Giải mã mối bất hòa giữa các 'hoàng tử rock ‘n’ roll'

07/01/2014 08:39 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Bộ đôi The Everly Brothers, từng làm “khuynh đảo” khung cảnh âm nhạc trong những năm 1950 và 1960. Tuy nhiên, ở ngoài sân khấu, quan hệ của họ lại hết sức căng thẳng.

Năm 1970, Phil Everly, người em trong ban nhạc và vừa mới qua đời, từng nói: “Chúng tôi chỉ có 1 tranh cãi và nó đã kéo dài suốt 25 năm qua”.

Chỉ hát cùng nhau trên sân khấu

Mối bất hòa của họ lên đến đỉnh điểm vào năm 1973. Don là người đã gây nên sự tan rã của nhóm nhạc khi ông tới một chương trình hòa nhạc ở California trong tình trạng say xỉn. Sau khi hát nhầm ca từ của nhạc phẩm Cathy’s Clown, Don và Phil đã cãi nhau trên sân khấu. Sau đó, Don ném đàn guitar xuống đất và nói: “Tôi từ bỏ”. Phil phải trình diễn một mình trong suốt màn diễn cho tới khi khán giả thấy bực mình. Lúc đó ông từ tốn giải thích: “The Everly Brothers đã chết từ cách đây 10 năm rồi”.

10 năm sau, hai anh em đã tái hợp để thực hiện một tour diễn. Nhưng mối quan hệ của họ cũng không được cải thiện. Năm 1984, 2 anh em lại đồng ý thực hiện album cho ngôi sao rock kiêm nhà sản xuất Dave Edmunds. Do đây là sản phẩm thu âm đầu tiên của họ sau nhiều năm nên các nhà làm phim muốn phỏng vấn cả hai cho phim tài liệu quảng bá được phát hành cùng album.

Họ muốn hai anh em kể về sự nghiệp của mình, nhưng cả hai nhất quyết không ngồi cùng nhau. Không những thế, họ khăng khăng yêu cầu rằng một trong hai người phải rời đi. Cuối cùng, các nhà làm phim phải phỏng vấn riêng từng người.

“Khi ở trong phòng thu họ cũng vậy” - Dave Edmunds nhớ lại - “Phil luôn muốn tôi thu âm phần hát của Don trước và ông thu âm sau, mặc dù họ biết rằng làm như thế, âm thanh sẽ không hay. Chỉ có trên sân khấu họ mới hát cùng nhau.

Bức bối vì bị ép buộc ở bên nhau

Vậy tình cảm ghét bỏ giữa 2 anh em rất đỗi nổi tiếng và nhiều ảnh hưởng này nguồn từ đâu? Một số nhà quan sát phỏng đoán có lẽ  việc bị buộc phải hát cùng nhau từ nhỏ, phải trình diễn trong chương trình phát thanh của gia đình, đã khiến cả hai anh em có những vết thương lòng khó chữa lành.

Họ chỉ ra rằng trong gia đình thông thường, những đứa con sẽ được lựa chọn cuộc sống riêng. Nhưng anh em nhà Everly gần như đã bị trói buộc với nhau bởi giọng ca tuyệt mỹ của mình, cùng các ca khúc bất hủ như Bye Bye Love All I Have To Do Is Dream. Khó có thể đánh giá việc mất đi khả năng lựa chọn trong cuộc sống đã khiến họ bị tổn thương ra sao.

Thêm nữa, cả 2 anh em nhà Everly đều thích theo đuổi sự nghiệp solo hơn. Nhưng khi được quyền tự do phát triển sự nghiệp solo, họ lại không thành công như khi bên nhau. Việc này cũng gây ảnh hưởng ít nhiều tới tình cảm của hai anh em.

Một trong những nguyên nhân nữa khiến mối quan hệ không thể cải thiện là Don luôn cảm thấy yếu thế trước giọng ca tenor ngọt ngào, bay bổng của em trai. “Tôi đã là kẻ hết thời từ khi mới 10 tuổi” - Don từng chua xót nói. Thực ra, Don chẳng cần phải mang trong mình mặc cảm đó, bởi không có ngón đàn và giọng ca của ông thì The Everly Brothers không thể trở thành một bộ đôi hoàn hảo như vậy.

Nhiều người hâm mộ thời kỳ đầu ở Anh không biết sự rạn nứt của The Everly Brothers xuất hiện ngay từ tour diễn đầu tiên của họ tại xứ sở sương mù trong năm 1960. Lúc đó, Don từng bị nghiện thuốc kê đơn, bị suy sụp tinh thần, khiến Phil phải lên đường lưu diễn một mình.  

Hàn gắn vào cuối đời

The Everly Brothers đã có giai đoạn ở đỉnh cao danh tiếng. Nhưng nhanh chóng sau đó, họ đưa ra nhiều quyết định kinh doanh sai lầm và mờ nhạt trước sự trỗi dậy của The Beatles, ban nhạc đàn em đã học hỏi được rất nhiều điều từ họ.

The Everly Brothers dần trở nên lỗi thời. Các ca khúc ăn khách của họ thưa dần. Có người còn nói rằng Don rất ghét The Beatles vì ban nhạc đã “cướp” ngôi của họ. Tuy nhiên, sau này The Everly Brothers vẫn vui vẻ thu âm một ca khúc của Paul McCartney và họ còn là bạn của George Harrison.

Năm 2013, The Everly Brothers đã trình diễn trong buổi hòa nhạc mở màn tour diễn tái hợp của bộ đôi Simon & Garfunkel. Đây là lần tái hợp đầu tiên của The Everly Brothers sau nhiều năm.

Đến tận ngày 3/1, nhiều người hâm mộ vẫn hy vọng anh em nhà Everly có thể lại sát cánh bên nhau để cho ra album mới hoặc tour diễn cuối cùng. Song điều đó không thể xảy ra nữa. Sau khi Phil qua đời, hàng chục nghệ sĩ đã viết trên trang Twitter bày tỏ lòng cảm ơn và sự ngưỡng mộ 1 nửa của bộ đôi đã có những đóng góp không hề nhỏ cho lịch sử phát triển của nhạc rock.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm