Đại lộ Danh vọng Hollywood: 60 năm của những ngôi sao 'bất tử'

13/02/2020 08:36 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - 60 năm trước, ngày 9/2/1960, Đại lộ Danh vọng Hollywood ở Los Angeles (Mỹ) được khánh thành để tôn vinh những người nổi tiếng trong nền giải trí. Ít ai biết, phải rất vất vả, các nhà điều hành của Phòng Thương mại Hollywood mới có thể tạo nên được đại lộ này.

Đạo diễn Peter Jackson được gắn sao trên Đại lộ Hollywood

Đạo diễn Peter Jackson được gắn sao trên Đại lộ Hollywood

Hôm 8/12, đạo diễn Peter Jackson đã được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, trước sự chứng kiến của nhiều thành viên chính trong các loạt phim bom tấn của ông.

Đại lộ Danh vọng tọa lạc tại khối 6800 của Đại lộ Hollywood, nhìn về hướng Đông. Nhà hát Dolby, nơi tổ chức lễ trao giải Oscar vài năm trở lại đây, ở phía trước bên trái đại lộ. Còn ở góc phần tư phía trên bên trái là giao lộ nổi tiếng của Đại lộ Hollywood và Highland Avenue.

Lấy ý tưởng từ những ngôi sao trên... trần nhà ăn?

Với mong muốn tạo ra Đại lộ Danh vọng như một phương tiện để “duy trì vinh quang của cộng đồng”, ông E.M. Stuart, Chủ tịch tình nguyện Phòng Thương mại Hollywood vào năm 1953, đã đề đạt ý tưởng này và được Phòng Thương mại Hollywood chấp nhận.

Sau đó, một ủy ban đã được thành lập để thực hiện ý tưởng này, đồng thời một công ty kiến trúc đã được chỉ định để phát triển các đề xuất cụ thể. Đến năm 1955, ý tưởng cơ bản và thiết kế chung đã được thống nhất, đồng thời các kế hoạch đã được đệ trình lên Hội đồng thành phố Los Angeles.

Cho đến giờ người ta vẫn chưa rõ ý tưởng tạo ra các ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng được bắt nguồn từ đâu. Nhưng đã có nhiều câu chuyện truyền miệng được đưa ra, trong đó có câu chuyện liên quan tới khách sạn Hollywood lịch sử.

Chú thích ảnh
Đại lộ Danh vọng Hollywood

Khách sạn này từng tồn tại hơn 50 năm trên Đại lộ Hollywood tại địa điểm hiện đang thuộc về khu phức hợp Hollywood và Highland. Khách sạn đã trưng bày các ngôi sao trên trần phòng ăn, nằm ở phía trên các bàn ăn vốn được những người bảo trợ nổi tiếng nhất ưa thích. Đây rất có thể là nguồn cảm hứng ban đầu của Đại lộ Danh vọng.

Ngoài ra, cũng có nguồn nói rằng những ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng được hình thành từ cảm hứng của thực đơn đồ uống tại nhà hàng Tropics. Tại thực đơn đó, hình ảnh của những người nổi tiếng được đóng khung trong những ngôi sao.

Chú thích ảnh
Ngôi sao của Bạch Tuyết trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Lận đận bởi những vụ kiện

Trước khi khánh thành Đại lộ, vào tháng 2/1956, một thử nghiệm đã được đưa với một bức tranh về đạo diễn John Wayne lồng trong ngôi sao màu xanh trên nền màu nâu. Tuy nhiên, việc tạo nên bức tranh này quá tốn kém và khó thực hiện bằng đồng với công nghệ tại thời điểm đó. Chưa kể họa tiết màu nâu và màu xanh đã bị Charles E. Toberman, nhà kinh doanh bất động sản huyền thoại được biết đến là "Mr. Hollywood", phủ quyết vì màu sắc “đụng độ” với một tòa nhà mới mà ông đang dựng trên Đại lộ Hollywood.

Tháng 3/1956, thiết kế cuối cùng của Đại lộ được phê duyệt. Và từ đầu năm 1956 đến giữa mùa Thu năm 1957, 1.558 người đã được lựa chọn để xuất hiện trên Đại lộ tương lai này. Việc vinh danh họ gắn với sự lựa chọn của các ủy ban đại diện cho 4 lĩnh vực lớn của ngành giải trí lúc bấy giờ: Điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và phát thanh. Các ủy ban đã gặp nhau tại nhà hàng Brown Derby để thảo luận với sự hiện diện của những gương mặt nổi bật như Cecil B. DeMille, Samuel Goldwyn, Jesse L. Lasky, Walt Disney, Hal Roach, Mack Sennett và Walter Lantz.

Chú thích ảnh
Nhà làm phim Stanley Kramer là người đầu tiên được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Công trình xây dựng Đại lộ Danh vọng Hollywood bắt đầu vào năm 1958 nhưng quá trình thi công đã bị ngưng trệ vì 2 vụ kiện. Đầu tiên, các chủ sở hữu tài sản địa phương đâm đơn kiện vì họ bị đánh thuế 1,25 triệu USD phải trả cho Đại lộ Danh vọng cùng với đèn đường và cây xanh mới. Vụ kiện thứ hai là của Charles Chaplin Jr. khi con trai “vua hề” cố gắng khởi kiện vì việc cha mình không nằm trong danh sách được gắn sao. Tuy nhiên, vụ kiện của Chaplin đã bị bác bỏ vào năm 1960, mở đường cho việc hoàn thành dự án.

Ngày 9/2/1960, Joanne Woodward, nữ diễn viên từng giành giải Oscar, được gắn ngôi sao đầu tiên trên Đại lộ Danh vọng. Tuy nhiên, sau này đã có những tranh cãi cho rằng nhà làm phim Stanley Kramer mới là người được gắn sao đầu tiên - còn Joanne Woodward chỉ là người đầu tiên chụp ảnh với ngôi sao của mình.

Chú thích ảnh
Ngôi sao của nhà làm phim Stanley Kramer trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Những chuyện thú vị trên Đại lộ Danh vọng

Thực tế, vua hề Charlie Chaplin đã phải chờ đợi hàng thập kỷ mới có được ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Năm 1952, huyền thoại điện ảnh Anh này đã bị từ chối tái nhập cảnh vào Mỹ vì "các hoạt động phi Mỹ". Mãi đến năm 1972, ông mới có được ngôi sao của mình.

Ca sĩ, diễn viên Gene Autry, được biết đến với tên Singing Cowboy, hiện vẫn giữ kỷ lục trên Đại lộ Danh vọng. Ông là người nổi tiếng duy nhất được gắn sao ở đủ 5 lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, phát thanh và kịch nghệ. Trong đó, 4 ngôi sao đầu tiên của ông được gắn vào năm khánh thành Đại lộ (1960). Ngoài đời, Autry đã xuất hiện trong hàng chục bộ phim và dẫn chương trình truyền hình của riêng mình.

Chú thích ảnh
Gene Autry là nghệ sĩ duy nhất có ngôi sao ở 5 lĩnh vực trên Đại lộ Danh vọng

Donald Trump và Ronald Reagan, diễn viên phim cao bồi, là hai nhân vật nổi tiếng trên Đại lộ Danh vọng đã trở thành tổng thống Mỹ. Ngoài ra, Trump đã có ngôi sao mang tên mình hồi năm 2007 với vai trò trong các chương trình truyền hình khác nhau.

Những mô hình của chiếc “xế hộp” Chevy Suburban đã xuất hiện gần 2.000 lần trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình trong nhiều thập kỷ qua, trong đó có loạt chương trình truyền hình The SopranosThe Walking Dead. Năm 2019, Chevy Suburban đã được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali được vinh danh vào năm 2002 sau khi ủy ban đề cử quyết định bổ sung các trận đấu quyền Anh vào danh sách các màn diễn trực tiếp. Đáng nói, ngôi sao của võ sĩ này là trường hợp duy nhất không gắn trên mặt đường mà được gắn trên tường. Ali đã đưa ra yêu cầu này vì “Tôi mang tên của Nhà tiên tri yêu quý Muhammad và tôi không cho phép người khác chà đạp lên cái tên của ông” (Ali đã cải sang đạo Hồi vào năm 1975).

Hơn 2.500 ngôi sao cho 5 lĩnh vực

Ban đầu, chỉ có các nghệ sĩ thuộc lĩnh vực điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và đài phát thanh mới được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng. Nhưng từ năm 1984 các nghệ sĩ được tôn vinh đã được mở rộng sang cả lĩnh vực kịch nghệ. Các nghệ sĩ được đề cử phải có ít nhất 5 năm hoạt động trong lĩnh vực của mình. Hiện Đại lộ có hơn 2.500 ngôi sao, trong đó có 17 nhân vật hư cấu như Chuột Mickey, Vịt Donald, Godzila và Bạch Tuyết. Từ năm 1978, Đại lộ Danh vọng đã được coi là một công trình văn hóa của Mỹ.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm