Dịch COVID-19: Các rạp chiếu phim tại Trung Quốc thất thu nặng nề

18/02/2020 14:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Rạp chiếu phim Megabox nổi tiếng ở trung tâm thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vốn nhộn nhịp là thế trong mỗi dịp cuối tuần, giờ bỗng trở nên im ắng lạ thường, xung quanh không một bóng người lai vãng.

Mỹ: Các thành phố lớn siết chặt an ninh tại các rạp chiếu phim trước thềm công chiếu phim 'Joker'

Mỹ: Các thành phố lớn siết chặt an ninh tại các rạp chiếu phim trước thềm công chiếu phim 'Joker'

Cảnh sát tại các thành phố lớn ở Mỹ đã được đặt trong tình trạng báo động trong ngày 3/10 do lo ngại xảy ra bạo lực tại các rạp phim công chiếu bom tấn "Joker" có yếu tố nội dung kinh dị và bạo lực.

Những tấm áp phích quảng cáo các bộ phim bom tấn đang và sắp được khởi chiếu vốn ngày ngày bóng bẩy khoe mẽ, thu hút mọi ánh nhìn của người hâm mộ điện ảnh, nay "thu mình" trong lối vào được đóng kín của rạp Megabox. Thay vào đó, một tấm biển lớn được treo lên, thông báo rằng nơi đây đóng cửa để "tránh dịch bệnh lây lan", mà không hẹn ngày mở cửa trở lại.

Cũng giống như các địa điểm giải trí khác trên toàn thủ đô, rạp chiếu phim đình đám này đã buộc phải đóng cửa trong gần một tháng qua để đối phó với sự bùng phát của nCov, khiến hơn 70.000 người tại Trung Quốc nhiễm bệnh.

Thông thường, các bộ phim "bom tấn" sẽ được phát hành trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và các khán giả sẽ lấp đầy mọi hàng ghế tại các rạp chiếu phim. Ông Wilson Chow, người đứng đầu tập đoàn công nghệ, truyền thông và giải trí và viễn thông toàn cầu PwC đánh giá: "Xét trên số liệu của năm 2019, doanh thu trong dịp Tết Nguyên đán thường chiếm khoảng 20 đến 30% tổng doanh thu phòng vé trong năm. Và đó thực sự là một phần đóng góp lớn".

Chú thích ảnh
Rạp chiếu phim tại Trung Quốc đối mặt với tình cảnh "vườn không nhà trống" vì virus corona chủng mới. Ảnh: Internet

Thế nhưng năm nay, vào giai đoạn quan trọng chiến lược này, Chính phủ Trung Quốc lại khuyến cáo hàng trăm triệu công dân của mình nên ở trong nhà để giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Theo ông Chow, trong khi doanh thu từ việc bán vé trong ngày đầu tiên của Năm mới 2019 là 240 triệu USD, con số này năm nay chỉ là 300.000 USD.

Các hãng phim ở nước này cũng đã bắt đầu tính toán tới con số thiệt hại. Hãng China Film Co. cho biết trong kỳ nghỉ Năm mới 2019, hãng này đã thu về 144,03 triệu Nhân dân tệ (tương đương 20 triệu USD) từ các phòng vé - chiếm gần 8% doanh thu cả năm, nhưng năm nay mọi bộ phim mà hãng này sản xuất đã bị tạm thời đình chiếu trong bối cảnh các rạp phim ở Trung Quốc đã đóng cửa.

Việc đóng cửa các rạp chiếu phim được dự báo sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đối với ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc. Với việc doanh số giảm trong hai tháng đầu năm 2020, mục tiêu vượt Mỹ để trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới trong năm 2020 của Trung Quốc đã trở nên quá xa tầm với.

Chú thích ảnh
Điện ảnh Trung Quốc thiệt hại hơn 1 tỷ USD chỉ trong tháng 2 và hậu quả sẽ còn lớn hơn. Ảnh: Internet

Chuyên gia Polly Lee thuộc công ty tư vấn tài chính Deloitte cho rằng "sự bùng phát của virus corona đã chặn đứng hoạt động của ngành công nghiệp điện ảnh của Trung Quốc". Số liệu thống kê cho thấy chỉ có 117.000 lượt người ở Trung Quốc đã đến rạp chiếu phim trong những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết 2020, so với con số 130 triệu lượt người trong năm 2019. Cổ phiếu của hãng Wanda Film niêm yết trên sàn giao dịch ở Thâm Quyến (Shenzhen) đã giảm hơn 25% kể từ giữa tháng 1/2020, trong khi iMax China niêm yết ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) cũng giảm hơn 16%.

Theo ông Chow, với tình trạng này, các rạp chiếu phim cũ kỹ hoặc kém hút khách ở Trung Quốc có thể bị buộc phải đóng cửa vĩnh viễn.

Những công ty cung cấp dịch vụ truyền hình trực tuyến dường như được lợi nhất trong bối cảnh này. Giá cổ phiếu của iQiyi và Bilibili niêm yết trên Nasdaq đã tăng vọt. Theo iQiyi, công ty này đã cung cấp nhiều chương trình mới và phát hành các bộ phim "bom tấn"để khách hàng có thể xem miễn phí trong kỳ nghỉ dài bất đắc dĩ này.

Hengdian Studios - hãng sản xuất phim và các các chương trình truyền hình lớn nhất Trung Quốc - cho biết hãng này đã nối lại một số công việc sản xuất vào tuần trước, nhưng chỉ với nhân viên đã trải qua quá trình kiểm dịch 14 ngày. Cục Điện ảnh Bắc Kinh cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho các công ty sản xuất bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Không chỉ tác động tiêu cực tới các hãng sản xuất của Trung Quốc, việc thị trường "màu mỡ" này bị dịch bệnh bủa vây cũng trở thành đòn giáng mạnh đối với nhiều đối tác quốc tế. Trong số này, "nạn nhân" nghiêm trọng nhất của nCoV có lẽ là Disney.

"Gã khổng lồ" trong ngành giải trí Mỹ từng rất hy vọng bộ phim mới Mulan - với nội dung dựa trên câu chuyện về một chiến binh huyền thoại Trung Quốc - sẽ gây được tiếng vang lớn với khán giả cường quốc châu Á này. Nhưng giờ đây, không những bộ phim bị hoãn ngày công chiếu, mà Disney còn phải đối mặt với những thiệt hại từ việc các công viên Disneyland bị đóng cửa vô thời hạn ở Trung Quốc đại lục và Hong Kong.

Thanh Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm