Đạo diễn Sri Lanka đầu tiên làm phim Hollywood

01/06/2011 06:37 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Đạo diễn điện ảnh Sri Lankan Chandran Rutnam đã trở thành nhà làm phim đầu tiên của nước này dàn dựng một dự án điện ảnh của Hollywood. Bộ phim mang tên A Common Man và đây là dự án đồng sản xuất giữa Hollywood và Sri Lanka. Rutnam còn là tác giả kịch bản phim.

Rutnam cho biết, bộ phim kể về nhân vật do nam diễn viên từng giành giải Oscar Sir Ben Kingsley đảm nhiệm và nỗ lực tấn công Colombo của bọn khủng bố. “Câu chuyện này được hình thành từ quan niệm đã có trước nhưng tôi áp dụng nó vào bối cảnh ở Sri Lanka. Đây là một cơ hội hiếm có đối với Sri Lanka vì đây là lần đầu tiên chúng tôi được đạo diễn các diễn viên Hollywood. Chúng tôi quay cả bộ phim chỉ trong vòng 27 ngày” - Rutnam cho hay.

Công ty của ông - Film Location Services - từng cung cấp dịch vụ cho nhiều bộ phim quốc tế được quay ở Sri Lanka, trong đó có tập phim Indiana Jones: The Temple of Doom, do Harrison Ford thủ vai chính.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm