Đề cử Oscar 2022 - Bất ngờ và đáng tiếc

10/02/2022 19:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Danh sách đề cử Oscar lần thứ 94 đã được công bố vào hôm 8/2 (theo giờ địa phương) với hàng loạt bất ngờ theo cả cách tích cực lẫn đáng thất vọng.

Giải Oscar 2021: Những giải thưởng quan trọng đầu tiên đã có chủ

Giải Oscar 2021: Những giải thưởng quan trọng đầu tiên đã có chủ

Điện ảnh Đan Mạch đã được tôn vinh tại lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar lần thứ 93 đang diễn ra tại thành phố Los Angeles (Mỹ), khi tác phẩm "Another Round" chiến thắng ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc nhất".

Đại dịch Covid-19 đã khiến các rạp chiếu và lịch phát hành phim bị “rối loạn”. Và trong bối cảnh đó ​​các dịch vụ phát trực tuyến mới xâm nhập vào Hollywood. Các thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã thể hiện sự thích nghi với thực tế này bằng việc ủng hộ mạnh mẽ cho 2 bộ phim được thực hiện với quy mô hoành tráng trên màn ảnh rộng, nhưng đã thâm nhập vào các hộ gia đình với hình thức “stream”. Đó là bộ phim viễn Tây The Power of the Dog của đạo diễn Jane Campion, được phát trên Netflix, và sử thi khoa học viễn tưởng Dune của Denis Villeneuve.

Trong đó, phim The Power of the Dog đã dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm nay với 12 đề cử, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và sự công nhận dành cho tất cả các diễn viên: Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons và Kodi Smit-McPhee.

Song, năm nào cũng vậy, danh sách các đề cử Oscar luôn gây sốc khi có những bỏ sót đáng kể và cả những sự công nhận gây kinh ngạc.

Chú thích ảnh
Timothy Chalmet và Rebecca Ferguson trong phim “Dune”

Những đáng tiếc

Khi danh sách đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất năm nay được công bố, có nhiều người bất ngờ và thấy tiếc khi nhà làm phim Dannis Villeneuve không có tên. Nhưng nhìn lại, hạng mục này năm nay toàn là những tên tuổi xứng đáng với những nhà làm phim tài năng. Họ là Steven Spielberg với phim ca nhạc West Side Story, Paul Thomas Anderson với Licorice Pizza, Ryusuke Hamaguchi với Drive My Car, Kenneth Branagh với Belfast và Jane Campion (người phụ nữ đầu tiên từng nhận được 2 đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất) với The Power of the Dog.

Như vậy, đây là một năm đầy cạnh tranh đối với các nhà làm phim và Denis Villeneuve khi bộ phim Dune của ông nhận được nhiều đề cử thứ 2. Mặc dù Villeneuve không lọt vào hạng mục Đạo diễn, nhưng ông vẫn có thể “ăn mừng” khi có tên trong hạng mục Kịch bản chuyển thể và Phim hay nhất.

Chú thích ảnh
Cảnh trong phim “Belfast”

5 đề cử ở hạng mục Phim Quốc tế hay nhất dường như là quá ít. Nhiều tác phẩm được yêu thích và ca ngợi đã bị “phớt lờ”, trong đó đáng chú ý nhất là A Hero của Asghar Farhadi (Iran). Trước đó Farhadi đã 2 lần đoạt Tượng Vàng.

Cũng năm nay, Lady Gaga và Jennifer Hudson đều được kỳ vọng sẽ ghi điểm về diễn xuất trong cuộc đua Oscar. Cụ thể, Gaga có vai diễn người phụ nữ bị khinh miệt Patrizia Reggiani trong phim House of Gucci còn Hudson có vai diễn Aretha Franklin trong Respect. Nhưng rốt cuộc, họ lại “trắng tay”.

Những bất ngờ thú vị

Hai năm sau khi phim Hàn Quốc Parasite (Ký sinh trùng) đoạt giải Oscar Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất (Bong Joon Ho), năm nay hệ thống bình chọn ngày càng mang tính toàn cầu đã cho thấy sức mạnh trong cả các hạng mục kịch bản và diễn xuất. Nữ minh tinh Tây Ban Nha Penélope Cruz đã được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Parallel Mothers trong khi không được nhiều kỳ vọng trước đó.

Còn Kristen Stewart đã trải qua một hành trình khá “bấp bênh” trên con đường đến với đề cử Oscar đầu tiên của mình. Stewart bắt đầu mùa giải với tư cách là ứng cử viên “nặng ký” với vai diễn Công nương Diana trong phim Spencer của Pablo Larrain, nhưng cô đã bị tuột khỏi tay một số đề cử lớn, bao gồm cả từ Hiệp hội các Diễn viên Điện ảnh (SAG) và BAFTA, khiến cho cơ hội của cô khá mong manh. Tuy nhiên, các thành viên của Viện Hàn lâm lại có quyết định khác. Có lẽ đáng ngạc nhiên nhất: Stewart là đề cử duy nhất của Spencer mà trước đó nhiều nhà phê bình cho rằng đây bộ phim này rất rộng đường tiến tới giải Oscar.

Chú thích ảnh
Will Smith trong một cảnh của phim “King Richard”

Đáng kể nữa, Jessie Buckley và Jesse Plemons đều nổi lên là những đề cử đáng ngạc nhiên, nhưng thú vị ở hạng mục diễn xuất. Buckley được công nhận khi đóng vai Leda lúc nhỏ trong The Lost Daughter và Plemons cho vai George Burbank trong The Power of the Dog.

Kirsten Dunst - vị hôn thê của Jesse Plemons - cũng đã được đề cử Oscar đầu tiên cho vai Rose mỏng manh trong The Power of the Dog. Còn nam tài tử Tây Ban Nha Javier Bardem đã được đề cử Oscar với vai Desi Arnaz trong Being the Ricardos. Như vậy, Bardem và Penélope Cruz đã trở thành cặp vợ chồng thứ 6 nhận được đề cử Oscar trong cùng năm.

Cũng không thể bỏ qua Lunana: A Yak in the Classroom, bộ phim của đạo diễn Pawo Choyning Dorji đã lọt vào danh sách đề cử trong sự kinh ngạc. Bộ phim này từng được chọn là đại diện của điện ảnh Bhutan tham gia tranh giải Oscar năm 2021, nhưng cuối cùng đã bị loại nhưng năm nay đã tiếp tục hành trình cuộc đua. Phim được giới phê bình ca ngợi với thông điệp rằng tất cả chúng ta nên học cách chấp nhận rằng sự khác biệt tạo nên con người của chúng ta.

Chú thích ảnh
10 phim được đề cử Oscar Phim hay nhất

Ở một góc độ khác, Spider-Man: No Way Home hiện là một trong những bộ phim có doanh nhập cao nhất mọi thời đại (1,7 tỷ USD). Song thật tiếc là phim không lọt vào hạng mục đề cử Phim hay nhất mà Người nhện và những người bạn chỉ nhận được một đề cử duy nhất về hiệu ứng hình ảnh.

Còn Apple TV + chắc chắn đang ăn mừng với 3 đề cử cho CODA - bộ phim được yêu thích sau khi ra mắt hồi mùa Hè 2021. Phim không chỉ nhận được đề cử Phim hay nhất (lần đầu tiên dành cho streamer) mà Troy Kotsur còn trở thành diễn viên khiếm thính thứ 2 được đề cử và đạo diễn Sian Heder cũng ghi được một điểm cho kịch bản chuyển thể.

Hạng mục nữ diễn viên phụ cũng đầy bất ngờ. Đáng chú ý nhất là Judi Dench với vai diễn trong Belfast đã vượt lên bạn diễn Caitríona Balfe. Nhiều người từng hy vọng Ruth Negga sẽ được đề cử với vai một người phụ nữ da màu trong phim Passing của Rebecca Hall, đặc biệt là khi xem xét cả SAG và BAFTA đều chọn cô nhưng điều đó đã không xảy ra.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc, có lẽ cái tên đáng ngạc nhiên nhất là Jessica Chastain với vai Tammy Faye Bakker trong phim The Eyes of Tammy. Bộ phim bị giới phê bình đánh giá thấp, song màn trình diễn của cô được nhiều người khen ngợi.

Chú thích ảnh
5 phim hoạt hình được đề cử Oscar năm nay

Cuối cùng, Bradley Cooper đã nhận được đề cử Phim hay nhất lần thứ 4 ở vai trò sản xuất với Nightmare Alley (các đề cử khác dành cho Joker, A Star Is BornAmerican Sniper), nhưng năm nay anh được đề cử với vai Jon Peters nóng bỏng trong Licorice Pizza. Nếu Cooper chiến thắng, anh sẽ nằm trong một nhóm nhỏ các diễn viên đoạt giải Oscar xuất hiện trong chưa đầy 10 phút của một bộ phim. Người gần đây nhất là Judi Dench trong Shakespeare in Love.

Danh sách đề cử Oscar ở các hạng mục chính:

- Phim hay nhất: Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog, West Side Story.

- Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (tick, tick...BOOM!) ,Will Smith (King Richard), Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penelope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos), Kristen Stewart (Spencer)

 - Đạo diễn xuất sắc nhất:Paul Thomas Anderson (Licorice Pizza),

Kenneth Branagh (Belfast), Jane Campion (The Power of the Dog), Ryusuke Hamaguchi (Drive My Car), Steven Spielberg (West Side Story)

- Nam diễn viên phụ: Ciaran Hinds (Belfast), Troy Kotsur (CODA)

Jesse Plemons (The Power of the Dog), J.K. Simmons (Being the Ricardos),

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

- Nữ diễn viên phụ:Jessie Buckley (The Lost Daughter), Ariana DeBose (West Side Story), Judi Dench (Belfast), Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Aunjanue Ellis (King Richard)

- Kịch bản gốc: Belfast; Don't Look Up; King Richard; Licorice Pizza; The Worst Person in the World.

- Kịch bản chuyển thể: CODA; Drive My Car; Dune; The Lost Daughter; The Power of the Dog.

- Phim hoạt hình hay nhất: Encanto; Flee; Luca; The Mitchells vs the Machines; Raya and the Last Dragon.

- Phim điện ảnh quốc tế hay nhất: Drive My Car (Nhật Bản); Flee (Đan Mạch); The Hand of God (Italy); Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan); The Worst Person in the World (Na Uy).

- Nhạc nền xuất sắc nhất: Don’t Look Up; Dune; Encanto; Parallel Mothers; The Power of the Dog.

- Ca khúc xuất sắc nhất: No Time to Die ( phim No Time to Die); Be Alive (King Richard); Dos Oruguitas (Encanto); Down to Joy (Belfast); Somehow You Do (Four Good Days).

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm