Cố vấn cũ của BTS xin lỗi vì 'cuộc chiến' trong quá khứ với ARMY

06/02/2020 08:03 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đấy, một người bạn cũ của BTS, Tony Jones gửi lời xin lỗi chân thành vì câu chuyện không mấy hay ho của anh với cộng đồng người hâm mộ BTS trước đây.

BTS, EXO và sao Kpop nào có yếu tố thiên tài nhờ nhóm máu hiếm?

BTS, EXO và sao Kpop nào có yếu tố thiên tài nhờ nhóm máu hiếm?

Người có nhóm máu hiếm thường tài giỏi, tự tin, và sống rất tình cảm. Hãy cùng kiểm tra xem nghệ sĩ Kpop nào thuộc nhóm máu hiếm.

Năm 2014, BTS khi mới ra mắt được vài tháng đã tham gia chương trình thực tế American Hustle Life. Nhóm đã du lịch tới Los Angeles để tìm hiểu thêm về văn hóa hip-hop Mỹ. Nhạc sĩ, nhà thiết kế thời trang và diễn viên, Tony Jones là một trong những cố vấn của BTS lúc bấy giờ.

Chú thích ảnh
Tony Jones vô cùng thân thiết với BTS

Trong chương trình, Tony đã hình thành một mối quan hệ ngọt ngào và đáng nhớ với các thành viên của BTS, đặc biệt là Jimin, người Tony “ưu ái” đặt biệt danh là Chim Chim.

Chú thích ảnh
"Chim Chim" Jimin và Tony Jones.

Kể từ khi American Hustle Life kết thúc việc ghi hình, BTS và Tony đã tái hợp ít nhất hai lần. Một lần là vào năm 2015 trong chuyến đi của Tony đến Hàn Quốc. Cuộc hội ngộ thứ hai xảy ra vào năm 2016, tại một nhà hàng khi BTS đang ở Los Angeles cho KCON.

Lúc đầu, nhiều người hâm mộ coi Tony là một phần của gia đình BTS, nhưng mối quan hệ giữa anh ấy và ARMY đã dần trở nên tồi tệ. Tony bị buộc tội sử dụng cái tên BTS lợi dụng người hâm mộ, sau một sự kiện anh ấy tổ chức ở Los Angeles. Phản ứng dữ dội từ ARMY đã dẫn đến việc sự kiện bị hủy bỏ.

Chú thích ảnh
Tony đã xuất hiện trong một video mới với FO Squad Kpop.

Vào ngày 3 tháng 2, Tony đã xuất hiện trong một video mới với FO Squad Kpop để nói về tình bạn của mình với BTS, chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường trong quá khứ và cuộc tranh cãi trong quá khứ của mình với ARMY (cộng đồng người hâm mộ của BTS).

Anh chia sẻ: “Chúng tôi, tôi và đối tác của tôi lúc đó, cùng nhau tham gia như một buổi tụ tập, như một bữa tiệc, như một buổi biểu diễn, như một sự rung cảm”. 

Tên của buổi tụ tập đã khiến ARMY tin rằng BTS sẽ xuất hiện ở đó. “Vì vậy, tôi nghĩ lỗi của mình là đặt tên nó là ARMY, bữa tiệc ARMY. Mọi người cảm thấy như tôi đang cố gắng "kiếm fame" từ những người bạn cũ, cố gắng thu lời và kiếm tiền từ họ”.

Tony giải thích rằng anh đã kêu gọi tập hợp các thành viên ARMY của mình không phải cố gắng kiếm lời từ BTS, mà vì rất nhiều người hâm mộ của Tony biết đến anh từ American Hustle Life

Chú thích ảnh
Những chiếc áo đi kèm các gói tham gia "bữa tiệc ARMY".

Một vấn đề khác mà người hâm mộ đưa ra với sự kiện này là nó không miễn phí. “Tôi nghĩ rằng rất nhiều người có vấn đề với việc tính giá vé. Chúng tôi có các gói khác nhau, trong đó có một số rất đắt tiền, nhưng tôi nghĩ điều mà nhiều người không biết là, khi đó thương hiệu thời trang của tôi đã ra mắt. Mọi người mua vé cao hơn đều nhận được quần áo. Áo phông, áo hoodie, những thứ như thế. Giá vé cao nhất nhận được một chiếc áo khoác da”.

“Đối với tôi, thật không may”, anh ấy đã tiếp tục. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đã hủy bỏ nó, bạn biết đấy, vì chúng tôi không muốn ai nghĩ rằng mình có bất kỳ ý nghĩ xấu nào. Đó luôn là tình yêu và sự tích cực”.

Sau khi giải thích khía cạnh của câu chuyện, Tony đã xin lỗi về cách xử lý toàn bộ sự việc.
“Một điều tôi muốn nói, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì tôi đã xử lý nó theo cách đó. Tôi chắc chắn không muốn làm tổn thương bất cứ ai, làm cho bất cứ ai cảm thấy tồi tệ”.

Trần Trang (Theo Koreaboo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm