Carrie Underwood lập kỷ lục với 'Cry Pretty'

27/09/2018 05:24 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Album Cry Pretty của Carrie Underwood đã đi vào lịch sử làng nhạc đồng quê khi đạt doanh thu tuần lớn nhất đối với một nghệ sĩ nữ trong năm 2018, và cũng là doanh thu lớn nhất đối với một album nhạc đồng quê trong hơn 3 năm qua.

Thành công của sản phẩm âm nhạc mới mang về cho Carrie Underwood vị trí số 1 trên BXH Billboard 200 lần thứ 4 trong sự nghiệp. Phát hành vào ngày 14/9, thông qua hãng thu Capitol Nashville, Cry Pretty bán được 266.000 đơn vị album tương đương (bao gồm số lượng bán album truyền thống cũng như lượng nghe trực truyến và tải nhạc số)trong tuần kết thúc vào ngày 20/9, theo chuyên trang theo dõi Nielsen Music. Trong đó, 251.000 là số lượng album truyền thống.

Loạt kỷ lục với album Cry Pretty

Với vị trí quán quân mới nhất, Carrie Underwood là nghệ sĩ nữ đầu tiên sở hữu4 album nhạc đồng quêchiếm ngôi đầu BXH Billboard 200 (nơi có sự cạnh tranh của album thuộc tất cả các thể loại).

Chú thích ảnh
Carrie Underwood trên bìa album “Cry Pretty”

Ngoài Cry Pretty, 3 album góp phần khẳng định sức hút của Carrie Underwood là Blown Away (2012), Play On (2009) và Carnival Ride (2007). Trước đây, cô cùng với Faith Hill, Linda Ronstadt và Taylor Swift đạt thành tích ngang nhau khi mỗi người có 3 album đứng đầu Billboard. (Swift đã có 5 lần chiếm ngôi đầu bảng Billboard 200, nhưng chỉ có ba trong số đó là album nhạc đồng quê). Trong số các nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này, nam danh ca Garth Brooks hiệnlà người đưa nhiều album đồng quê lên vị trí số 1 Billboard 200 nhất, với 9 lần trong sự nghiệp.

Ngoài ra, doanh số 266.000 bản của Cry Pretty là mức lớn nhất một album nhạc đồng quê đạt được kể từ ngày 29/8/2015, sau khi Kill The Lights của Luke Bryan ra mắt và tiêu thụ 345.000 bản. Cry Pretty cũng là album đồng quê của một nữ nghệ sĩ đạt doanh số tuần “khủng” nhất kể từ khi Billboard bắt đầu xếp hạng album tính theo các giá trị album tương đương từ cuối năm 2014.

Tính tới thời điểm này của năm 2018, Cry Pretty đang giữ kỷ lục là album có doanh thu trong vòng 1 tuần cao nhất năm (đối với nghệ sĩ nữ), vượt qua thành tích trước đó đang do Invasion of Privacy của Cardi B nắm giữ (255.000 đơn vị).

Chú thích ảnh

Sự trở lại ngoạn mục

Cry Pretty, người ta thấy đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp mà Carrie Underwood cùng tham gia công tác sản xuất album, và đồng sáng tác 9 trong số 13 bài hát. Động thái này rõ ràng thể hiện tâm huyết của nữ nghệ sĩ đối với đứa con tinh thần, đúng như cô từng chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt album: "Tại thời điểm này trong sự nghiệp, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và sáng tạo hơn bao giờ hết. Mọi người có thể cảm nhận điều này khi nghe các ca khúc trong album".

Sự nghiệp của Underwood dưới ánh đèn sân khấu khởi đầu với cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát American Idol. Từ đó tới nay, cô luôn được ca ngợivà đón nhận nhờ sở hữu giọng ca tự nhiên tuyệt vời. Nhưng sau khi gặp phải chấn thương ở vùng mặt vào mùa Thu năm ngoái, Underwood từng khép mình trước công chúng suốt nhiều tháng, mặc kệ nhiều lời thêu dệt từ báo lá cải.

Cuối cùng, nữ ca sĩ tóc vàng đã trở lại trong năm nay, với ngoại hình vẫn như xưa kèm theo thông báo mang thai đứa con thứ hai. Và cô vẫn hát với cảm xúc và nội lực đáng nể, chỉ có chút khác biệt là vận dụng nhiềukỹ năng hơn trong việc diễn giải ý nghĩa ca khúc, hơn là tiết lộ nhiều về cái tôi nghệ sĩ.

Cộng tác với nhà sản xuất David Garcia, người đồng sáng tác bản hit nhạc pop-country Meant To Be, Underwood đã thêm chất RnB, pop và dance vào các bài hát như BackslidingEnd Up With You. Đối với ca khúc Low, nữ ca sĩ mang tới giai điệu blues mượt mà, khi song ca cùng Chris Stapleton.

Trong khi đó, bản ballad The Bullet được nhận xét là mang tới cảm giác trống trải. Love Wins cũng tương tự, dùng âm nhạc như công cụ khuếch đại cảm xúc, ca khúc đã truyền tải thông điệp mơ hồ về niềm hy vọng, sự thống nhất và tình yêu dành cho tất cả mọi người.

Ca sĩ trẻ thành công nhất

Carrie Underwood là nữ ca sĩ nhạc đồng quê kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Cô nổi tiếng từ khi đoạt danh hiệu American Idol vào năm 2005 và đã từng 7 lần đoạt giải Grammy.Trong hai năm qua, cô đã bán được tổng cộng 14 triệu đĩa và trở thành một trong những ca sĩ trẻ thành công nhất hiện nay.

Duy An (Tổng hợp)

Carrie Underwood - “Thần tượng Mỹ” kiếm được nhiều tiền nhất

Carrie Underwood - “Thần tượng Mỹ” kiếm được nhiều tiền nhất

Theo thống kê của tạp chí Forbes, nữ ca sĩ Carrie Underwood là “Thần tượng Mỹ” kiếm được nhiều tiền nhất trong số các thí sinh đã tham gia cuộc thi American Idol.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm