Giải mã những cái tên được BTS trân trọng nhắc tới trong ca khúc hot ‘Idol’

25/08/2018 21:32 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Bên cạnh ý tưởng chung của ca khúc, hẳn không ít ARMY – người hâm mộ BTS – cảm thấy tò mò về những cái tên được nhắc trong Idol.

MV Idol đầy đủ của BTS dù chỉ mới ra mắt ít ngày những đã gặt hái được khá nhiều thành tích. Như mọi MV khác của bảy chàng trai, người hâm mộ hẳn đang lục tung đào xới những ẩn ý trong hình ảnh cũng như ca từ của nó.

Chú thích ảnh

Tràn ngập nhạc cụ dân tộc Hàn Quốc, Idol là sự kết hợp độc đáo giữa hiện đại và cổ truyền. Ca khúc còn pha nhạc nhảy thử nghiệm Nam Phi với nhạc nhảy điện tử. Ngoài ra, Idol có vũ đạo mạnh mẽ, bắt mắt đặc trưng của BTS.

Về lời bài hát, Idol một lần nữa nhấn mạnh thông điệp hãy yêu lấy bản thân mình của BTS. Chi tiết hơn, người hâm mộ đặc biệt quan tâm tới hai cái tên được nhắc tới là John Woo và Anpanman. Cụ thể, hai cái tên này được tới trong câu: “Hãy đối mặt đi, như John Woo ấy/ Anh đây là ngôi sao hàng đầu với ánh đèn sân khấu chiếu rọi đấy/ Đôi khi anh là siêu nhân/ Quay vòng như Anpanman”.

Về Anpanman, hẳn nhiều ARMY không lạ bởi trước đó BTS đã có một ca khúc vui nhộn lấy tên nhân vật này. Với những ai chưa biết, Anpanman là nhân vật chính trong loạt truyện tranh của họa sĩ người Nhật Bản Takashi Yanase. Truyện đã được chuyển thể thành phim hoạt hình, phát sóng trên đài NTV Nhật Bản từ năm 1988. Bộ phim cũng rất phổ biến ở Hàn Quốc những năm 1990.

Chú thích ảnh
Siêu nhân Anpanman (giữa)

Anpanman là chàng trai bánh mì đậu đỏ và là siêu nhân yếu nhất thế giới. Cậu không có bất kỳ siêu năng lượng nào như Batman hay Superman, nhưng là một anh hùng tử tế, giúp đỡ mọi người khi họ cần, thậm chí nếu họ đói, cậu cho họ ăn cả… đầu mình (là một chiếc bánh mì đậu đỏ). Nếu như Batman và Superman là những anh hùng siêu sao có thể bay nhanh như chớp thì Anpanman nhỏ bé chỉ tà tà nhưng luôn ở bên mọi người.

BTS so sánh họ với nhân vật Anpanman. Bảy chàng trai cho biết họ muốn mang hi vọng tới cho mọi người thông qua âm nhạc và những màn biểu diễn. Bằng cách so sánh mình với anh hùng yếu nhất thế giới, BTS mang tới thông điệp rằng thay vì trở thành anh hùng nhờ mình mạnh mẽ, ngay cả một người yếu thế cũng có thể là anh hùng.

Còn câu “Hãy đối mặt đi, như John Woo ấy” đơn giản là BTS đang nhắc tới bộ phim Face Off của đạo diễn John Woo, hay Ngô Vũ Sâm. Ông là một trong những đạo diễn lừng danh nhất Trung Quốc. Không những thế, ông còn được đánh giá là thuộc nhóm đạo diễn có ảnh hưởng nhất nền điện ảnh đương đại thế giới.

Chú thích ảnh
Bộ phim "Face Off" của đạo diễn John Woo cực kỳ nổi tiếng và thành công

John Woo nổi tiếng với những phim hành động có cảnh quay hoành tráng và đặc biệt sử dụng thủ pháp quay chậm. Những bộ phim tiêu biểu của ông có thể kể đến là Nhiệm vụ bất khả thi 2, Đại chiến Xích Bích, Anh hùng bản sắc hay Face Off.

Face Off là bộ phim khoa học viễn tưởng, ra rạp năm 1997 với sự tham gia diễn xuất của John Travolta và Nicolas Cage. Trong phim, Travolta đóng vai một điệp viên FBI còn Cage là kẻ khủng bố. Họ là kẻ thù không đội trời chung nhưng lại giả mạo ngoại hình của nhau.

Phim được đánh giá cao với doanh thu hơn 245 triệu USD (kinh phí 80 triệu USD) và được nhận một đề cử Oscar.

Có lẽ ý của BTS khi nhắc tới bộ phim của John Woo là nhắn nhủ anti-fan hãy đối diện với sự thật rằng nhóm hiện là siêu sao toàn cầu vô cùng thành công.

Ca khúc "Idol" của BTS

‘Bóc tem’ những ca khúc mới trong ‘Love Yourself: Answer’ của BTS

‘Bóc tem’ những ca khúc mới trong ‘Love Yourself: Answer’ của BTS

ARMY, cộng đồng người hâm mộ BTS, hẳn sẽ rất thích thú với những ca khúc mới trong album tái bản Love Yourself: Answer bởi phần đa đó là sản phẩm solo của các thành viên.

Giả Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm