Đêm tưởng nhớ Whitney Houston: Người ra đi giọng ca còn sống mãi

12/10/2012 15:36 GMT+7 | Âm nhạc


(TT&VH Online) - Grammy đã tưởng niệm Whitney Houston bằng đêm nhạc "Chúng tôi sẽ mãi yêu chị: Một lời chào từ Grammy tới Whitney Houston", diễn ra hôm qua 11/10. Các ngôi sao như Halle Berry, Britney Spears, Jennifer Hudson, Usher đã tới dự, chia sẻ nhiều kỉ niệm và bày tỏ lòng thành kính của họ với ca sĩ quá cố.

Nữ diễn viên đoạt giải Oscar Halle Bery đã dành những lời đầy cảm xúc cho Whitney Houston: "Chị đã gợi cảm hứng cho một thế hệ, giúp những cô gái bé nhỏ, những người phụ nữ biết tin vào giấc mơ của mình, để mỗi người tự biết rằng bên trong con người họ có những điều lớn lao hơn hết thảy. Tôi đã từng là một trong những cô gái đó, sau này trưởng thành trở thành một người đàn bà, và tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ ngừng yêu Whitney Houston".


Jennifer Hudson trình diễn tưởng nhớ Whitney Houston

Đêm nhạc có sự tham gia của con gái Houston, Bobbi Kristina Brown và bạn trai của cô bé là Nick Gordon, và chị dâu của Whitney Houston - Pat Houston. Mẹ và anh trai của Whitny vắng mặt. Giám đốc điều hành hãng thu âm Clive Davis, người đã phát hiện ra Whitney Houston khi cô qua đời đã cùng ngồi hàng ghế đầu với các thành viên trong gia đình cô.

Vào tháng 2 năm nay thế giới âm nhạc rúng động khi hay tin Whitney Houston đột ngột qua đời ở tuổi 48. Cô được tìm thấy đã chết trong bồn tắm khách sạn Beverly Hills vào đêm trước ngày diễn ra lễ trao giải Grammy. Nhà chức trách cho biết Houston đã sử dụng cocain, cộng với bệnh đau tim nên đã bị chết đuối trong bồn tắm.

Thời điểm đó, khi biết tin BTC Grammy đã ngay lập tức thay đổi kết cấu chương trình và dành thời lượng để tượng niệm Houston. Nữ ca sĩ Jennifer Hudson đã được trao cho vinh dự thể hiện ca khúc "I Will Always Love You". Sau đó vào tháng 5, ngôi sao R&B Jordin Sparks, người đóng chung với Houston trong bộ phim "Sparkle" đã thể hiện lại ca khúc này trong lễ trao giải Billboard Music Awards.


Jennifer Hudson và Britney Spears tại hậu trường đêm diễn

Đêm nhạc tập trung vào sự nghiệp của Houston, những thành tựu, những màn trình diễn để đời, trong đó phải kể đến tiết mục "Star-Spangled Banner" vào năm 1991 tại giải Superbowl.

Trong đêm diễn, nữ ca sĩ Jennifer Hudson đã mặc theo phong cách của Houston từ những năm 1980: tóc xù, áo khoác lấp lánh và trình diễn các ca khúc "I'm Every Woman," "How Will I Know" và "I Wanna Dance With Somebody".

Ngôi sao R&B Usher hát "I Believe In You And Me" và ca sĩ dòng thánh ca Cece Winans cùng Yolanda Adams trình diễn "Count On Me". Những tiết mục này đã làm các thành viên trong gia đình diva Whitney Houston rơi lệ.

Nữ ca sĩ Celine Dion không thể tới dự đã ghi hình màn trình diễn "The Greatest Love Of All" của cô ở Canada để phát trong chương trình truyền hình đặc biệt này.

Chương trình cũng đã phát lại tiết mục I Will Always Love You của Whitney tại Grammy 1994.

Những người có mặt tại sự kiện đã chia sẻ nhiều kỉ niệm. Nữ ca sĩ Britney Spears cho biết cô đã khởi nghiệp nhờ hát lại ca khúc "I Have Nothing". Nhờ ca khúc này mà hãng thu âm đã nhận cô vào.

Khán giả cũng được xem lại các cuộc phỏng vấn độc quyền với Houston vào những năm đầu sự nghiệp, qua đó họ có thể biết thêm quan điểm của cô về danh tiếng, triết học, tôn giáo.

Chương trình này sẽ được phát sóng lại vào 16/11/2012.

Linh Lan (Theo Reuters)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm