Lần đầu tiên 'đấu trường' nhan sắc danh giá Miss World chính thức khai màn ở Việt Nam

22/04/2019 16:55 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Việt Nam cử đại diện dự thi Hoa hậu Thế giới - Miss World từ hàng chục năm trước. Nhưng hôm nay, phiên bản Việt của cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới này mới chính thức được công bố tại Việt Nam do Công ty Sen Vàng dưới sự ủy quyền của Đơn vị sở hữu bản quyền Sen Vàng Entertainment tổ chức. 

Miss World Việt Nam ra mắt: Hứa hẹn nâng cao thứ hạng nhan sắc Việt

Miss World Việt Nam ra mắt: Hứa hẹn nâng cao thứ hạng nhan sắc Việt

Công ty Sen Vàng vừa công bố tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam - Miss World Việt Nam.

Việt Nam từng có các Hoa hậu, Á hậu tham dự Miss World: Phạm Thị Mai Phương,  Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương Thúy, Hoàng My, Hoa khôi  Lan Khuê, Hoa khôi Diệu Ngọc, Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy.

Với mong muốn chuyên nghiệp hóa và nâng tầm các cuộc thi nhan sắc trong nước, chuẩn hóa các vòng thi theo tiêu chuẩn Hoa hậu Thế giới, Công ty Sen Vàng sẽ là đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu thế giới Việt Nam” với sự ủy quyền của công ty Sen Vàng Entertainment - là đơn vị nắm giữ bản quyền đưa thí sinh tham gia cuộc thi Miss World.

Chú thích ảnh
Thạc sĩ Phạm Kim Dung, TGĐ công ty Sen Vàng, Chủ tịch HĐQT Sen Vàng Entertainment - Trưởng BTC cuộc thi - và hai Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (trái), Trần Tiểu Vy

Theo thông tin từ BTC công bố hôm nay, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong - giữ vai trò Trưởng BGK cuộc thi. Giám khảo tiếp theo là Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh. Đại sứ đồng hành với cuộc thi là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Trần Tiểu Vy. 

Chú thích ảnh
Hoa hậu Hà Kiều Anh

Miss World Việt Nam 2019 sẽ tìm ra 40 thí sinh được chọn vào Chung kết tập trung tham gia các hoạt động đồng hành, tập luyện chuẩn bị cho đêm chung kết toàn quốc tại Đà Nẵng dự kiến vào tháng 8/2019 tới. Các thí sinh chiến thắng ở các phần thi phụ sẽ được đặc cách vào Top 10 đêm Chung kết Hoa hậu thế giới – Việt Nam 2019. Thí sinh đoạt vương miện “Hoa hậu thế giới Việt Nam” (Miss World Vietnam) sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham dự Cuộc thi Hoa hậu Thế Giới. 

Hoa hậu thế giới Việt Nam sẽ nhận Vương miện và phần thưởng trị giá 300 triệu đồng; Á hậu 1 nhận phần thưởng 200 triệu đồng; Á hậu 2 nhận phần thưởng 150 triệu đồng. Các danh hiệu Người đẹp Tài Năng, Người đẹp Truyền Thông, Người đẹp Biển, Người đẹp Thể Thao, Người đẹp Thời Trang mỗi giải giá trị 50 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Bên cạnh đó, với mục tiêu tìm ra gương mặt đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi danh giá nhất thế giới, Miss World Việt Nam 2019 còn có những phần thi phụ hấp dẫn, với tiêu chuẩn quốc tế, như: Người đẹp tài năng, Người đẹp Truyền thông, Người đẹp Biển, Người đẹp thể thao, Người đẹp Thời Trang và đặc biệt là Người đẹp nhân ái…

Cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam có phần thi hình thể, nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể của thiếu nữ. Phần thi trí tuệ, tài năng mang tính đặc thù để bổ trợ cho vẻ đẹp toàn diện (giữa nội dung và hình thức), các phần thi chính và phụ xoay quanh có 4 nội dung thi: áo dài dân tộc, áo tắm, trang phục tự chọn, bài thuyết trình về quê hương đất nước và thi ứng xử (đối với Top 5 thí sinh đạt điểm cao nhất sau các vòng thi trên).

Chú thích ảnh
Đạo diễn Hoàng Nhật Nam (bìa trái)

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam – Tổng đạo diễn của Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến năm 2019 vừa qua cùng nhiều cuộc thi hoa hậu - tiếp tục được "chọn mặt gửi vàng" vai trò dàn dựng cuộc thi Miss World Việt Nam lần thứ nhất.   

Thảo Nhi. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm