'Jurassic World: Dominion': Phần kết hoành tráng của loạt phim khủng long

01/06/2022 19:11 GMT+7 | Giải trí

Sắp tới, bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng Jurassic World: Dominion (Thế giới khủng long: Lãnh địa) sẽ chính thức công chiếu tại các thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới.

'Jurassic World: Fallen Kingdom': Tương lai nào cho loài khủng long trong điện ảnh?

'Jurassic World: Fallen Kingdom': Tương lai nào cho loài khủng long trong điện ảnh?

Thành công sớm của "Jurassic World: Fallen Kingdom" đã chứng minh một điều: loài khủng long sẽ không sớm tuyệt chủng trong thế giới điện ảnh!

Đây là phần tiếp theo của Jurassic World: Fallen Kingdom (Thế giới khủng long: Vương quốc sụp đổ, 2018) và là phần phim thứ 6 của thương hiệu phim Jurassic Park, hứa hẹn sẽ “khuấy đảo” phòng vé toàn cầu trong mùa Hè này.

Cụ thể, Jurassic World: Dominion sẽ chính thức công chiếu tại các quốc gia châu Âu như Pháp, Đức, Italy… từ ngày 8/6. Sau đó, khán giả tại 2 thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới gồm Bắc Mỹ và Trung Quốc sẽ được thưởng thức vào ngày 10/6. Bộ phim trước đó từng được ấn định để phát hành vào ngày 11/6/2021 nhưng bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.

Quy tụ 2 thế hệ diễn viên của loạt phim

Đã gần 30 năm kể từ khi Jurassic Park (Công viên kỷ Jura, 1993) ra rạp và thương hiệu này vẫn đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Jurassic World: Dominion do Colin Trevorrow đạo diễn kiêm biên kịch cùng với Emily Carmichael. Ngồi ở vị trí nhà sản xuất của phim bao gồm Frank Marshall và Patrick Crowley.

Chú thích ảnh
Nam chính Chris Pratt trong “Jurassic World: Dominion”

Bộ phim đánh dấu lần trở lại vai trò đạo diễn của Colin Trevorrow sau 5 năm vắng bóng ở Hollywood, kể từ The Book Of Henry (Cuốn sách của Henry, 2017). Trước đó, ông từng chỉ đạo Jurassic World (Thế giới khủng long, 2015) và đem về 7 Kỷ lục Guinness Thế giới, bao gồm bộ phim thu về 1 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu nhanh nhất lịch sử.

Bên cạnh đó, Jurassic World: Dominion còn khiến khán giả lâu năm của thương hiệu phim phấn khích hơn nữa khi quy tụ 2 thế hệ diễn viên cũ và mới; bao gồm Owen Grady (Chris Pratt thủ vai), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) và 3 diễn viên thuộc thế hệ cũ là Tiến sĩ Ellie Sattler (Laura Dern), Tiến sĩ Ian Malcolm (Jeff Goldblum) và Tiến sĩ Alan Grant (Sam Neill).

“Đưa những nhân vật được yêu thích từ phần phim cách đây 30 năm trở lại tương tác với nhau trong bối cảnh của một thế giới mới. Chính tôi cũng cảm thấy rất thú vị” - Colin Trevorrow bày tỏ.

Chú thích ảnh
Mẹ con khủng long Blue

Trong khi đó, tài tử 75 tuổi lại có những dấu ấn không thể quên khi tham gia loạt phim. “Trở lại với vai Alan Grant cho Jurassic World: Dominion thật tuyệt vời, vì tôi đã được làm việc với một số người bạn cũ là Jeff Goldblum và Laura Dern. Khi chúng tôi làm phần đầu tiên, chúng tôi đã sống sót sau một trận thảm họa thiên nhiên (cơn bão thế kỷ, còn được gọi là Great Blizzard năm 1993). Lần này, chúng tôi sống sót sau một trận đại dịch (Covid-19)… Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ có thể hoàn thành bộ phim… Nhưng chúng tôi đã làm được và đó là điều mà rất nhiều người hâm mộ cảm thấy thích thú” - Sam Neill chia sẻ với báo Hindustan Times về khó khăn khi quay bộ phim cũ và mới.

Một kết thúc hoành tráng

Phần phim mới lấy bối cảnh 4 năm sau sự kiện hòn đảo Isla Nublar bị phá hủy (trong Jurassic World: Fallen Kingdom), những con khủng long đã thoát khỏi nơi giam cầm và tiến vào thế giới loài người. Giờ đây, chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Những sinh vật to lớn và đáng sợ nhất lịch sử ấy không còn chỉ ở trên đảo như trước nữa mà gần ngay trước mắt, thậm chí còn có thể chạm tới.

Owen Grady may mắn gặp lại khủng long cái tên Blue mà anh vô cùng yêu mến. Tuy nhiên, Blue không đi một mình mà còn đem theo đứa con của mình. Điều này khiến Owen càng quyết tâm bảo vệ 2 mẹ con được sinh sống an toàn. Thế nhưng, 2 giống loài quá khác biệt. Liệu có thể tồn tại một kỷ nguyên mà khủng long và con người sống chung một cách hòa bình?

Chú thích ảnh
Loài khủng long Giganotosaurus mới sẽ xuất hiện trong phim

Thêm nữa, Jurassic World: Dominion còn có sự xuất hiện của loài khủng long mới có tên Giganotosaurus (gọi tắt là Giga). Hãng phim Universal Pictures cũng đã công bố hình ảnh đầu tiên về loài khủng long này vào đầu tháng 4 vừa qua. So với các phần phim trước, Giga lớn hơn và khát máu hơn nhiều loài khủng long mà khán giả từng thấy. “Tôi muốn thứ gì đó giống như Joker... Nó chỉ muốn nhìn thế giới bùng cháy” - Colin Trevorrow so sánh Giga với nhân vật phản diện nổi tiếng của Batman/Người Dơi.

Tiêu tốn 165 triệu USD để sản xuất, Jurassic World: Dominion rất được chăm chút về mặt kỹ xảo, theo Reuters. Tất cả những yếu tố kể trên phần nào đã cho thấy bộ phim này sẽ “khuấy đảo” phòng vé nội địa cũng như quốc tế.

Mặc dù vậy, đây có thể cũng là phần cuối cùng của thương hiệu phim Jurassic Park. Trong cuộc phỏng vấn với The Today Show, Chris Pratt đã xác nhận điều này. “Một màn pháo hoa đẹp rồi cũng đến hồi kết. Tôi cảm giác như toàn bộ bộ phim này cũng vậy, gần 30 năm thực hiện, đây là bộ phim Jurassic Park thứ 6 và là phần cuối của thương hiệu này. Tôi thực sự nghĩ rằng nó là phần kết thúc. Khán giả đã có được dàn diễn viên cũ gồm Sam Neill, Laura Dern và Jeff Goldblum hội tụ cùng với dàn diễn viên mới, cốt truyện của bộ phim cũng hội tụ theo cách rất giống một phần cuối” - Chris Pratt nói.

Dự kiến doanh thu “khủng”

Theo BoxOfficePro dự kiến, Jurassic World: Dominion sẽ thu về 160 đến 210 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ. Khả năng cao bộ phim sẽ vượt mặt Doctor Strange In The Multiverse Of Madness (Phù thủy tối thượng trong đa vũ trụ hỗn loạn) với doanh thu mở màn cao nhất năm 2022 (187 triệu USD). Tuy nhiên, ngay cả khi không phá được kỷ lục trên của Disney/Marvel, bộ phim vẫn có doanh thu mở màn cao hơn phần tiền truyện Jurassic World: Fallen Kingdom (150 triệu USD).

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm