Huyền thoại Clint Eastwood tròn 90 tuổi: Gã 'cao bồi già' không mệt mỏi

02/06/2020 07:33 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Huyền thoại Clint Eastwood vừa tròn 90 tuổi vào hôm 31/5 vừa qua. Ở độ tuổi đặc biệt ấy, ông vẫn làm phim, vẫn muốn thủ vai chính trong các dự án điện ảnh và cho thấy một năng lực phi thường.

Clint Eastwood làm phim về phi công anh hùng cứu máy bay hỏng động cơ

Clint Eastwood làm phim về phi công anh hùng cứu máy bay hỏng động cơ

Hãng Warner Bros. vừa thông báo đạo Clint Eastwood sẽ đạo diễn và sản xuất bộ phim tiểu sử về phi công Chesley "Sully" Sullenberger, người đã cứu mạng hơn 100 hành khách khi chiếc máy bay của ông hỏng động cơ bất ngờ.

Bằng chứng: vào năm ngoái 2019, bộ phim Richard Jewell của Clint Eastwood đã gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn giành được nhiều lời khen ngợi và lọt vào Top 10 bộ phim hàng đầu của Viện Điện ảnh Mỹ.

Đi lên từ phim cao bồi

Sinh ngày 31/5/1930 ở San Francisco, Eastwood lớn lên trong nghèo khổ và từng chơi piano để kiếm tiền thời trẻ. Ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong những bộ phim truyền hình viễn Tây có kinh phí thấp và phim hạng B. Sau khi tham gia bộ phim truyền hình cao bồi ăn khách Rawhide (1959), Eastwood có bước đột phá lớn với vai chính trong bộ ba phim Dollars của đạo diễn Italy Sergio Leone.

Bắt đầu trong số đó là phim A Fistful Of Dollars (1964), được quay tại Tây Ban Nha. Tiếp sau A Fistful Of Dollars, Eastwood tiếp tục vai diễn của một kẻ ngoài vòng pháp luật (và không có tên) trong 2 tập tiếp theo là For A Few Dollars More The Good, The Bad And The Ugly. Từ thời điểm này, con đường để ông trở thành một ngôi sao toàn cầu đã mở rộng.

Chú thích ảnh
Huyền thoại điện ảnh Holywood Clint Eastwood ở tuổi “lão làng”

Tới năm 1971, bộ phim Play Misty For Me trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên trong số 38 bộ phim do Eastwood đạo diễn. Trước đó, ngay từ những ngày đầu trong sự nghiệp, Eastwood đã thất vọng với thái độ khăng khăng của các đạo diễn, rằng các cảnh quay phải được quay lại nhiều lần và được hoàn thiện. Và khi Eastwood bắt đầu nghề đạo diễn, ông lập tức tránh mọi cách làm phim từng khiến mình khó chịu.

Rất nhanh, Eastwood được ca ngợi trên cương vị một đạo diễn rất hiệu quả, giảm thời gian quay phim và kiểm soát được ngân sách. Cách làm phim nhanh của ông cũng được so sánh với Woody Allen, Ingmar Bergman, Jean-Luc Godard và anh em Coen. Theo tạp chí Life phong cách của Eastwood là quay trước và diễn xuất sau. Ông tạo dựng các nhân vật của mình gần như không cần phụ thuộc vào lời thoại.

Chú thích ảnh
... và thời trẻ trong phim viễn Tây “A Fistful Of Dollars”

Cuốn hút và đa dạng

Trong ký ức của nhiều người, Eastwood vẫn được nhớ đến với hình ảnh một gã cao bồi sẵn sàng thực thi luật pháp bằng súng. Nhưng, ông cũng rất xuất sắc trong các bộ phim phim tình cảm tâm lý do mình đạo diễn hoặc tham gia diễn xuất.

Điển hình trong số này là The Bridges Of Madison County (Những cây cầu ở quận Madison - 1995). Dựa trên tiểu thuyết của Robert James Waller, bộ phim kể câu chuyện của Robert Kincaid (Eastwood), một nhiếp ảnh gia làm việc cho National Geographic, trong khi chụp ảnh những cây cầu có mái che lịch sử, ông đã gặp và có tình cảm một phụ nữ gốc Italy trong vùng (Streep). Mặc dù cuốn tiểu thuyết không được đánh giá cao nhưng bộ phim chuyển thể là một thành công thương mại.

Chú thích ảnh
Clint Eastwood và Meryl Streep trong phim "The Bridges Of Madison County"

Nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Roger Ebert từng viết: “Streep và Eastwood tạo nên một sức lôi cuốn đặc biệt về tình yêu ở tuổi trung niên”. Bộ phim được đề cử Quả cầu Vàng Phim hay nhất và giành giải César của Pháp cho Phim nước ngoài hay nhất.

Phim của Eastwood còn đề cập đến những vấn đề nổi cộm trong xã hội đương đại. Cụ thể, bộ phim kinh dị Absolute Power (1997) do ông đạo diễn và thủ diễn chính cùng với Gene Hackman đã nhận được nhiều lời phê bình trái chiều. Trong phim, Eastwood đóng vai một tên trộm kỳ cựu, người chứng kiến việc che giấu một vụ giết người.

Ngoài ra, Eastwood còn từng trổ tài làm phim ca nhạc, mang tựa đề Paint Your Wagon (1969). Trong phim Eastwood và Lee Marvin đóng vai những người khai thác vàng. Bộ phim này không thành công về thương mại nhưng đã được đề cử giải Quả cầu Vàng Phim hay nhất ở thể loại Nhạc kịch/Hài

“Những vai diễn mà Eastwood đã đóng và những bộ phim mà ông đã đạo diễn chính là biểu trưng của nền văn hóa Mỹ trong thế kỷ trước” - nhà phê bình Edward Gallafent nhận xét về sức ảnh hưởng của Eastwood trong điện ảnh.

“Ông già gân” của Hollywood

Dù từng tuyên bố nghỉ hưu sau khi tung ra bộ phim Gran Torino hồi năm 2008, nhưng 4 năm sau đó Eastwood trở lại trước máy quay với phim Trouble With The Curve.

Tiếp đó, năm 88 tuổi, đạo diễn huyền thoại này tiếp tục tung ra bộ phim The Mule, kể về câu chuyện của một người đàn ông ở độ tuổi 90, do khánh kiệt nên phải làm công việc chuyển phát ma túy cho một băng đảng Mexico. Phim được dàn dựng theo một bài báo Eastwood đọc trên tờ New York Times.

Tuy nhiên, trong sự nghiệp đạo diễn và diễn viên của mình, Eastwood lại tâm đắc nhất với bộ phim The Letters From Iwo Jima (Những lá thư từ đảo Iwo - 2006) được thực hiện ở tuổi... 76. Do khó có thể tìm được nhiều thông tin về trận Iwo Jima trong Thế chiến II, Eastwood đã cất công tới Nhật Bản, nói chuyện với người dân và quan chức địa phương để xây dựng một câu chuyện “được kể theo nhãn quan của một người Nhật”.

Chú thích ảnh
Cảnh trong "The Letters From Iwo Jima", bộ phim mà Clint Eastwood rất tâm đắc

Đến giờ, sự nghiệp sáng chói của Eastwood đã được ghi nhận nhiều giải thưởng với các bộ phim điện ảnh, truyền hình và âm nhạc. Ông hiện là 1 trong 2 người (cùng với Warren Beatty, phim Heaven Can Wait Reds) đã 2 lần được đề cử giải Oscar ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất với cùng một bộ phim (UnforgivenMillion Dollar Baby).

Tiếp đó, ngày 27/2/2005, Eastwood trở thành 1 trong 3 đạo diễn còn sống (cùng với Milos Forman và Francis Ford Coppola) có 2 phim đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất (với Unforgiven Million Dollar Baby). Đáng nói nữa là Eastwood đã mang về giải Oscar Diễn viên xuất sắc nhất cho các diễn viên đóng phim của ông, gồm Gene Hackman trong phim Unforgiven, Tim Robbins và Sean Penn (Mystic River) và Morgan Freeman và Hilary Swank (Million Dollar Baby).

Eastwood, biểu tượng sống thọ nhất ở Hollywood, tuyên bố ông chưa hề có ý định ngừng làm phim. “Tôi thích đóng phim và làm phim” - Eastwood nói - “Mọi người thường hỏi tại sao tôi tiếp tục làm việc ở độ tuổi này. Đơn giản, tôi luôn nghĩ ra những câu chuyện mới”.

Sinh nhật đơn giản

Clint Eastwood là người không thích tổ chức tiệc tùng sinh nhật linh đình. “Chúng tôi chỉ làm một bữa tiệc mang tính chất gia đình, rất êm dịu và nhẹ nhàng” - Scott Eastwood, con trai Clint Easwood, nam diễn viên 34 tuổi, chia sẻ với Access Hollywood.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm