Dustin Nguyễn: Hạnh phúc vì bộ phim “xin xỏ”

05/03/2013 13:21 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ phim Lửa Phật sau 5 năm ấp ủ và trì hoãn đã bấm máy thành công, nay đang làm hậu kỳ, dự kiến ra mắt vào tháng 8/2013, đoàn phim ắt hẳn rất vui. Vậy điều gì để một tên tuổi như Dustin Nguyễn, lần đầu làm đạo diễn, phải thốt lên rằng, phim này chỉ dám làm một lần trong đời.

Lấy mô-típ từ phim Once Upon A Time In The West (năm 1968) của Sergio Leone (1929-1989), nên Lửa Phật có tên tiếng Anh là Once Upon A Time In Vietnam. Phim kể chuyện Đạo hành hiệp trượng nghĩa ở một làng nhỏ, nơi đang bị nhiều thế lực hắc ám ức hiếp.

Bộ phim quá tải

* Quay phim luôn là giai đoạn  khó khăn nhất với bất kỳ đoàn phim nào, vừa đạo diễn, sản xuất và đóng vai chính, đến nay, cảm xúc của anh thế nào?

- Cảm xúc của tôi ư? Phải nói rằng cực kỳ hài lòng và tự hào, bởi chúng tôi đã hoàn thành được giai đoạn khó khăn này một cách kỳ diệu, đúng lịch trình, mà chắc chẳng đoàn phim nào làm được.

Đầu tiên là chuyện kinh phí, chúng tôi đã hoàn thành phim với một con số mà ít ai tin, thấp hơn Dòng máu anh hùng đến 40% tổng đầu tư, trong khi mọi thứ đều đã tăng lên rất nhiều. Tại sao làm được, vì tôi đã năn nỉ và xin xỏ mọi bộ phận, với mong ước hãy giúp đoàn phim và hãy cùng nhau làm một bộ phim mà tất cả đều muốn xả thân. Nói thực đây là dự án chỉ dám làm một lần, chứ ngay bản thân tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện làm lần hai, vì nó quá cực. Bộ phận nào cũng bị quá tải, nên nhiều khi khá ức chế, căng thẳng, may là chỗ huynh đệ đã hiểu nhau, nên cùng nhau vượt qua thách thức và trưởng thành.

Sự hài lòng tiếp theo là dàn diễn viên quá hay, ai cũng sẵn sàng bớt đi một chút cát-sê và thêm vào nhiều công sức để vai diễn được tốt hơn. Đặc biệt là Roger Yuan, vốn quen làm việc với các dự án kinh phí lớn, mức cát-sê mà anh ấy nhận từ Lửa Phật chỉ là rất… tượng trưng, chẳng dám nêu con số cụ thể. Bên cạnh diễn xuất, anh ấy còn tư vấn và góp ý cho tôi rất nhiều về góc máy, các pha đánh đấm... Nếu không vì tình bạn mấy chục năm, chẳng thể nào có được một tên tuổi như Roger Yuan trong phim.

Dustin Nguyễn trong vai Đạo (phim Lửa Phật)

* Xem bản dựng lát cắt (teaser) mà đoàn phim đã công bố, có thể thấy trang phục của bộ phim giả tưởng này là một nan đề, bên cạnh những thiết kế gồ ghề khác. Những ai đảm nhiệm việc này? Họ đã làm việc ra sao?

- Vì là phim giả tưởng, nghĩa là chẳng rơi vào thời đại nào, nên toàn bộ phục trang đều phải thiết kế, dù đó là vai diễn nhỏ nhất. Bao Tran Chi - nhà thiết kế nổi tiếng, có nhãn hiệu thời trang riêng ở Mỹ - đã mất gần 7 tháng liên tục ở Việt Nam để quán xuyến việc này.

Tổ phục trang có tất cả 5 người, họ phải làm việc gấp 3-4 lần sức lực bình thường, chẳng kịp ăn ngủ, để có những trang phục vừa ý nhất. Họ không chỉ may đo, mà còn phải giặt vò, tạo hiệu ứng làm sao cho giống đồ đã mặc từ lâu. Nói thật, nếu có thêm tiền thì tôi sẽ thưởng cho họ ngay, dù bản thân họ đã không làm việc vì sự tưởng thưởng này.

Lần đầu đóng phim với cha ruột

* Cha anh (nghệ sĩ Xuân Phát) gần như giải nghệ từ năm 1975, nay được anh mời vào một vai nhỏ trong phim này, phải chăng là một kỷ niệm riêng tư nào đó?

- Vai ông Tính của ba tôi cũng không nhỏ lắm, ông là chủ quán bar Ánh trăng, bối cảnh lớn của phim; ông Tính là người có mâu thuẫn trực tiếp với Hiền (Thái Hòa thủ vai), là một móc xích quan trọng. Thực lòng, khi viết vai này, tôi không nghĩ ba của tôi sẽ đóng, nên viết rất vô tư, chẳng có chút kỷ niệm riêng tư nào trong đó.

Bởi tôi không nghĩ ba sẽ nhận lời, vì năm nay đã 82 tuổi, đã giải nghệ mấy chục năm, chẳng muốn quay trở lại với nghề. Đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi được đóng phim với ba của mình; ông chính là người thầy lớn của tôi, dù chưa trực tiếp giảng dạy hay làm việc chung.

Được đóng phim với ông, đó là niềm tự hào và là hạnh phúc rất lớn của đời tôi. Nếu có gì phải tiếc nuối ở đây, đó là nhân vật của tôi và nhân vật của ông chẳng đối thoại trực tiếp với nhau. Nếu chắc chắn ba nhận lời và vì kỷ niệm riêng tư, tôi đã viết đối thoại cho hai nhân vật này.

* Cùng lúc đóng hai, ba vai, anh có hài lòng với sự đa đoan của mình không?

- Nếu có chọn lựa, tôi không bao giờ muốn ôm đồm như thế này, bởi sức người có hạn, chẳng thể chu toàn tất cả. Thế nhưng, phim với tôi là một hành trình, niềm vui thích đến ngay trong lúc làm, chứ không phải khi phim đã ra rạp, nên dù cực khổ bao nhiêu, làm vẫn thấy vui.

* Đến nay, khi đi được nửa chặng đường, anh tự tin thế nào về phim này?

- Chẳng thể nào nói trước được, vì mình cố gắng hết sức, còn phim hay, dở ra sao lại là một chuyện khác. Tôi chỉ biết kiểm soát những gì thực sự thuộc về mình, nhìn ở điểm này, có thể nói chúng tôi đã làm rất tiết kiệm và rất hiệu quả. Còn phim có hay không ư? Hãy đợi đấy.

Văn Bảy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Người lo trang phục Lửa Phật

Bao Tran Chi từng làm trang phục với Leonardo DiCaprio cho ảnh bìa tạp chí Rolling Stone; từng làm thiết kế phong cách cho các MV của Janet Jackson, Destiny’s Child…; từng thiết kế cho nhiều bộ phim như: Queen Of The Damned, Charlie’s Angels (Những thiên thần của Charlie), Hedwig and The Angry Inch...; từng có 4 năm làm trang phục cho các thí sinh American’s Next Top Model.

Thương hiệu thời trang mang tên cô được nhiều ngôi sao như: Prince, Janet Jackson, Maggie Q, Bryce Dallas Howard, James McAvoy, Kristen Stewart, Christina Milian, Salma Hayek, Naomi Watts, Jessica Alba, Paris Hilton, Courtney Cox, Joy Bryant, Eliza Dushku, Daryl Hannah… ưa thích.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm