Jimin BTS, thần tượng được yêu thích nhất tại Hàn Quốc 2019: 2 năm liên tiếp dẫn đầu

20/12/2019 07:50 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, công ty nghiên cứu Gallup Korea đã công bố kết quả khảo sát về nghệ sĩ, thần tượng được yêu thích nhất tại Hàn Quốc trong năm 2019. Và Jimin (BTS) một lần đầu dẫn đầu bảng xếp hạng.

Mái tóc dài của Jungkook BTS: Điểm nhấn thời trang 2019

Mái tóc dài của Jungkook BTS: Điểm nhấn thời trang 2019

BTS: Út vàng BTS Jungkook xứng danh là “kẻ hủy diệt” của năm 2019 với mái tóc dài lãng tử của mình.

Jimin (BTS) đứng đầu bảng xếp hạng Thần tượng Hàn Quốc được yêu thích năm 2019.

Anh xếp hạng nhất cho nữ ở độ tuổi 13-18, nhất cho nữ ở độ tuổi 19-29 , nhất cho nam ở độ tuổi 13-18 và thứ hai cho nam ở độ tuổi 19-29, giữ "ngôi vương” trong bảng xếp hạng chung cuộc. 19,1% số người được hỏi (người Hàn Quốc ở độ tuổi 13-29) đã chọn Jimin.

BTS, Jimin BTS đứng đầu bảng xếp hạng Gallup Korea 2019, IU, Jungkook (BTS), V (BTS), Nayeon (TWICE), Irene (Red Velvet), Taeyeon (SNSD), Jennie (BLACKPINK), Hwasa
Jimin (BTS)   Ảnh: Twitter Love Letter

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Jimin dẫn đầu trong cuộc khảo sát của Gallup. Năm ngoái, 12,8% số người được hỏi (người Hàn Quốc ở độ tuổi 13-29) đã chọn Jimin là thần tượng ưa thích của họ vào năm 2018.

Có thể thấy, số người được hỏi chọn Jimin đã tăng đáng kể (tăng 6,3%)  từ năm ngoái đến năm nay.

Sự nổi tiếng của Jimin tại Hàn Quốc cũng đã được chứng minh khi anh đứng đầu Bảng xếp hạng thương hiệu nhiều tháng liền.

BTS, Jimin BTS đứng đầu bảng xếp hạng Gallup Korea 2019, IU, Jungkook (BTS), V (BTS), Nayeon (TWICE), Irene (Red Velvet), Taeyeon (SNSD), Jennie (BLACKPINK), Hwasa
Kết quả khảo sát Thần tượng được yêu thích nhất 2019: Jimin dẫn đầu, theo sau là IU

Top 20 Thần tượng được yêu thích nhất năm 2019:

1. Jimin (BTS) (19,1 %) 

2. IU (12,7 %)

3. Jungkook (BTS) (11,1 %)

4. V (BTS) (9,7 %)

5. Nayeon (TWICE) (8,2 %)

6. Irene (Red Velvet) (7,9 %)

7. Taeyeon (SNSD) (5,6 %)

8. Jennie (BLACKPINK) (5,5 %)

9. Hwasa (MAMAMOO) / SUGA (BTS) (4,8 %)

11. Chungha / RM (BTS) (4,7 %)

13. Jin (BTS) / Kang Daniel (4,5 %)

15. Seulgi (Red Velvet) (4,2 %)

16. Jeongyeon (TWICE) (3,8 %)

17. Jisoo (BLACKPINK) (2,8 %)

18. Sana (TWICE) / Baekhyun (EXO) (2,4 %)

20. Joy (Red Velvet) / Mina (TWICE) (2,3 %)

Gallup là một công ty chuyên nghiên cứu và phân tích xu hướng tiêu dùng. Họ đã tổ chức nhiều cuộc thăm dò hàng năm, tìm ra nghệ sĩ mà người tiêu dùng, người hâm mộ âm nhạc chú ý đến, với công chúng Hàn Quốc là người trả lời. Hàn Quốc cũng đã sử dụng Gallup cho khảo sát bầu cử tổng thống. 

Quỳnh Trang (Theo Allkpop)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm