức của chương trình.

TT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm