Jimin BTS từng bị giáo viên trung học phản đối giấc mơ trở thành ca sĩ thần tượng

22/01/2020 19:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Giáo viên trung học của Jimin (BTS) đã có những chia sẻ về cậu học trò tài năng của mình!

Rộ tin BTS chuẩn bị biểu diễn tại Grammy?

Rộ tin BTS chuẩn bị biểu diễn tại Grammy?

Những bức ảnh tập luyện của BTS mới được đăng tải khiến fan đồn đoán nhóm đang chuẩn bị biểu diễn tại Grammy.

 

Trước khi trở thành thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS, Jimin chỉ là một cậu học sinh bình thường có tài năng nổi trội.

Chú thích ảnh
Jimin (BTS).  Ảnh: Twitter

Một số bạn học cũ của Jimin tại Trường trung học nghệ thuật Busan đã từng chia sẻ những kỷ niệm của họ về anh ấy với Korea Now. Giáo viên chủ nhiệm của Jimin cũng mở lòng kể về cậu học trò nổi tiếng này.

Khi được hỏi có những ấn tượng gì về Jimin khi cậu còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy Lee đã chia sẻ: “Jimin rất xuất sắc trong cả việc học tập lẫn nhảy múa, trở thành học sinh đứng nhất khoa Nhảy”.

Chú thích ảnh
Jimin là học sinh đứng đầu khoa Nhảy.

“Tôi không còn được nhìn thấy cậu ấy nhảy nhiều nữa, nhưng tôi nhớ rằng mỗi khi luyện tập trong studio, Jimin tập luyện nhiều hơn tất cả mọi người”, ông tiếp tục. Jimin rất thích nghe nhạc. Vì vậy, bất cứ khi nào âm nhạc phát ra, cậu ấy luôn muốn thể hiện điều gì đó thông qua nó".

Chú thích ảnh
Jimin cùng các bạn biểu diễn trong đám cưới của thầy Lee.

Khi được hỏi liệu ông có kỷ niệm đặc biệt nào về Jimin không, thầy Lee đã nói về màn trình diễn mà Jimin và các bạn cùng lớp đã thể hiện trong đám cưới của ông.“Khi Jimin học lớp 10, cậu ấy và các bạn cùng lớp đã làm một lễ kỷ niệm bất ngờ tại đám cưới của tôi. Tôi vẫn nhớ Jimin vừa hát vừa nhảy với mic cầm trên tay, nhưng cậu ấy thậm chí không biết mệt. Mọi người nói với tôi rằng họ cảm thấy như mình không phải dự một đám cưới mà tại một chương trình âm nhạc”.

Chú thích ảnh
Jimin đã bị thầy Lee phản đối giấc mơ trở thành thần tượng.

Ông Lee cũng tiết lộ rằng, ngay từ đầu, ông đã phản đối giấc mơ trở thành thần tượng của Jimin. “Nói thật lòng”, ông nói “Ban đầu tôi phản đối vì công việc đó, là một thần tượng, thật dễ để mơ ước, nhưng chắc chắn không dễ để thành công”.

Trước buổi thử giọng của Jimin với công ty Big Hit Entertainment, thầy Lee đã đưa ra tối hậu thư với học trò của mình, yêu cầu lựa chọn giữa việc trở thành một thần tượng hoặc một vũ công chuyên nghiệp.

Chú thích ảnh
Cậu học sinh ấy đã trở thành thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu, BTS.

Khi Jimin vượt qua buổi thử giọng, ông Lee nhận ra rằng trở thành một thần tượng, một giấc mơ không thể đạt được đối với nhiều người, có thể được thực hiện bởi học trò của mình. “Theo tôi biết, hàng ngàn người đã tham gia buổi thử giọng đó, nhưng Jimin là người duy nhất vượt qua. Vì vậy, sau đó, tôi bắt đầu nghĩ, 'cậu ấy chắc chắn có tiềm năng'”.

Chú thích ảnh
Thông điệp Jimin gửi đến người thầy đáng kính của mình.

Ông Lee không bao giờ quên học sinh ngôi sao của mình và Jimin cũng luôn nhớ tới ông. Trong chuyến lưu diễn tại Nhật Bản của BTS, cha của Jimin đã chuyển thông điệp từ Jimin đến ông Lee và trường trung học nghệ thuật Busan.

“Xin chào, đây là BTS. Xin chúc mừng buổi trình diễn múa dành cho học sinh của thầy. Em mong rằng thầy sẽ không bị thương và thể hiện màn trình diễn mà thầy đã chuẩn bị một cách tốt đẹp. Em cảm ơn vì thầy đã luôn cổ vũ cho em. Thầy Lee cố lên! – BTS Jimin”.

Trần Trang (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm