Clint Eastwood làm phim về phi công anh hùng cứu máy bay hỏng động cơ

05/06/2015 09:56 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng Warner Bros. vừa thông báo đạo Clint Eastwood sẽ đạo diễn và sản xuất bộ phim tiểu sử về phi công Chesley "Sully" Sullenberger, người đã cứu mạng hơn 100 hành khách khi chiếc máy bay của ông hỏng động cơ.   

Phim được dàn dựng theo cuốn hồi ký mang tên Highest Duty: My Search for What Really Matters (Trách nhiệm cao nhất: Cuộc tìm kiếm những điều ý nghĩa của tôi - 2009) do  Sullenberger viết, trong đó ghi lại lịch sử cá nhân của ông trước khi thực hiện kỳ tích cứu người.

Năm 2009, chiếc máy bay thuộc hãng US Airways, do Sullenberger điều khiển, đã đâm phải một đàn ngỗng lúc đang lấy độ cao và bị hỏng cả 2 động cơ. Ông đã bình tĩnh hạ máy bay xuống sông Hudson ở New York, ngăn chặn một vụ tai nạn kinh hoàng và giúp cứu mạng toàn bộ 155 người trên máy bay.


Đạo diễn lừng danh Clint Eastwood

“Tôi rất vui, khi câu chuyện của mình được nhà làm phim tài ba Clint Eastwood đưa lên màn bạc” - Sullenberger tuyên bố.

Đây là dự án điện ảnh đầu tiên của Eastwood, sau khi ông tung ra Lính bắn tỉa Mỹ (American Sniper), bộ phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của ông. Đến nay, Lính bắn tỉa Mỹ đã thu về 543,4 triệu USD trên toàn cầu, trở thành phim ăn khách hàng đầu ở thị trường Mỹ trong năm 2014.


Người hùng Chesley "Sully" Sullenberger và hình ảnh chiếc máy bay được ông hạ cánh trên sông Hudson

“Eastwood hiện đang trên đỉnh cuộc chơi của mình. Sau thành công vang dội từ phim Lính bắn tỉa Mỹ, thật phấn khích khi thấy ông lại tiếp tục làm phim về một người hùng khác có thật ngoài đời” -  Greg Silverman, phụ trách về phát triển sáng tạo và sản xuất toàn cầu của Warner Bros., cho biết.

Tuấn Vĩ
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm