Hơn 30.000 chữ ký đòi 'khai tử' YG Entertainment, cấm nghệ sĩ liên quan lên sóng

19/06/2019 14:39 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong 6 ngày kể từ khi kiến nghị này được bắt đầu đến nay đã được hàng ngàn người dân Hàn Quốc ký chấp thuận.

CEO YG Entertainment bị kiện, yêu cầu thắt chặt quản lý ngành giải trí

CEO YG Entertainment bị kiện, yêu cầu thắt chặt quản lý ngành giải trí

YG Entertainment, công ty quản lý Seungri Big Bang, đang bị lay chuyển tới tận gốc rễ. Yang Hyun Suk, CEO YG Entertainment cũng đang bị cổ đông và các nhóm dân sự kiện.

Sau vụ bê bối ma túy của B.I cựu thành viên iKON và Yang Hyunn Suk nhà sáng lập công ty YG Entertainment từ chức, 1 đơn kiến nghị có tên là "Petition To Halt All Promotions From Entertainment Agency, YG Entertainment" được tạo ra với mục đích thu thập chữ ký nhằm ngăn cấm quảng bá hình ảnh của tất cả các nghệ sĩ thuộc YG Entertainment và các nghệ sĩ liên quan lên sóng.

Chú thích ảnh
Kiến nghị đã được hơn 30.000 chữ ký

Bản kiến nghị này được đưa ra vào ngày 12/6 và sẽ kết thúc cho tới ngày 12/7, nhưng kể từ ngày 18/6, bản kiến nghị đã vượt quá con số 30.000 chữ ký.

Nhiều người dân Hàn Quốc phẫn nộ và cũng hứa sẽ tẩy chay YG Entertainment bằng cách từ chối nghe bất kỳ bài hát nào được phát hành bởi các nghệ sĩ từ công ty giải trí này.

Chú thích ảnh
BLACKPINK đang là nhóm nhạc thành công nhất của YG Entertainment

Hàng ngàn cư dân mạng Hàn Quốc đã đồng ý với kiến nghị, hy vọng rằng điều này sẽ ngăn YG Entertainment quảng bá cho các nghệ sĩ của họ và có thể thúc giục được các nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí chấm dứt hợp đồng. Nhiều người hy vọng rằng các nghệ sĩ vô tội và không liên quan đến ma túy sẽ sớm rút khỏi YG Entertainment.

Tuy nhiên, nhiều fan hâm mộ cũng bày tỏ sự lo lắng của mình cho các nghệ sĩ đang hoạt động trong công ty. Mong rằng BLACKPINK, WINNER, Jeon Somi, Lee Hi, AKMU và nhóm Treasure13 mới ra mắt không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi bê bối ma tuý của công ty YG.

Thành Quách (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm