Đọc lại ‘profile’ của Jungkook, em út BTS thích tuýp phụ nữ nào?

02/07/2020 11:06 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Trong mắt ARMY, Jungkook luôn là “em út Vàng” của BTS. “Nhất cử nhất động” của anh đều được người hâm mộ theo dõi một cách hứng thú. Mới đây, fan đã “lục” lại hồ sơ mà Jungkook đã ghi trong lần tái xuất của nhóm nhạc cùng với MV I Need You.

Hãy thử tưởng tượng cuộc hẹn hò với Jungkook BTS sẽ nóng bỏng và cute thế nào?

Hãy thử tưởng tượng cuộc hẹn hò với Jungkook BTS sẽ nóng bỏng và cute thế nào?

Jungkook của BTS là một trong những ngôi sao nam “hot” nhất hiện nay và thực sự không cần phải tìm hiểu để biết nguyên nhân tại sao.

Cụ thể, hồi năm 2015, các chàng trai BTS đã thực hiện cuộc phỏng vấn với The Star và mỗi người điền vào những câu hỏi trong “profile”.

BTS, Jungkook, Em út Vàng, Profile, I Need You, Suga, Jimin, V BTS, G-Dragon

Hãy xem những gì Jungkook đã viết, từ những điều như kiểu tuýp phụ nữ lý tưởng của anh đến những gì anh tò mò muốn biết về người hâm mộ.

Tên: Jeon Jungkook (Ông Nội anh đã chọn cái tên này và nó có nghĩa là một trụ cột của một đất nước)

Nhóm máu: A

Gia đình: Cha, mẹ, anh trai

Ngày sinh/Cung: 1/9/1997/Virgo

Giấc mơ thụ thai: Mẹ tôi mơ về một ngày mưa, nơi tất cả những phần mưa khi chạm vào đều biến thành vàng.

Trường học: Tôi không nhớ tên trường mẫu giáo của mình. Trường tiểu học Baek Yang, trường trung học Baek Yang, trường trung học Shin Gu, trường Trung học Biểu diễn Nghệ thuật Seoul.

BTS, Jungkook, Em út Vàng, Profile, I Need You, Suga, Jimin, V BTS, G-Dragon

Tính cách: Tôi không nói nhiều nhưng tôi thích chơi lăng nhăng và chỉ làm những việc tôi yêu thích. Tôi không quan tâm đến tất cả những gì mọi người nghĩ.

Sở thích/kỹ năng: game, vẽ, tập gym/hát, nhảy

Thói quen: Xỉ mũi

Động lực để trở thành ca sĩ: Tôi đã tìm kiếm các video bởi vì tôi thích nhảy và cuối cùng đã xem video G-Dragon. Xem video của trưởng nhóm Big Bang truyền động lực cho tôi muốn trở thành ca sĩ.

Món ăn yêu thích: thực phẩm từ cửa hàng tiện lợi, gà, pizza, haenetang, bánh gạo mật ong.

BTS, Jungkook, Em út Vàng, Profile, I Need You, Suga, Jimin, V BTS, G-Dragon

Món nấu ăn tự tin nhất: khoai lang mattang

Môn thể thao yêu thích: bóng rổ, cầu lông, bơi lội, đấm bốc, rèn luyện cơ bắp

Bộ phim yêu thích: Người Sắt

Những thứ thu thập: Trò chơi máy tính

Biệt danh yêu thích: Tôi chỉ thích tên thật của mình!

Người bạn thân nổi tiếng: không ai.

Người nổi tiếng mà tôi thích gần gũi: một đàn anh có thể cho tôi học hát.

BTS, Jungkook, Em út Vàng, Profile, I Need You, Suga, Jimin, V BTS, G-Dragon

Một chương trình truyền hình muốn tiếp tục tham gia: Bất cứ điều gì liên quan đến nhiều hoạt động thể chất (Tôi nói không tốt)

Phong cách thời trang: Áo sơ mi rộng, quần baggy với giày chunky

Mẫu người con gái lý tưởng: Người thích tôi, hát hay, có làn da trắng và thông minh (Chiều cao khoảng 1m6)

3 điều trong “bucket list” (danh sách gồm các mục tiêu muốn đạt được): Xếp hạng đầu tiên ít nhất 5 lần, thành thạo tất cả những điều tôi muốn làm, mua nhà cho bố mẹ và cho họ rất nhiều tiền

Phương châm sống: Thà chết còn hơn sống không có đam mê.

BTS, Jungkook, Em út Vàng, Profile, I Need You, Suga, Jimin, V BTS, G-Dragon

Xếp hạng “Trang phục đẹp nhất trong số tất cả các thành viên”: RM> Suga <J-Hope <V <Jin, Jimin <Jungkook (RM rất có hứng thú với quần áo và tôi không có hứng thú)

Một câu hỏi cho người hâm mộ: Điều gì khiến bạn thích tôi? Ít nhất 5 lý do! (vui lòng tiếp tục thích tôi).

BTS, Jungkook, Em út Vàng, Profile, I Need You, Suga, Jimin, V BTS, G-Dragon
"Profile" của Jungkook hồi năm 2015

Bạn nghĩ gì điều gì trên đây thay đổi kể từ khi Jungkook viết hồ sơ này? Trong khi một số điều vẫn vậy, các mong muốn trong “bucket list” của anh chắc chắn đã trở thành sự thật kể từ năm 2015. 

Tình yêu của anh dành cho ARMY vẫn như vậy trong nhiều năm qua, anh luôn đặt ARMY lên hàng đầu trong mọi việc anh làm và hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ và ở bên cạnh anh.

Việt Lâm
Theo Koreaboo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm