Gây quỹ để phục chế 9 bộ phim của Alfred Hitchcock

07/07/2010 06:16 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Theo Viện Điện ảnh Anh (BFI) thì những bộ phim câm đầu tiên của đạo diễn Alfred Hitchcock đang rất cần được quan tâm và họ đang kêu gọi sự ủng hộ của công chúng để có được 1 triệu bảng (1,8 triệu USD) nhằm phục chế được 9 bộ phim của bậc thầy điện ảnh này.

Qua đời cách đây 30 năm, đạo diễn người Anh này nổi tiếng nhất với các bộ phim gay cấn Hollywood như Psycho Vertigo. Ông đã 5 lần được đề cử giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất song chưa hề đoạt giải.

BFI còn đang thúc đẩy cuộc tìm kiếm quốc gia đối với 75 bộ phim đang “mất tích” và đã lập “danh sách đen”, đứng đầu là phim The Mountain Eagle (1926). Đây là một trong những tác phẩm điện ảnh đầu tay của Hitchcock và là tác phẩm duy nhất bị mất trong hơn 50 phim ông đạo diễn.

Top 10 trong “danh sách đen” còn có phim A Study In Scarlet (1914) của đạo diễn George Pearson, trong đó lần đầu tiên nêu bật thám tử Sherlock Holmes trong một bộ phim Anh.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm