‘Công chúa opera’ Thảo Ly gây ấn tượng với màn diễn trích đoạn ‘Con Dơi’

10/05/2019 15:30 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Thảo Ly – cô gái được mệnh danh “công chúa opera” – đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi trình diễn Aria Mein Herr Marquis trích trong vở Die Fledermaus (Con Dơi) tối qua.

‘Công chúa Opera' Nguyễn Đoàn Thảo Ly bất ngờ giành giải Vàng nghệ thuật Châu Á

‘Công chúa Opera' Nguyễn Đoàn Thảo Ly bất ngờ giành giải Vàng nghệ thuật Châu Á

“Nguyễn Đoàn Thảo Ly giành giải Vàng Liên hoan Nghệ thuật Châu Á – Thái Bình Dương là niềm hạnh phục bất ngờ. Nhất là khi những người hâm mộ như chúng tôi đang lâng lâng với thành công của U23 Việt Nam” – TS Phương Nga – Phó Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia – chia sẻ.

Phần trình diễn nằm trong chương trình hoà nhạc Chant Choral kết hợp giữa Dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và chỉ huy Michel Jakobiec (ảnh) đến từ Nhạc viện TP. Tournai (Bỉ).

Chú thích ảnh

Chỉ huy Michel Jakobiec đã giảng dạy một khoá đào tạo về chỉ huy dàn hợp xướng và kỹ thuật thanh nhạc dành cho sinh viên khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm Nhạc học và Khoa Thanh Nhạc. Buổi biểu diễn tại Phòng hòa nhạc lớn của Học viện là kết quả của khoá đào tạo này.

Chú thích ảnh
Thảo Ly - hiện là sinh viên khoa Thanh nhạc, học trò của TS Phương Nga (giải Nhất Sao Mai năm 2001). "Hot girl" Hà Thành ngày nào còn được gọi là "công chúa opera"

Trong chương trình, Thảo Ly đã gây ấn tượng mạnh với khán giả khi trình diễn Aria Mein Herr Marquis trích trong vở Die Fledermaus (Con Dơi) - một tác phẩm tiếng Đức rất được yêu thích ở các nước Châu Âu.

Chú thích ảnh
Từ trái sang: TS Phương Nga - Phó trưởng Khoa Thanh nhạc, Thảo Ly và Nhạc trưởng Đặng Châu Anh

“Thảo Ly cảm thấy khá hồi hộp trước buổi diễn nhưng cũng cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi được là một trong ba solist hát chính trong chương trình rất ý nghĩa và đầy tính chuyên nghiệp như vậy. Các bạn sinh viên học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam như Thảo Ly được có cơ hội tiếp xúc với những kỹ thuật cũng như những bài học đầy thú vị và bổ ích đến từ ông Michel Jakobiec. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm hết sức đáng nhớ trong cuộc đời sinh viên của mình” – Thảo Ly chia sẻ.

Thảo Ly từng tham dự Festival nghệ thuật châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 và xuất sắc vượt qua hàng chục thí sinh từ nhiều nước khác để giành giải Vàng chung cuộc. “Lột xác” khỏi hình tượng cô “công chúa” đáng yêu thường ngày, Thảo Ly đã chứng tỏ giọng hát thánh thót, nội lực cùng phong thái biểu diễn cá tính.

Liên hoan Nghệ thuật Châu Á - Thái Bình Dương là nơi so tài của các tài năng nghệ thuật đến từ nhiều nước trong khu vực. Chương trình đã tổ chức thành công trong suốt 5 năm qua với sự tham gia của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore…

Thảo Nhi. Ảnh: NVCC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm