Kim Duyên giành ngôi vị Á hậu tại Miss Supranational 2022

16/07/2022 07:00 GMT+7 | Giải trí

Chung kết Miss Supranational 2022 vừa diễn ra ở Ba Lan, người đẹp Việt Nam Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã giành ngôi vị Á hậu. Đại diện Nam Phi Lalela Mswane đăng quang Tân Hoa hậu Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia năm 2022.

Chuyên gia Phúc Nguyễn tiết lộ lý do chọn Kim Duyên thi Miss Supranational 2022

Chuyên gia Phúc Nguyễn tiết lộ lý do chọn Kim Duyên thi Miss Supranational 2022

Như tin đã đưa, vừa qua, Á hậu Kim Duyên được công bố trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 (Miss Supranational 2022).

Lọt vào Top 5 với phần trả lời ứng xử thuyết phục, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đã được Miss Supranational 2021 Chanique Rabe trao vương miện tiara và hoa.

Với danh vị Á hậu 2, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên là thí sinh Việt Nam đoạt thành tích cao nhất trong lịch sử Miss Supranational.

Chú thích ảnh
Khoảnh khắc Kim Duyên nhận danh hiệu Á hậu 2 Miss Supranational. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Ở phần ứng xử, Kim Duyên bốc thăm trúng câu hỏi có nội dung: "Theo bạn việc tìm kiếm và cố gắng vươn đến sự hoàn hảo là điều tích cực hay tiêu cực?".

Cô trả lời: "Theo tôi, mọi thứ đều có hai mặt. Tôi tin rằng việc cố gắng vươn tới sự hoàn hảo là điều tích cực nếu chúng ta thực sự tin vào nó. Giống như tôi vậy - luôn tin vào bản thân, cố gắng hết mình mỗi ngày để trở thành phiên bản hoàn thiện hơn".

Link xem Chung kết Miss Supranational:

Trước đó, trong đêm Chung kết, các người đẹp lần lượt trải qua các phần trình diễn áo tắm, dạ hội, hùng biện, ứng xử.

Chú thích ảnh
Nguyễn Huỳnh Kim Duyên sinh năm 1995, quê Cần Thơ. Ảnh: Miss Universe Vietnam

Tân Á hậu 2 của Miss Supranational 2022 đầy đủ là Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Cô sinh năm 1995, quê Cần Thơ. Năm 2019, cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó thi Miss Universe 2021, vào Top 16 chung cuộc. 

Chú thích ảnh
Ảnh: Miss Universe Vietnam

Kim Duyên trước giờ G chung kết Miss Supranational 2022, chuyên gia Phúc Nguyễn nói gì?

Tối 15/7 (theo giờ địa phương), tại Ba Lan, Á hậu Kim Duyên, đại diện Việt Nam tại Miss Supranational 2022 sẽ bước vào đêm chung kết của cuộc thi.

Trước Đêm chung kết Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia), chuyên gia đào tạo hoa hậu Phúc Nguyễn đưa ra nhận định: “Đại diện Việt Nam, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đang hội tụ đủ các yếu tố thuận lợi để có thể tạo kỳ tích tại đấu trường Miss Supranational 2022”.

Phúc Nguyễn cho rằng, Kim Duyên đang ở độ chín muồi về nhan sắc, “chín” cả về kỹ năng bởi cô đã trải qua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021 tạo được khá nhiều ấn tượng, lọt vào top 16, mới đây cô còn ghi dấu vai trò huấn luyện viên của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022… Đó cũng là lý do mà Leading Media quyết định chọn Kim Duyên chinh chiến tại Miss Supranational 2022.

Chú thích ảnh
Á hậu Kim Duyên - Miss Supranational Vietnam 2022 và chuyên gia đào tạo hoa hậu Phúc Nguyễn

Đồng thời, Leading Media đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đại diện Việt Nam lần này. “Chúng tôi có đam mê chinh phục vương miện các cuộc thi thế giới, vì vậy, chúng tôi đã theo dõi, tìm kiếm rất nhiều gương mặt để cuối cùng chọn Kim Duyên. Với kinh nghiệm liên tục giành chiến thắng trên nhiều đấu trường nhan sắc nam, nữ thế giới, chúng tôi có thể khẳng định Kim Duyên phù hợp với tiêu chí của Miss Supranational” - Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn nói thêm.

Chú thích ảnh
Kim Duyên được đánh giá cao ở Miss Supranational

Được biết, Leading Media đã cử đại diện Giám đốc Quốc gia của Miss Supranational Việt Nam sang Ba Lan để hỗ trợ Kim Duyên ngay từ những ngày đầu tiên. Theo tiết lộ của chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, Ban tổ chức Miss Supranational vô cùng chuyên nghiệp, họ thường xuyên có các cuộc họp riêng với các Giám đốc Quốc gia để có ý kiến về mặt mạnh, mặt yếu cùng các vấn đề của các thí sinh, nhằm giúp các thí sinh phát huy tốt nhất năng lực của mình.

Chú thích ảnh
Từ trái sang: Chuyên gia đào tạo hoa hậu Phúc Nguyễn, Miss Supranational Vietnam 2022 - Kim Duyên và CEO Trần Việt Bảo Hoàng Unicorp

Từ Ba Lan, đại diện Giám đốc Quốc gia Miss Supranational Việt Nam cho biết, nhờ sở hữu kinh nghiệm và kỹ năng tốt, Kim Duyên đã có những ấn tượng nổi bật, là gương mặt sáng giá giành danh vị cao nhất cuộc thi.

Kim Duyên đã rất nỗ lực vượt lên những khó khăn của mình. Trước khi lên đường dự thi, do bận rộn với vai trò huấn luyện viên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nên cô không có nhiều thời gian chuẩn bị. Sau đó, khi sang tới Ba Lan bị ngược múi giờ, Kim Duyên khá vất vả để có thể điều chỉnh nhịp sinh học của mình.

Chú thích ảnh

“Nhưng, Kim Duyên chưa bao giờ mất năng lượng, cô ấy rất chuyên nghiệp. BTC Miss Supranational rất chú trọng đến việc thấu hiểu từng thí sinh, đồng thời quan sát kỹ năng ứng xử, phong thái giao tiếp… để từ đó tìm được những gương mặt xứng đáng nhất cho ngôi vị Hoa hậu, vì vậy, họ liên tục có các buổi phỏng vấn, tiếp xúc thí sinh.

Thời gian đầu Kim Duyên có một chút “lạc nhịp” sinh học, nhưng cô ấy đã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và hoàn thành tốt vai trò của mình. Các kết quả Top 11 Supra Model và là Supra Model of Asia chứng minh phần nào nỗ lực của cô ấy.

Hiện tại, Kim Duyên đã sẵn sàng cao nhất cho đêm chung kết. Chúng tôi tin tưởng ở sự chuyên nghiệp của cô ấy sẽ giúp chúng tôi đạt mục đích phá kỷ lục những thành tích đã giành được của Việt Nam ở Miss Supranational” - Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn cho biết.

Chú thích ảnh

Từ năm 2009 Việt Nam đã liên tục cử các người đẹp tham gia Miss Supranational. Cho đến nay, thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi này thuộc về Daniela Nguyễn Thu Mây với vị trí Á hậu 3. Tuy nhiên, Thu Mây là Việt Kiều, mang quốc Cộng hòa Séc. Năm 2019, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu vào Top 10 chung cuộc, đạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á. Trước đó, năm 2018 đại diện Nguyễn Minh Tú cũng đã lọt vào top 10 và giành danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia Châu Á.

Đêm Chung kết Miss Supranational 2022 sẽ diễn ra vào ngày 15/7 (theo giờ Ba Lan).

Chú thích ảnh

Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) được diễn ra thường niên do Hiệp hội sắc đẹp Thế giới (World Beauty Association S.A – WBA) trụ sở tại Panama điều hành. Cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2009 tại Ba Lan. “Đoàn kết thế giới của chúng ta với sắc đẹp” là khẩu hiệu của Miss Supranational.

Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm