Gemma Chan - Gương mặt gốc Á đang tạo ra bước ngoặt ở Hollywood

14/03/2019 07:42 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Gemma Chan (Trần Tĩnh, 36 tuổi) hiện là một trong số ít gương mặt châu Á đang tạo nên tên tuổi ở Hollywood. Và gần nhất, cô đang hiện diện trên màn ảnh với vai Minn - Erva trong bom tấn Captain Marvel (Đại úy Marvel).

Captain Marvel đạt doanh thu mở màn khủng

Captain Marvel đạt doanh thu mở màn khủng

Bộ phim về nữ siêu anh hùng Captain Marvel của MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) đạt mốc 155 triệu USD ngay tuần đầu ra mắt, chính thức trở thành phim ăn khách đầu tiên của năm 2019.

Trước đó, Gemma từng xuất hiện trong các bộ phim Fantastic Beasts and Where to Find Them (Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng – 2016), Transformers: the Last Knight (Robot đại chiến 5: Chiến binh cuối cùng – 2017), Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á – 2018), phim truyền hình lịch sử Mary Queen of Scots (2018).

Vén màn bí mật

Khi Gemma tham gia lần thử vai đầu tiên cho phim Captain Marvel, cô đã va phải bức màn bí mật bao trùm bộ phim của Marvel Studios. Lúc đó, Gemma không hề có bất cứ thông tin gì về vai diễn. Và kịch bản trong buổi thử vai cũng là giả.

Sau lần thử vai thứ 2 với một kịch bản giả khác, cuối cùng Gemma mới có cơ hội được trò chuyện qua Skype với các đạo diễn phim, Anna Boden và Ryan Flec. Nhưng đến lúc đó cô cũng vẫn không biết gì nhiều về nhân vật của mình.

Chú thích ảnh
Gemma Chan ngoài đời...

“Họ không tiết lộ đó là nhân vật như thế nào hay tên của cô ta là gì” – Gemma nói với BuzzFeed News trong một cuộc phỏng vấn- “ Tôi chỉ biết rằng đó là thành viên của một lực lượng đặc biệt, và đến từ một chủng tộc ngoài hành tinh”.

Đến khi chính thức nhận vai Marvel, Gemma mới biết mình thủ vai Minn-Erva - một chiến binh trong Kree, tộc người ngoài hành tinh có làn da màu xanh. Với Captain Marvel, Gemma gia nhập dàn diễn viên gồm nhiều gương mặt da màu như Samuel L. Jackson, Idris Elba, Zoe Saldana, Tessa Thompson - những người đảm nhận các vai diễn da trắng (hoặc không mô tả cụ thể về chủng tộc) trong truyện tranh nguyên bản.

Chú thích ảnh
...Và trong phim “Captain Marvel”

Trước đó, từ hè 2018, Gemma đã có một bước đột phá với vai Astrid trong phim Crazy Rich Asian. Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên từ một hãng phim lớn với dàn diễn viên toàn người châu Á trong vòng 25 năm qua. Và như thế, Gemma thấy mình đang được tham gia vào một sự thay đổi lớn ở Hollywood: đa dạng hóa các vai diễn trên màn bạc chứ không còn quá chú trọng tới diễn viên da trắng.

Chính bản thân cô cũng không ngờ mình lại đạt được thành quả nhanh đến như vậy.“Tôi tốt nghiệp trường kịch cách đây 10 năm và khung cảnh thời điểm đó khác hẳn bây giờ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Crazy Rich Asians lại có thể hiện diện trên màn bạc với dàn diễn viên toàn người Á, rằng tôi có thể được phân vai trong một loạt phim cổ trang của Anh...” – Gemma chia sẻ.

Hi vọng “nước nổi, thuyền nổi”

Để có được thành quả ngày hôm nay, con đường của Gemma không hề đơn giản. Cô là “một trong rất ít gương mặt châu Á” trưởng thành tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô London. Là con gái của những người Hong Kong (Trung Quốc) nhập cư, Gemma đã luôn cố gắng để mình không bị coi là “khác người”.

Khi Gemma nói với cha mẹ cô sẽ bỏ học luật để theo học tại Trung tâm Kịch danh tiếng ở London và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, cha mẹ cô không vui khi đón nhận tin này. “Tôi cảm thấy hơi tệ khi chuyện này xảy ra bởi tôi biết cha mẹ tự hào về mình như thế nào. Họ lo lắng cho con gái mình trong bối cảnh rất ít diễn viên gốc Á theo được nghề diễn ở Hollywood” – Gemma nói.

Chú thích ảnh
Gemma Chan trong phim "Crazy Rich Asians"

Rồi Gemma bắt đầu “cấy” được lòng tin với cha mẹ bằng vai diễn tạo bước đột phá đầu tiên trong phim Sherlock, trong đó tài tử Benedict Cumberbatch hóa thân thành Sherlock Holmes. Tiếp đó, với tập phim The Blind Banker (2010), Gemma được giao vai Soo Lin Yao, một người nhập cư Trung Quốc tới London.

Sự nghiệp của Gemma bắt đầu thay đổi 3 năm sau đó, khi cô nhận được vai diễn trong Shetland, phim tội ác của BBC có bối cảnh ở Scotland. Gemma từng rất ngạc nhiên khi biết rằng trong kịch bản, vai diễn của cô không dành cho một diễn viên châu Á.“Tôi đã đọc cuốn sách mà bộ phim dàn dựng theo. Nhân vật của tôi là Hattie, là người Scotland” – Gemma cho biết.Chuyện này lại tái diễn khi Gemma được giao vai trong loạt phim khoa học viễn tưởng Humans, khi thủ vai một nhân vật không có xuất xứ cụ thể về dân tộc.

Trở lại năm 2018, sau khi tạo được ấn tượng trong Crazy Rich Asian, Gemma rất hào hứng khi được nghe giới chuyên môn đánh giá về bộ phim và vai diễn của cô.

“Mọi người đã bàn tán rất sôi nổi và kể rằng người thân của họ thích bộ phim này như thế nào. Họ cũng thực sự ấn tượng với chân dung Astrid. Tôi không thể đếm xuể bao nhiêu lần mọi người nói “cô ấy là nhân vật yêu thích của tôi” - Gemma tự hào nói.

Gemma cũng chia sẻ, cô hi vọng diễn viên gốc Á sẽ có được nhiều cơ hội ở Hollywood. “ Hi vọng khi nước nổi thì thuyền cũng nổi. Nền điện ảnh hiện còn rất nhiều tài năng châu Á khác. Tôi muốn mình nằm trong số nhiều gương mặt châu Á tạo được dấu ấn ở Hollywood” – Gemma bày tỏ.

Năm 2020, Gemma sẽ tiếp tục hiện diện trên màn bạc với phần tiếp theo phim Crazy Rich Asians.

“Lời đáp” với cha mẹ

Gemma kể về việc đã mời được cha mẹ tới buổi chiếu giới thiệu phim Captain Marvel ở London. “Cha mẹ tôi rất vui và rất thích bộ phim này. Tôi vẫn còn nhớ đã nói với cha mẹ khi quyết định theo nghiệp diễn: Con biết công việc này sẽ khó khăn như thế nào và có thể con sẽ thất bại. Nhưng con muốn trở thành một phần của sự thay đổi".

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm