Kỷ lục doanh thu của Universal - quá nhanh, quá 'nguy hiểm'!

06/08/2015 19:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Còn tới 5 tháng nữa để danh sách các kỷ lục phòng vé 2015 chính thức công bố. Nhưng có lẽ chỉ cần 1 tuần nữa để Universal lập kỷ lục trở thành hãng phim có doanh thu cao nhất năm, với gần 5,5 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Theo trang The Wrap, Universal sẽ phá kỷ lục mà hãng 20th Century Fox thiết lập hồi năm ngoái, nhờ ba bộ phim bom tấn gồm Fast and Furious 7 (Quá nhanh quá nguy hiểm 7), Jurassic World (Thế giới Khủng long)Minions.

Hai bộ phim đầu đều đã vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD trong thời gian công chiếu, điều nhiều khả năng cũng sẽ sớm xảy ra với Minions, nhất là khi phim chuẩn bị ra mắt tại thị trường Trung Quốc vào tháng Chín tới.

Khi ấy, Universal sẽ chính thức trở thành hãng phim có 3 phim cùng đạt doanh thu trên 1 tỷ USD trong vòng 1 năm, theo đánh giá của trang The Wrap.


Nhân vật chính trong phim Thế giới Khủng long, Nhanh và Nguy hiểm 7, Minions (từ trái sang)

“Kỷ lục này không chỉ cho thấy tầm quan trọng của nội dung đối với sự thành công của một bộ phim, mà còn nêu bật vai trò của chiến lược phát hành, thời điểm phát hành cũng như khâu tiếp thị” – Paul Dergarabedian, chuyên gia phân tích cấp cao của công ty theo dõi phòng vé Rentrak nhận định.

Cùng với Thế giới Khủng long (1,55 tỷ USD), Quá nhanh quá nguy hiểm 7 (1,51 tỷ USD)Minions (hiện doanh thu đang đạt 855 triệu USD), Universal còn sở hữu 50 sắc thái (570 triệu USD), bộ phim đã góp mặt vào danh sách 10 phim ăn khách nhất năm nay.

Nhìn chung, 2015 đang trên đà trở thành năm mà các phòng vé Mỹ đạt doanh thu cao nhất mọi thời, với tổng số tiền thu về hơn 11 tỷ USD.

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm