Lee Hyori - hai thập kỷ luôn là sao hạng A của làng giải trí Hàn Quốc

04/06/2020 20:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Bắt đầu nổi tiếng từ gần 2 thập kỷ trước, lại ở ẩn nhiều năm nhưng cái tên Lee Hyori vẫn chứng tỏ sức nóng đáng gờm trong làng giải trí Hàn Quốc.

'Nữ hoàng' Lee Hyori lo lắng cho thế hệ thần tượng Kpop hiện nay

'Nữ hoàng' Lee Hyori lo lắng cho thế hệ thần tượng Kpop hiện nay

Theo Lee Hyori, thời gian trước đây việc nổi tiếng dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. 

1. Gần đây, nữ ca sĩ, vũ công kiêm biểu tượng gợi cảm hàng đầu xứ Hàn tuyên bố chính thức ký hợp đồng độc quyền với ESteem Entertainment, công ty con của SM Entertainment. Thông tin Lee Hyori rục rịch tái xuất sau 5 năm ở ẩn cùng chồng ngay lập tức gây sốt và lọt top tìm kiếm Naver. Chi tiết nhỏ này đủ cho thấy công chúng còn quan tâm tới nữ hoàng giải trí này như thế nào.

Lee Hyori được hãng giải trí Daesung phát hiện qua một bộ hình chụp trên sticker với bạn bè. Cô gái có gương mặt tươi sáng quyết định trở thành thực tập sinh của công ty rồi ra mắt mới tư cách trưởng nhóm nhạc Fin.K.L vào năm 1998. Giai đoạn khởi nghiệp của Lee Hyori khá thuận lợi khi Fin.K.L nhận được ủng hộ của khán giả ngay từ đĩa đơn đầu tay Blue Rain. Sau 4 năm hoạt động, Fin.K.L được ghi nhận là một trong những nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng và thành công nhất mọi thời, là đối thủ đáng gờm của S.E.S.

Năm 2003, Lee Hyori tung album solo đầu tay Stylish, trong đó, ca khúc chủ chốt 10 Minutes đã trở thành bản hit để đời trong sự nghiệp của cô, được lan truyền rộng rãi khắp châu Á. Thừa thắng xông lên, người đẹp phủ sóng khắp K-biz qua các chương trình giải trí, sự kiện hay xuất hiện trên bìa tạp chí với vai trò người mẫu. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí gọi 2003 là “Năm của Hyori” vì hiếm khi thấy tên cô không xuất hiện trên mặt báo.

Chú thích ảnh
Lee Hyori đẹp lộng lẫy trên tạp chí

Lee Hyori cũng mạnh dạn tham gia một số bộ phim, như Three Leaf Clover, If In Love... Like Them… nhưng không thành công. Dù vậy, thành tích ở các mảng khác đủ để cô vững chân ở ngôi vị “nữ hoàng giải trí Hàn Quốc”, được ví như “Britney Spears của châu Á”.

Những đột phá trong sự nghiệp tất nhiên đưa Hyori lên đỉnh cao của tiền tài và danh vọng. Năm 2006, cô ký hợp đồng 3 năm với Mnet Media, trở thành nữ nghệ sĩ có thù lao cao nhất Hàn Quốc (khoảng 2,2 triệu USD/năm).

Chú thích ảnh

Nhưng vị trí mà đi đâu cũng là tâm điểm cũng khiến Lee Hyori một thời không thể tự chủ, mải mê theo cuộc sống hào nhoáng và xa hoa của một ngôi sao hàng đầu. Sau này, cô từng chia sẻ trên truyền thông rằng mình hối hận vì những ngày tháng tuổi trẻ ăn chơi.

Lee Hyori là người có lối sống phóng khoáng, thường ăn nhậu và vui chơi tới muộn mới trở về ngôi nhà chung của Fin.K.L. Trong khi đó, 3 thành viên còn lại thích đi nhà thờ hoặc ở nhà cầu nguyện. Sự khác biệt trong tôn giáo và cách sống là một phần nguyên nhân khiến Fin.K.L thường xuyên bất hòa nội bộ, nhiều lần cãi cọ, thậm chí đánh nhau. Nhóm tuyên bố tan rã năm 2005. Hiện tại, quan hệ giữa 4 thành viên đã trở lại bình thường sau khi Lee Hyori gửi lời xin lỗi chính thức.

Chú thích ảnh

2. Cuộc sống ồn ào của một nữ hoàng giải trí chỉ thay đổi sau khi cô gặp Lee Sang Soon, một nhạc sĩ ít tên tuổi, không gia thế và ngoại hình cũng vô cùng bình thường. Trong mắt mọi người, họ đúng là một đôi đũa lệch khi bên nhau. Nhưng đối với Hyori, cô tìm thấy ở anh mọi điều mình còn thiếu. Đó là một người thực sự quan tâm cô, đồng điệu với cô về tâm hồn, người có thể cho cô một mái nhà yên ấm và cùng cô tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa.

Chú thích ảnh
Lee Hyori tận hưởng cuộc hôn nhân viên mãn, mặc kệ người đời mỉa mai vợ chồng cô là “Người đẹp và quái vật”

Không còn sống theo lịch trình bận rộn chạy sô, ngày nào cũng làm đến tận khuya những công việc lặp lại, giọng ca 41 tuổi chia sẻ rằng 7 năm sống bên chồng là khoảng thời gian cô được hưởng thụ cuộc sống đúng nghĩa. Và sau hơn nửa thập kỷ ở ẩn tại đảo Jeju, ngôi sao khẳng định Lee Sang Soon “từ lâu đã là người đàn ông đàn trai nhất” và việc kết hôn với anh là “điều ý nghĩa nhất đời cô”.

Trong khoảng thời gian “xa lánh hồng trần”, vợ chồng ngôi sao ăn chay, tập yoga. Họ cùng nhau sáng tác và hát các ca khúc nhưng hoàn toàn là vì đam mê. Lee Hyori cũng tung ca khúc lên mạng mà không cần chiến dịch quảng bá nào. Cặp đôi cũng là những nhà hoạt động bảo vệ tích cực và thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện.

Lý lịch trích ngang - Lee Hyori

Tên thật: Lee Hyori.

Ngày sinh: 10/5/1979.

Chiều cao: 168 cm.

Cân nặng: 54 kg.

Số đo ba vòng: 84-64-87 cm.

Sở thích: Hoạt động bảo vệ động vật.

Tài sản: 18 triệu USD.

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm