Dàn diễn viên trẻ gây bất ngờ của 'Võ sinh đại chiến'

02/01/2021 20:45 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa ra mắt tại các rạp chiếu trên toàn quốc, "Võ sinh đại chiến" được nhận xét mang đến bầu không khí tươi mới, đầy phấn khích nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp cũng như những màn đấu võ đẹp và chân thực.

'Võ sinh đại chiến' và 'cuộc chơi' của nhà sản xuất Bá Cường

'Võ sinh đại chiến' và 'cuộc chơi' của nhà sản xuất Bá Cường

Để Võ sinh đại chiến - bộ phim võ thuật học đường đầu tiên của Việt Nam ra rạp, nhà sản xuất Bá Cường đã trải qua hành trình gần 2.000 ngày "đỏ lửa".

Với sự tham gia của các diễn viên đa phần đều mới là Tiến Hoàng, Katleen Phan Võ, Gi A Nguyễn, Mlee, Cris Phan, Cao Xuân Tài..., phim Võ sinh đại chiến kể về câu chuyện của Anh Khoa (Tiến Hoàng). Cậu từng chứng kiến cha mình đại bại trong trận tỉ thí võ thuật, nhưng Khoa không tin và không phục trận thua đó. Cha mất sau trận chiến vì bệnh tình trở nặng, Khoa luôn cho rằng cha mình chưa từng thua trận. 

Là con nhà võ, Katleen Phan Võ cũng có nhiều lợi thế khi đóng Võ sinh đại chiến. Những thế võ uyển chuyển, điêu luyện không hề làm khó Katleen. Cô phối hợp khá ăn ý với Tiến Hoàng trong các cảnh quay. Cặp đôi còn khiến khán giả giá thích thú khi có những màn "thả thính" đáng yêu. 

Chú thích ảnh
Cảnh quay của diễn viên Katleen Phan Võ và Tiến Hoàng

Nhiều người trong nghề và khán giả đã cho rằng điểm yếu của Võ sinh đại chiến nằm ở chỗ: không có các diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất đó lại trở thành điểm mạnh khi không tạo ra quá nhiều kỳ vọng. Và nhờ vậy, ekip làm phim đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác.

Bất ngờ đầu tiên có thể kể đến là những màn võ thuật, không hề kém cạnh bất cứ bộ phim hành động nào trước đó. Những tinh hoa của bộ môn võ cổ truyền dân tộc (cụ thể ở đây là võ Bình Định) được tái hiện sống động qua phân cảnh đề cập đến Hùng Kê Quyền, Lão Mai Quyền hay Độc Lư Thương. 

Chú thích ảnh
"Võ sinh đại chiến" tái hiện sống động các màn đấu võ cổ truyền

Theo chia sẻ của ê-kíp, việc thể hiện những đòn thế của nhân vật hoàn toàn không lạm dụng kỹ thuật cắt ghép. Mục đích của ê kíp là làm toát lên vẻ đẹp của võ cổ truyền cũng như mang lại kịch tính khiến bộ phim dễ dàng chinh phục khán giả trẻ tuổi hơn.

Thực ra, yếu tố võ thuật hành động của phim là điều có thể đoán trước. Vì ekip phim đã "chơi lớn" khi mời được dàn cast từ võ sĩ 7 lần vô địch Muay Thái thế giới, con gái chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh đến diễn viên cascadeur trong các bom tấn Hollywood vào vai nam - nữ chính. Chỉ có điều, những "nhân tố mới" này đã hoàn thành trọn vẹn trọng trách được giao không chỉ ở khía cạnh võ thuật - hành động, mà ở cả nét diễn trẻ trung, đầy cảm xúc.

Chú thích ảnh

Còn về chủ đề học đường của phim, nhà sản xuất Bá Cường chia sẻ, ê kíp mong muốn mang tới bầu không khí phấn khích, sôi động với các hoạt động ngoại khóa boxing, khiêu vũ thể thao lồng ghép trong không gian học đường đẹp và hiện đại như khung cảnh các trường đại học quốc tế.

Thảo Nhi. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm