Diễn viên huyền thoại Bruno Ganz, người thủ vai Hitler trong ‘Downfall’, qua đời

16/02/2019 21:00 GMT+7 | Dạo quanh nước Đức

(Thethaovanhoa.vn) – Bruno Ganz, nam diễn viên Thụy Sĩ, người từng thủ vai Adolf Hitler trong bộ phim được đề cử Oscar Downfall và người ông nhân ái trong Heidi, vừa qua đời tại nhà ở Zurich do ung thư, thọ 77 tuổi.

Mùa Đông nước Nga đã cứu Hitler, 'gã nghiệp dư muốn thủ vai nguyên soái'

Mùa Đông nước Nga đã cứu Hitler, 'gã nghiệp dư muốn thủ vai nguyên soái'

Đó là khi ngày tận số của chủ nghĩa phát xít không còn xa, hai năm sau lá cờ búa liềm sẽ tung bay trên đỉnh tòa nhà quốc hội Đức. Hitler điên cuồng tung hết tàn lực cuối cùng và đẩy nước Đức đến bờ vực thẳm. Một số sĩ quan muốn chặn nỗ lực máu me ấy và thuyết phục Hitler đến Smolensk - trên một chiếc phi cơ gài bom.

Ganz hoạt động ở rạp, phim và truyền hình Đức ngữ trong hơn 50 năm và là người nắm giữ Iffland-Ring, giải thưởng quan trọng nhất với các diễn viên nói tiếng Đức.

“Một trong những diễn viên vĩ đại nhất của thời đại chúng ta đã ra đi nhưng những tác phẩm tuyệt vời của ông sẽ còn mãi. Chúng ta khóc thương cùng gia đình và bạn bè của Bruno Ganz”, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas chia buồn trên Twitter.

Chú thích ảnh
Bruno Ganz qua đời ở tuổi 77 vì ung thư

Cha là thợ cơ khí người Thụy Sĩ còn mẹ là người Bắc Italy, Ganz lớn lên tại Zurich và quyết định trở thành diễn viên sau khi một kỹ thuật viên ánh sáng tốt bụng cho ông được phép vào rạp hát địa phương.

Đó là một con đường không dễ dàng khi gia đình phản đối lựa chọn nghề nghiệp của ông. “Khi còn nhỏ, tôi rất nhút nhát”, ông nhớ lại trong một buổi phỏng vấn.

Thời niên thiếu, Ganz bỏ học để tham gia các lớp diễn xuất buổi tối ở Zurich, nơi ông vừa làm người bán sách, vừa theo học làm nhân viên y tế.

Đầu những năm 1960, ông rời Thụy Sĩ để tới làm việc trong nhà hát ở Đức và từ những năm 1970, ông biểu diễn tại nhà hát Schaubuehne ở Berlin.

Ông được ca ngợi bởi khả năng diễn xuất tuyệt vời và lấn sân sang điện ảnh khi cộng tác với nhiều đạo diễn nổi tiếng người Đức như Wim Wenders, Werner Herzog và Volker Schloendorff.

Một trong những vai diễn nổi tiếng nhất của ông là vai Hitler trong bộ phim Downfall, kể về những ngày cuối đời của tên độc tài Đức Quốc xã tại boong ke ở Berlin. Vai diễn rất đạt và lan rộng trên mạng khi liên tục bị chế hài lại.

Chú thích ảnh
Ganz hóa thân tài tình thành Hitler trong "Downfall"

Bản thân Ganz thừa nhận ông bị ám ảnh bởi vai diễn trong một thời gian dài. Tuy nhiên, sau đó ông tiếp tục tham gia nhiều dự án đình đám trong đó có kịch Faust Hamlet cũng như loạt phim nổi tiếng như The Reader, The Manchurian Candidate The Tree Of Life. Gần đây, ông hóa thân thành ông nội Heidi trong bộ phim Thụy Sĩ về nữ anh hùng dân tộc này.

Trong suốt sự nghiệp, Ganz được đánh giá rất cao về kỹ năng diễn xuất. “Kịch bản phải tóm được tôi, trêu tức tôi, dụ dỗ tôi. Tôi không muốn lặp lại bản thân mình trong các vai diễn”, ông cho biết.

Ngoài đời, ông rất xa lánh Hollywood. Ông kết hôn một lần, ly thân với vợ sau khi có chung một con trai, và sống ở Zurich, Berlin và Venice.

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm