Johnny Hallyday - Biểu tượng không thất truyền

22/09/2012 06:11 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH Cuối tuần) - Nước Pháp vừa trải qua thêm gần một tuần lễ hồi hộp và rồi thở phào khi nghe tin biểu tượng âm nhạc của họ sau hai lần nhập viện liên tiếp ở Pháp và Mỹ, đã xuất hiện trở lại và tuyên bố đủ sức khỏe để bắt tay vào sản xuất album mới dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm nay.

Elvis của nước Pháp

Hôm 25/8 siêu sao nhạc rock lừng danh Johnny Hallyday đã được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện ở vùng Caribe (thuộc Pháp) sau khi được đưa tới đây bởi trực thăng. Sau một tuần điều trị Johnny xuất viện và bay sang Los Angeles (Mỹ) để tĩnh dưỡng. Nhưng Johnny đã phải nhập viện trở lại. Truyền thông Pháp một lần nữa nháo nhào. May thay, 3 ngày sau Johnny đã được xuất viện và các bác sĩ tin rằng ông đã qua được nguy biến, giờ chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức.

Johnny Hallyday, "Ông hoàng nhạc rock" Pháp

Nhưng rocker già làng của nước Pháp chẳng nghỉ ngơi được bao lâu. Hôm thứ Năm tuần trước ông viết trên Twitter rằng đang chuẩn bị bắt tay vào làm album tiếp theo. Bức ảnh Johnny cùng các cộng sự trong phòng thu cũng được đưa lên sau đó. Dự kiến album mới sẽ có sự tham gia của nữ danh ca Céline Dion. Sức khỏe của Johnny được cải thiện là một tin mừng với nước Pháp và cánh truyền thông vẫn đóng đô tại gần dinh thự của ông ở L.A để liên tục đưa tin về Pháp.

Tuy nhiên, thời điểm này, người Mỹ vẫn chẳng ai biết Johnny Hallyday là ai. Khi một nhà báo Pháp cố giải thích cho một vài người Mỹ hiểu rằng Johnny Hallyday là ngôi sao nhạc rock huyền thoại của Pháp, người được xem là Elvis Presley của Pháp thì một vài người Mỹ nhún vai: “Trời đất, các nhà báo bu đông bu đỏ ở đây chỉ để đưa tin về một ca sĩ bắt chước Elvis Presley? Ở Mỹ hàng năm đều có những cuộc thi tìm xem ai giống Elvis nhất, có lẽ Johnny của các ông thử tìm thời vận bên này thử xem”.

Người Mỹ gần như bỏ quên Johnny, báo chí Mỹ cũng đưa tin khá hời hợt về Johnny Hallyday bất chấp ca sĩ này đã bán 110 triệu đĩa nhạc khắp thế giới, 30 album vàng, 18 album bạch kim, hơn 100 tour diễn kéo dài suốt gần 5 thập niên.

Mức độ nổi tiếng của Johnny vượt ra bên ngoài nước Pháp, ông có rất nhiều bạn bè thân thiết ở Mỹ (ảnh: Bob Dylan) nhưng người Mỹ lại ít biết đến ông.

Johnny là Elvis Presley của châu Âu theo nghĩa ông là một tượng đài âm nhạc, người đã thổi một cơn gió rock’n roll kiểu Pháp đi khắp châu Âu. Vào năm 1957, khi cơn bão mang tên Elvis Presley đang thổi tung cả thế giới thì cậu bé Jean-Philippe Léon Smet mới chỉ 14 tuổi, lúc này khi vừa xem xong bộ phim Loving you do Elvis đóng cậu tự nhủ rằng cậu sẽ là một Elvis thứ hai. Đẹp trai, đôi mắt hút hồn, cao to và đánh guitar giỏi từ bé cho nên Johnny không khó để thuyết phục bạn bè rằng cậu rất có khiếu khi đi theo âm nhạc.

14 tuổi Johnny bắt đầu ê a hát lại nhạc của Elvis, 3 năm sau hãng đĩa Vogue đã mời cậu ký hợp đồng. Một hình ảnh mới được dựng lên: Đẹp trai, chuyên mặc áo da, đi Harley Davidson (mà Johnny mê thật chứ không phải hãng đĩa yêu cầu), đánh guitar lôi cuốn. Ngay album đầu tay Johnny đã khiến các thiếu nữ khóc thét khi hát lại một bài hát cũ của Dalida, T’aimer follement (Yêu em điên cuồng). Johnny nhanh chóng được các tạp chí hàng đầu lăng xê và cũng mau chóng trở thành Vua nhạc rock của Pháp. Johnny mê Elvis nhưng con đường của ông lại khác đi khi ông hoàn toàn không muốn trở thành một bản sao. Chất rock của Johnny đặc Pháp, cho dù đó có là những sáng tác mới hay chuyển lời Mỹ sang Pháp ngữ thì Johnny vẫn đặt riêng được cho một một thể loại rock: rock Johnny. Vừa sáng hay, chơi đàn giỏi, hát máu lửa, phong trần…, chứng cuồng Johnny chạy suốt một thời gian dài.

Ông hoàng nhạc rock Pháp đã  bán 110 triệu đĩa nhạc khắp thế giới, 30 album vàng, 18 album bạch kim, hơn 100 tour diễn kéo dài suốt gần 5 thập niên.

Johnny là Elvis Presley của châu Âu theo nghĩa ông là một tượng đài âm nhạc, người đã thổi một cơn gió rock’n roll kiểu Pháp đi khắp châu Âu.

Khi mà ở Mỹ những năm 1960 Elvis bắt đầu đi xuống thì ở Pháp, Johnny vẫn ngự trị. Khi rock’n roll bắt đầu xuống màu ông chuyển sang Blues, Soul, Pop và tiếp tục gặt hái thành công. Những ca khúc như Retiens la Nuit, Elle est terible, L’ Idole des Jeunes, Da Dou Ron Ron hay Oh Ma Jolie Sarah, J’ai un Problem, Joue pas de rockn’roll pour moi, Elle m’oubile… giờ vẫn là những bài hát không thể quên của Johnny Hallyday. Nước Pháp những năm 1960, 1970 ngập tràn những tài năng nhưng vị trí của Johnny là độc tôn. Không ai có thể so sánh với ông vua nhạc rock Pháp về mức độ thành công cũng như tầm ảnh hưởng, kể cả những bộ phim Johnny đóng lúc nào cũng đông người xem và thời trang mà Johnny mặc bao giờ cũng là lựa chọn hàng đầu của thanh niên lúc ấy.

Vua đào hoa

Johnny nổi tiếng với câu nói “Phụ nữ yêu tôi bởi vì khi ai đến với tôi thì tôi cũng xem họ như là tình đầu”. Rất nhiều người đàn bà đẹp đã đi qua đời Johnny và chưa ai thù hận ông cho dù mất Johnny là cả một niềm đau.

Syvie Vartan và Johnny Hallyday là một trong những cặp đôi đẹp nhất của làng nhạc Pháp những năm 1960. Họ gặp nhau vào năm 1962 khi Vartan chân ướt chân ráo đi hát, lúc ấy Johnny đã rất nổi và bắt đầu để ý cô nàng gốc Bulgaria hát trên sân khấu “rất hấp dẫn”. Đầu năm 1963, Vartan được bầu là ca sĩ hàng đầu của Pháp trên trương trình truyền hình Salut les copains. Lúc này chuyện tình của cô và Johnny chính thức đơm bông. Tháng 6 năm đó, đám đông các fan hâm mộ tuổi teen đã nhiệt liệt hoan nghênh họ hát bên nhau tại một buổi hòa nhạc sinh nhật của chương trình Salut des Copains, được truyền hình trực tiếp tại Paris. Buổi hòa nhạc này thành công đến mức trở thành bạo động. Đó là thời điểm cả hai chính thức công nhận yêu nhau. Tháng 4/1965 họ cưới nhau và được xem là một biểu tượng hạnh phúc của làng ca nhạc Pháp.

Johnny và Sylvie Vartan lúc mới quen nhau và cuồng nhiệt trên sân khấu ca nhạc Pháp

Nhưng tình yêu với Johnny chưa bao giờ là một sự ràng buộc lâu dài. Năm 1980 cả hai ra tòa ly dị vì cuộc sống có nhiều dị biệt. Sau này Sylvie nói rằng: “Với anh ấy tôi đã hưởng những năm say đắm. Nhưng Johnny là một con người hết sức đa cảm và dịu dàng hơn rất nhiều so với điều người ta tưởng cho nên rất khó có thể giữ lâu được anh ấy”. Sự đa cảm của Johnny là sợi dây cắt đứt nhiều mối tình mà những người phụ nữ khi đi qua đời ông đều không oán trách. Họ vẫn rất yêu Johnny nhưng không thể sở hữu được ông.

Sau cuộc hôn nhân với Sylvie, Johnny lao vào… 4 cuộc hôn nhân khác. Cuối năm 1981 Johnny cưới người mẫu trẻ Babeth Etienne và cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hơn hai tháng. Nhưng chẳng phải buồn bã lâu, năm 1983 Johnny kết hôn với diễn viên Nathalie và 3 năm sau, 1986, họ chia tay. Bốn năm sau, Johnny bước vào cuộc hôm nhân thứ tư với một người đàn bà Mỹ, Adeline Blondieau nhưng chỉ được hai năm thì một lần nữa Johnny lại phải ký vào đơn ly dị.

Cuộc hôn nhau sau cùng của Johnny Hallyday là với một cô nàng trẻ hơn ông 30 tuổi, Laeticia Boudou. Cả hai cưới nhau vào năm 1996 và bất chấp những dư luận đồn đoán, họ vẫn ở với nhau đến bây giờ, một cuộc hôn nhân dài kỉ lục trong cuộc đời Johnny!

Hiện vợ chồng Johnny đã chuyển tới sống tại Thụy Sĩ từ năm 2007 và cuộc sống của ông tại bệnh viện nhiều hơn là ở nhà. Johnny đang đi biểu diễn khắp thế giới như một lời chào tạm biệt và rồi phải nhập viện.

Theo dự kiến 30/10 tới Johnny sẽ có buổi biểu diễn tại Israel, đầu tháng 11 ông sẽ ra album mới và sau đó có thể sẽ nối lại tour diễn từ biệt của mình.

Nguyên Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm