Chân dung Nguyễn Hoàng Khánh nam sinh vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2021

14/11/2021 11:52 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh) đã giành quán quân chương trình Đường lên đỉnh Olympia của năm 2021 với số điểm 315.

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021: Hoàng Khánh đoạt vòng nguyệt quế

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021: Hoàng Khánh đoạt vòng nguyệt quế

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021 hứa hẹn là màn tranh tài đầy hấp dẫn từ 4 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 144 học sinh đã tham gia chinh phục đỉnh núi tri thức Olympia năm qua.

Nam sinh Quảng Ninh vô địch Đường lên đỉnh Olympia

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 (Olympia 21) diễn ra sáng 14/11 tại điểm cầu trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Hà Nội, Nghệ An và Quảng Ninh. 

Cuộc thi chung kết năm nay là màn so tài của 4 chàng trai: Nguyễn Việt Thái (THPT chuyên Ngoại ngữ - ĐH Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Thiện Hải An (THPT chuyên Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Đình Duy Anh (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và Nguyễn Hoàng Khánh (THPT Bạch Đằng, Quảng Ninh).

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Ở phần thi Khởi động, Hoàng Khánh xuất sắc đạt 80 điểm.

Nam sinh chiến thắng phần thi Vượt chướng ngại vật khi tìm ra từ khóa "Miễn dịch cộng đồng", trở thành người xuất sắc nhất trong phần thi này và giành được số điểm lớn nhất với 150 điểm.

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Trong phần Tăng tốc, cả 4 thí sinh đều trả lời đúng 3/4 câu hỏi nhưng Hoàng Khánh trả lời nhanh nhất nên ghi điểm bứt phá với 250 điểm, bỏ xa các thí sinh còn lại. 

Phần thi Về đích, Hoàng Khánh là người cao điểm nhất nên thi đầu tiên, bạn lựa chọn phương án an toàn 3 câu 10 điểm. 

Kết quả chung cuộc, Hoàng Khánh giành vòng nguyệt quế với 315 điểm, Hải An về nhì với 240 điểm, Việt Thái 155 điểm và Duy Anh 60 điểm cùng giành giải ba.

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Trước đó, Nguyễn Hoàng Khánh, học sinh Trường THPT Bạch Đằng (Quảng Ninh), giành giải nhất quý 1 với tổng số điểm 375 để vào chung kết. Khánh tạo ấn tượng với tốc độ đọc cực nhanh khi lập kỷ lục vượt qua tất cả 17 câu hỏi ở phần thi Khởi động chỉ trong vòng 60 giây.

Đây là lần thứ 4 tỉnh Quảng Ninh có thí sinh vào đến trận đấu cuối cùng. Trong 3 lần trước, Quảng Ninh giành đến chức vô địch 2 lần vào các năm 2012 và 2018.

Hoàng Khánh tự nghiên cứu, bổ sung kiến thức thi Olympia

Trước khi chính thức bước vào trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021, Hoàng Khánh chia sẻ trên báo Quảng Ninh: "Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tự hào khi mình được góp mặt ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21.

Hiện nay, tâm lý của em khá thoải mái. Em vẫn dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao như: Bóng rổ, bóng đá, tập gym. 

Thời gian rảnh rỗi, em xem lại các chương trình Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia của những năm trước để làm quen với không khí của trận Chung kết".

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Về các "đối thủ" trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, Hoàng Khánh nhận định: "Em thấy cả 3 đối thủ còn lại đều là những thí sinh rất xuất sắc. Các bạn đều có những điểm mạnh riêng.

Trong trận chung kết, theo cá nhân em, để chiến thắng, bên cạnh kinh nghiệm, kiến thức được tích lũy, các thí sinh cần phải thi đấu với tinh thần quyết đoán, tốc độ".

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Nguyễn Hoàng Khánh thuyết trình trong một hội thảo về rác thải, tại Trường Đại học Hạ Long. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Cô giáo Bùi Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Bạch Đằng, TX Quảng Yên, cho biết, Khánh là một học sinh giỏi toàn diện, lễ phép, được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến. Nhà trường rất tự hào về em, rất mong em tự tin, giành chiến thắng ở cuộc thi chung kết năm, mang lại vinh quang về cho bản thân, gia đình, nhà trường, tỉnh Quảng Ninh.

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Hoàng Khánh thích đọc sách từ khi còn nhỏ. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Chị Hoàng Thị Thu Giang, mẹ của Khánh chia sẻ: "Vợ chồng tôi đều là viên chức nhà nước, công việc rất bận rộn nên chỉ có thể động viên tinh thần, tạo tâm lý thoải mái cho con. Còn việc học và ôn tập thi Olympia của con chủ yếu do con tự nghiên cứu và có thêm sự hỗ trợ, đồng hành của bà ngoại, cùng các thầy cô giáo trong trường.

Bên cạnh đó, cộng đồng Olympia đang ở trong và ngoài nước, bao gồm các bạn từng cùng Khánh thi đấu trong các trận của Olympia lần thứ 21 và các anh chị thi Olympia từ những năm trước cũng luôn đồng hành, cùng Khánh bổ sung, củng cố kiến thức, cập nhật thông tin".

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021

Chị Giang chia sẻ, cả nhà, từ ông bà đến bố mẹ đều rất thích xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Ngay từ chương trình Olympia lần 1, ông bà và bố mẹ đều theo dõi gần như không sót số nào.

Do vậy, từ bé, Khánh và em trai đều được xem các chương trình của Olympia. Từ các chiến thắng của Đặng Thái Hoàng (vô địch Olympia năm 2012) và Nguyễn Hoàng Cường (vô địch Olympia năm 2018), Khánh càng quyết tâm tích lũy kiến thức nhiều nhất để có thể đến đỉnh Olympia.

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Ngoài giờ học và đọc sách, Khánh thường xuyên rủ bố mẹ, em trai chơi cờ vua. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Cũng theo chị Giang chia sẻ, từ bé Khánh đã có hứng thú với sách, biết đọc sách từ trước khi vào lớp 1 và rất thích đọc sách, sưu tầm sách, thích được nhận quà là sách vào tất cả các dịp đặc biệt của mình.

Trong suốt những năm tháng Khánh bắt đầu đi học đến nay, gia đình không hề tạo áp lực gì với Khánh trong chuyện học tập mà chỉ định hướng, tạo điều kiện để con thoả mãn niềm đam mê và phát triển được khả năng của bản thân…

Nguyễn Hoàng Khánh Olympia, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2021, Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Kết quả chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2021
Hoàng Khánh trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21

Trước khi trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 21, Hoàng Khánh từng đạt giải nhì cấp tỉnh cuộc thi Tự hào Việt Nam do T.Ư Đoàn tổ chức vào năm 2020 (đây là một cuộc thi kiến thức lịch sử - văn hóa), Giải nhất học sinh giỏi tiếng Anh cấp thị xã năm 2019, Giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố (lúc đó Khánh học ở TP Uông Bí); giải nhất Hóa học cấp trường, năm 2018. Thời học tiểu học, THCS, em còn đạt nhiều giải cao trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi và Hùng biện tiếng Anh.

Chú thích ảnh

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2021: Hoàng Khánh đoạt vòng nguyệt quế

Hoàng Khánh trở thành tân quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2021 với tổng điểm 315 điểm. Hải An là Á quân và nhận đồng giải Ba là Duy Anh và Việt Thái.

Xem thêm TẠI ĐÂY

Bảo Anh (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm