Hái ra tiền nhờ bán 'đạo cụ' trong các phim kinh điển

20/01/2016 11:12 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Có những người hâm mộ điện ảnh cuồng nhiệt sẵn sàng chi ra những cái giá "trên trời" để sở hữu món đồ biểu tượng nào đó trong bộ phim họ yêu thích.

Dưới đây là những món đạo cụ trong phim từng được mua với giá cao nhất mọi thời.


Chiếc váy màu trắng mang tính biểu tượng này của Marilyn Monroe đạt giá 5,2 triệu USD khi được chào bán tại một cuộc đấu giá ở Los Angeles, Mỹ năm 2011.

Được quay tại một ga tàu điện ngầm, cảnh quay diễn ra lúc 1 giờ sáng này cho thấy sự táo bạo và đầy gợi cảm của cô đào Monroe. Nghe nói rằng khi ấy đã có cả nghìn người nán lại ga tàu để chứng kiến màn diễn xuất.


Siêu xe Aston Martin DB5 mà điệp viên 007 sử dụng trong phần phim "Goldfinger" (Bàn tay của Chúa) năm 1964.

Mẫu xe đặc biệt, do nam diễn viên Sean Connery sử dụng trong Goldfinger, đạt giá tới 3,7 triệu USD hồi năm 2010. Doanh nhân người Mỹ Harry Yeaggy là người đã thêm chiếc xe (được trang bị súng gắn bên trong hệ thống đèn pha) vào bộ sưu tập đồ cổ của mình tại một bảo tàng ở Ohio, Mỹ.


Chris Evans ngồi trên chiếc xe đắt giá

Ban đầu, nam diễn viên Chris Evans, người tự nhận mình là một tay cuồng mê xe, đã mua được chiếc xe biểu tượng này với giá hời 750 USD. Chiếc xe trở nên nổi tiếng sau khi bộ phim hài Chitty Chitty Bang Bang ra rạp năm 1968.

Là 1 trong 6 chiếc xe được chế tạo phục vụ bộ phim, nó thậm chí còn được trang bị động cơ Ford 3000 V6 và được đăng kí biển số thật tại Anh. Evans sau đó đã bán lại nó cùng 12 chiếc xe khác với số tiền tổng cộng là hơn 15 triệu USD.


Mô hình mang tên T-800 cỡ lớn, được dùng trong Terminator 2 (Kẻ huỷ diệt 2) đã đạt giá 491.000 USD vào năm 2008.


Chiếc váy xanh trong phim "Phù thuỷ xứ Oz"


... và một trong những đôi giày ruby được dùng trong phim

Là một phần trong cuộc đấu giá hàng loạt các kỷ vật từ bộ phim năm 1939, những món đồ mang tính biểu tượng nhất đã được bán vào năm 1970. 7 đôi giày ruby đặc biệt đã được mua với giá hơn 14.000 USD, bên cạnh một chiếc váy xanh đạt giá 1,4 triệu USD.


Audrey Helpburn trong phim "Breakfast at Tiffany's"


Toàn bộ phần sau của chiếc váy nổi tiếng

Ngoài nổi tiếng với vai trò diễn viên, Hepburn cũng được xem như một biểu tượng thời trang lúc bấy giờ. Một người mua đã chi ra 667.000 USD vào năm 2006 để sở hữu bộ đầm đen mà cô đã mặc khi quay phim Breakfast at Tiffany's.


Chiếc xe trượt trong bộ phim kinh điển "Citizen Kane" được đạo diễn gạo cội Steven Spielberg mua lại với giá 54.000 USD.


Bộ vest trắng mà Travolta mặc trong bộ phim cổ điển "Night Fever" từng thuộc về nhà phê bình phim Gene Siskel vào năm 1979. Sau cái chết của ông, nó đã được mua lại với giá khoảng 145.000 USD.


Chiếc xe xuyên thời gian trong "Back to the Future" (1985) có giá 546.000 USD khi được mua vào năm 2011.


Một trong những đạo cụ phim kỳ lạ nhất từng được bán đấu giá là mô hình bộ xương của King Kong. Bộ xương giả nhỏ bé được bao phủ bởi lông thỏ và cao su có giá 171.000 USD tại buổi đấu giá ở London, Anh vào năm 2009.


Hình ảnh đáng sợ của King Kong trên phim

Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm