Lễ hội âm nhạc Coachella hoành tráng nhất thế giới lỗi hẹn với khán giả

11/06/2020 11:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ hội âm nhạc Coachella - sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới diễn ra thường niên ở thành phố Indio của bang California, Mỹ, tiếp tục lỗi hẹn với khán giả trong năm nay. Trước đó, sự kiện được đón đợi này đã phải lùi thời điểm tổ chức sang tháng 10, thay vì tháng 4 như mọi năm, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp.   

Lễ hội âm nhạc Coachella: Siêu sao, siêu mẫu và siêu đắt

Lễ hội âm nhạc Coachella: Siêu sao, siêu mẫu và siêu đắt

Madonna bất ngờ biểu diễn và “cưỡng hôn” ca sĩ đàn em Drake. “Thiên thần Victoria’s Secret” Alessandra Ambrosio sải bước cùng dàn mẫu sành điệu. Giá vé cho một ngày mệt phờ ở Coachella là 275 USD (gần 6 triệu đồng) – đắt nhất thế giới.

Trong thông báo ngày 10/6, quan chức y tế công cộng của hạt Riverside Cameron Kaiser đã bày tỏ lo ngại tình hình dịch COVID-19 xấu đi vào mùa Thu.

Trong khi đó, các sự kiện như lễ hội Coachella được tổ chức đúng vào giai đoạn 4 của đại dịch theo kế hoạch của Thống đốc bang Gavin Newsom, tức là giai đoạn cần phải có thuốc đặc trị COVID-19 hoặc vaccine phòng ngừa mới có thể thực thi. Ông Kaiser đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của cơ quan y tế là bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.   

Ngoài lễ hội Coachella, lễ hội âm nhạc đồng quê Stagecoach cũng bị hủy. Trước đó, các lễ hội âm nhạc lớn như Ultra Music Festival cũng không thể diễn ra do tình hình dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Khán giả thưởng thức tại lễ hội âm nhạc Coachella ở Indio, California, Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Coachella là lễ hội âm nhạc hoành tráng và đắt đỏ nhất trên thế giới hiện nay, mang lại doanh thu lớn nhất trong ngành âm nhạc. Sự kiện diễn ra vào tháng 4 hằng năm, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc thế giới, do đó thu hút khán giả từ khắp nơi đổ về. Có thể nói, Coachella không chỉ là một "bữa tiệc" âm nhạc đơn thuần mà đã trở thành một biểu tượng của văn hóa Mỹ.

Phan An/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm