Chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020

16/01/2021 15:00 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 16/1, tại Hà Nội diễn ra họp báo thông tin về vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2020.

Nguyễn Thị Phương Lan giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018

Nguyễn Thị Phương Lan giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018

Tối 16/12, đêm chung kết xếp hạng Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức, đã diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, thành phố Đà Nẵng, với sự tham gia tranh tài của 45 thí sinh xuất sắc nhất.

Theo thông tin từ BTC, vòng chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 diễn ra tại Hà Nội từ ngày 13 - 20/1/2021 với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho “Vẻ đẹp của sự thông minh”. 

Trải qua vòng sơ khảo và bán kết tại 6 thành phố: Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Ban Giám khảo đã chọn ra 41 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết.

Chú thích ảnh
Các thí sinh của VCK Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020

Tại vòng thi này, các thí sinh sẽ tham gia các hoạt động thăm di tích lịch sử - văn hóa của Thủ đô, tranh tài hùng biện bằng tiếng Anh cùng các chương trình tập luyện kỹ năng ứng xử, phong thái trình diễn để xứng đáng là đại diện cho vẻ đẹp của sự thông minh của nữ sinh viên Việt Nam.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 19/1/2021 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) sẽ được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội… Giám khảo chấm chọn Đêm Chung kết có: PGS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng, NSND Minh Hòa, NSND Tự Long, Á hậu Phương Nga...

Chú thích ảnh
Người đẹp Quỳnh Nga từng giành giải Á khôi tại Hoa khôi Sinh viên 2016 và hiện là đại diện Việt Nam tại Miss Charm International 2021

Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 có các nội dung thi trực tuyến và một số giải thưởng mới làm tăng thêm ý nghĩa xã hội, nhân văn cho cuộc thi. Đó là chương trình bình chọn video clip về hoạt động thiện nguyện của thí sinh trên mạng xã hội của cuộc thi để lựa chọn thí sinh đoạt giải “Nữ sinh viên Tình nguyện vì cộng đồng”; bình chọn bộ ảnh áo dài để lựa chọn thí sinh đoạt giải “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội”...

Ngoài ba giải chính là các danh hiệu Hoa khôi, Á khôi 1 và 2, Ban Tổ chức cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2020 sẽ trao nhiều giải thưởng phụ khác với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

T.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm