Cập nhật Giải Oscar 2022: 'CODA' là Phim hay nhất, Jessica Chastain và Will Smith là diễn viên chính xuất sắc nhất

28/03/2022 12:26 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/3 giờ Việt Nam, Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 đã chính thức bắt đầu tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).   

Oscar 2022 - chờ đợi những dấu ấn đầu tiên

Oscar 2022 - chờ đợi những dấu ấn đầu tiên

Vào sáng ngày 28/3 tới (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 94 trở lại ngôi nhà quen thuộc - Nhà hát Dolby ở Los Angeles - và được truyền hình trực tiếp trên ABC.

Tiếp tục cập nhật

"CODA" là "Phim hay nhất"  - Jessica Chastain và Will Smith là nữ và nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Lễ trao giải Oscar 2022 đã tôn vinh "CODA" (Giai điệu con tim) là "Phim hay nhất". Tác phẩm điện ảnh tình cảm/tâm lý có nội dung xoay quanh một gia đình người khiếm thính, nhân vật trung tâm là con gái Ruby Rossi (Emilia Jones) được sinh ra và có khả năng nghe như người bình thường, từ đó cô trở thành "thông dịch viên" cho bố mẹ mình.

"CODA" là phiên bản làm lại từ phim Pháp "La Famille Bélier" (năm 2014). Cái tên "CODA" là viết tắt của "Child of deaf adults", ý chỉ đứa trẻ được nuôi dạy bởi cha mẹ là người khiếm thính.

Chủ đề gia đình chưa bao giờ cũ tại Hollywood, tuy vậy điều khiến "CODA" trở nên đặc biệt khi khai thác những gia đình có khiếm khuyết thường hiếm được đưa lên màn ảnh rộng tại Mỹ một cách nhẹ nhàng, ít bi lụy và đem đến nguồn năng lượng tích cực cho người xem. Chính vì vậy, phim được kỳ vọng lớn tại giải năm nay. "CODA" là tác phẩm nhận ít đề cử nhất trong 10 tác phẩm trong hạng mục "Phim hay nhất" nhưng lại chiến thắng ở cả 3 đề cử.

Tài tử Anthony Hopkins - chủ nhân tượng vàng Oscar 2021 cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" - cũng đã có mặt trên sân khấu lễ trao giải lần thứ 94 để công bố nghệ sĩ chiến thắng tại hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" năm 2022. Giải thưởng được trao cho Jessica Chastain cho màn hóa thân ấn tượng của cô trong bộ phim "The Eyes of Tammy Faye". Đây là lần thứ 3 nữ diễn viên được đề cử cho tượng vàng Oscar và lần đầu tiên cô giành chiến thắng.

Jessica Chastain đã vượt qua các gương mặt đình đám như Olivia Colman trong "The Lost Daughter", Penélope Cruz trong "Parallel Mothers", Nicole Kidman trong "Being the Ricardos", Kristen Stewart trong "Spencer" để nhận tượng vàng danh giá. Hạng mục Oscar cho "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" năm nay là lựa chọn khó khăn khi cả 5 bộ phim đều không có đề cử phim xuất sắc. Trong bài phát biểu, nữ diễn viên đã đề cập đến nhiều vấn đề xã hội nhức nhối và nguồn cảm hứng mà nhân vật Tammy Faye mang đến cho mình.

"The Eyes of Tammy Faye" từng giành chiến thắng tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2021. Giới chuyên môn dành lời khen ngợi cho tác phẩm này và bản thân nữ diễn viên Jessica Chastain đã giành chiến thắng tại giải Nghiệp đoàn diễn viên điện ảnh Mỹ (SAG) và được đề cử Quả cầu Vàng cho vai diễn trong "The Eyes of Tammy Faye" trước lễ trao giải Oscar 2022. Tại Oscar 2022, phim đã giành hai giải thưởng, trước đó là giải "Trang điểm và làm tóc".

Sau nhiều năm chờ đợi, tài tử Will Smith cũng đã giành được tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Anh chiến thắng tại hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" cho vai chính trong bộ phim "King Richard". 

Trong phim, anh vào vai Richard Williams, bố của hai chị em tay vợt Williams trong phim tiểu sử "King Richards". Đây là lần thứ 3, Will Smith nhận đề cử khi góp mặt trong một phim tiểu sử. Tượng vàng Oscar 2022 dành cho "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" là thành quả ngọt ngào dành cho nam diễn viên sau gần 40 năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Trong bài phát biểu nhận giải, tài tử da màu đã không cầm được nước mắt, khi gửi lời cảm ơn đến các nguyên mẫu nhân vật và êkíp làm phim.

Will Smith thắng giải nam chính xuất sắc nhất

Vài phút sau vụ ẩu đả với Chris Rock, Will Smith được trao giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn Richard Williams – cha của hai huyền thoại quần vợt Venus và Serena Williams – trong bộ phim tiểu sử King Richard.

Smith khóc khi phát biểu: "Trong khoảnh khắc này, tôi vui mừng vì Chúa đã dẫn đường cho mình. Làm phim này, tôi phải bảo vệ những bạn diễn của mình. Tôi bị bêu riếu suốt cuộc đời mình chỉ vì yêu và muốn bảo vệ những người xung quanh. Trong ngành phim, bạn cần phải chịu được sự dè bỉu, thiếu tôn trọng bạn và phải giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Dazel Washington nói với tôi hãy cẩn trọng trong những giây phút vinh quang nhất, vì quỷ dữ sẽ tìm đến cậu".

Đạo diễn xuất sắc nhất gọi tên Jane Campion - Tôn vinh cộng đồng người da màu tại Mỹ

Lễ trao giải Oscar 2022 đã xướng tên đạo diễn Jane Campion của "The Power of the Dog" là "Đạo diễn xuất sắc nhất". Bà là nhà làm phim nữ đầu tiên hai lần đoạt giải thưởng danh giá này của Oscar, trước đó là phim "The Piano" (năm 1993). Trên sân khấu, bà Campion đã gửi lời cảm ơn tới nhà sản xuất, Viện Hàn lâm và nhà văn Thomas Savage - tác giả tiểu thuyết truyền cảm hứng cho bộ phim.

Trên thực tế, giải thưởng dành cho đạo diễn Jane Campion là điều đã được dự báo trước, khi bà giành chiến thắng tại hầu hết giải thưởng tiền Oscar. Nữ đạo diễn người New Zealand này đã chứng minh bà không có đối thủ sau khi gom trọn gần như mọi giải thưởng cho vai trò đạo diễn của "The Power of the Dog", từ Critics' Choice Awards, Quả cầu Vàng (Mỹ) cho đến cả BAFTA (Anh). Hai đạo diễn Ryusuke Hamaguchi (phim "Drive My Car") và Paul Thomas Anderson (phim Licorice Pizza) được nhận định là những ứng cử viên sáng giá, nhưng họ đã không tạo được bất ngờ ở hạng mục này.

Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, giải Oscar, giải Oscar 2022, trực tiếp Lễ trao giải Oscar, live Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar 2022
Đạo diễn Jane Campion (đeo kính) trên trường quay "The Power of the Dog". Ảnh: Netflix

Ca khúc "No Time to Die" của tập phim mới nhất cùng tên về điệp viên 007 - đã trở thành "Ca khúc trong phim hay nhất" tại Oscar 2022. Ca khúc do Billie Eilish và Finneas O'Connell sáng tác đã xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký khác là "Be Alive" trong phim "King Richard", "Dos Oruguitas" trong "Encanto", "Down to Joy" trong "Belfast" và "Somehow You Do" trong "Four Good Days" để giành giải thưởng. Đây cũng là tượng vàng Oscar đầu tiên của nữ ca sĩ đình đám Billie Eilish.

Trong khi đó, "Summer of Soul" chiến thắng tại hạng mục "Phim tài liệu xuất sắc nhất". Phim là tác phẩm của đạo diễn Ahmir Thompson xoay quanh lễ hội văn hoá Harlem năm 1969 nhằm tôn vinh cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

Đạo diễn Ahmir Thompson của bộ phim nghẹn ngào khi lên sân khấu nhận giải, còn mẹ anh khóc khi ngồi dưới hàng ghế khán giả. Giải thưởng cũng đánh dấu lần đầu tiên Ahmir Thompson được đề cử và giành chiến thắng tại Oscar. Trước khi sự kiện này diễn ra, "Summer of Soul" cũng đã nhận được một số giải thưởng và gây ấn tượng với giới chuyên môn tại các liên hoan phim quốc tế. Trong đó phải kể tới 6 giải thưởng tại lễ trao giải phim tài liệu Critics' Choice Documentary Awards. Phim còn được đề cử trong hạng mục "Âm nhạc trong phim hay nhất" lễ trao giải Grammy lần thứ 64.

"Justice League" là bộ phim được khán giả yêu thích nhất - Kỷ niệm 60 năm ra mắt phim James Bond đầu tiên

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) đã rất nỗ lực làm mới lễ trao giải Oscar, sự kiện thường niên đã có chiều dài 94 năm lịch sử.

Các hạng mục thuộc hệ thống giải thưởng Oscar năm 2022 được bổ sung thêm hạng mục mới - "Bộ phim được người hâm mộ yêu thích nhất trong năm", do người hâm mộ điện ảnh bình chọn trên nền tảng mạng xã hội Twitter và trang chủ của AMPAS. Đây được xem là một cách thu hút người xem, trong bối cảnh lượng khán giả của sự kiện đình đám thường niên này đã sụt giảm mạnh trong những năm gần đây.

Quyết định bổ sung hạng mục mới được đưa ra sau khi một số "bom tấn" như "Spider-Man: No Way Home" và "No Time To Die" đều không đủ điều kiện thể dự tranh các hạng mục chính tại Oscar 2022 - trong đó bao gồm cả hạng mục "Phim xuất sắc nhất" - do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới thời điểm phát hành phim. Sự vắng mặt của những siêu phẩm điện ảnh này làm dấy lên lo ngại rằng khán giả sẽ quay lưng với lễ trao giải Oscar năm nay. Để khắc phục, Ban tổ chức cho biết tất cả các bộ phim được phát hành trong năm 2021 đều có thể được bình chọn trong hạng mục mới, bằng việc gắn nhãn #OscarsFanFavorite trên trang Twitter hoặc thông qua trang web của AMPAS. Ngoài ra, AMPAS cũng tiến hành khảo sát đối với người hâm mộ về "những khoảnh khắc thú vị nhất trong phim".

Kết quả đã được công bố trong lễ trao giải Oscar 2022, trong đó phân đoạn siêu anh hùng Flash dùng siêu tốc độ để chạy ngược dòng thời gian trong bom tấn "Justice League" (bản dựng của đạo diễn Zack Snyder) nhận nhiều lượt bình chọn nhất. Đây được cho là một kết quả khá bất ngờ, do giới truyền thông trước đó dự đoán "Spider-Man: No Way Home" sẽ giành chiến thắng.

Đối với "Những khoảnh khắc thú vị nhất trong phim" (#OscarCheerMoment), khoảnh khắc siêu anh hùng Flash (Ezra Miller) phô diễn siêu tốc độ, cứu thế giới trong đường tơ kẽ tóc ở hồi 3 phim siêu anh hùng "Justice League" cũng đã được vinh danh.

Tại lễ trao giải Oscar 2022, ban tổ chức cũng đã trình chiếu một video ngắn, tổng kết những khoảnh khắc đáng nhớ kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt bộ phim James Bond đầu tiên. Khán giả sẽ được thưởng thức lại những thước phim kinh điển của các thế hệ điệp viên 007 - từ thời cố tài tử Sean Connery cho đến tài tử Daniel Craig. Đoạn video phát trên nền ca khúc Live and Let Die của Paul McCartney, từng xuất hiện trong tập phim cùng tên năm 1973. Các nhà sản xuất của thương hiệu James Bond cũng đã lên sân khấu nói về ảnh hưởng của phim tới văn hóa đại chúng. Mặc dù vậy, vấn đề đang được nhiều khán giả quan tâm - ai được "chọn mặt gửi vàng" để tiếp nối vai diễn của Daniel Craig sau "No Time To Die" - hiện vẫn được giữ kín.

Tôn vinh điện ảnh Nhật Bản - "CODA" giành cú đúp giải thưởng

Bộ phim "Drive My Car" của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi (Nhật Bản) đã giành chiến thắng trong hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc nhất", vượt qua các đối thủ nặng ký khác là "Flee" của Đan Mạch, "The Hand of God" của Italy, "Lunana: A Yak in the Classroom" của Bhutan và "The Worst Person in the World" của Na Uy.

Được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Haruki Murakami, với thông điệp chính là sự giải thoát cho tâm trí bị đè nặng bởi những mất mát, tổn thương vốn đã khóa chặt từ quá khứ, "Drive My Car" từng giành nhiều giải quan trọng tiền Oscar là "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất" tại BAFTA (Anh), Quả cầu Vàng (Mỹ) và Critics Choice Awards (Mỹ và Canada).

Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, giải Oscar, giải Oscar 2022, trực tiếp Lễ trao giải Oscar, live Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar 2022

Tác phẩm "Belfast" của Kenneth Branagh đã giành chiến thắng trong hạng mục "Kịch bản gốc hay nhất" sau khi vượt qua các đối thủ như "Don't Look Up", "King Richard", "Licorice Pizza" và "The Worst Person in the World". Tại Oscar 2022, "Belfast" nhận được 7 đề cử, trong đó có giải "Phim hay nhất". Bộ phim kể về thời thơ ấu bên gia đình của chính đạo diễn Kenneth Branagh ở quê hương Bắc Ireland vào năm 1969 - thời điểm diễn ra cuộc xung đột giữa hai cộng đồng Thiên Chúa giáo và Tin lành. Bộ phim đen trắng quy tụ dàn sao gồm Caitriona Balfe, Judi Dench, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Jude Hill... này từng giành chiến thắng tại hạng mục People's Choice - giải cao nhất tại Liên hoan phim quốc tế Toronto 2021.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94, nhà thiết kế Jenny Beavan của bộ phim "Cruella" đã được vinh danh trong hạng mục "Thiết kế trang phục xuất sắc nhất". Đây là tượng vàng Oscar thứ ba trong sự nghiệp của nhà làm phim sinh năm 1950 này. Trước đó, bà từng 11 lần  được đề cử Oscar và giành chiến thắng 3 lần cho các tác phẩm như "A Room With A View" (năm 1985), "Mad Max: Fury Road" (năm 2015) và "Cruella" (năm 2021).

Ở hạng mục dành cho "Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất", biên kịch kiêm đạo diễn Sian Heder đã giành chiến thắng. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên của Heder và giải thưởng thứ hai mà đoàn làm phim "CODA" có được trong lễ trao giải Oscar 2022 tính đến thời điểm này.

Giải phim hoạt hình xuất sắc gọi tên "Encanto" - Lần đầu tiên vinh danh một nam diễn viên khiếm thính

Không ngoài dự đoán, bộ phim hoạt hình "Encanto" đã giành chiến thắng tại hạng mục "Phim hoạt hình xuất sắc" tại lễ trao giải Oscar lần thứ 94. Tác phẩm do xưởng phim hoạt hình Walt Disney sản xuất, xoay quanh một gia đình ở vùng đất giả tưởng Encanto, có nghĩa là "mê hoặc" trong tiếng Tây Ban Nha. Câu chuyện kể về cô gái Mirabel - thành viên duy nhất trong dòng họ phép thuật Madrigal, nhưng lại không có siêu năng lực và luôn cảm thấy cần chứng tỏ bản thân để xứng đáng với danh tiếng của gia đình. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Disney lấy bối cảnh Colombia. Hiện bộ phim hoạt hình thứ 60 của Disney này đã thu về hơn 248 triệu USD tại các phòng vé toàn cầu, giành được những giải thưởng quan trọng của Quả cầu Vàng và National Board of Review, trong khi các ca khúc nhạc phim của Lin-Manuel Miranda (đặc biệt là "We Don't Talk About Bruno") đã trở thành những giai điệu được nhiều người yêu thích trong mùa Đông vừa qua. Hai đạo diễn Jared Bush và Byron Howard đã đại diện đoàn làm phim lên sân khấu nhận giải và cảm ơn đất nước, con người Colombia.

Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, giải Oscar, giải Oscar 2022, trực tiếp Lễ trao giải Oscar, live Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar 2022

Trong khi đó, Troy Kotsur đã được vinh danh ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất" cho vai diễn người cha là ngư dân trong phim "CODA". Ông là nam diễn viên khiếm thính đầu tiên nhận được tượng vàng Oscar danh giá này. Nam diễn viên Troy Kotsur, 53 tuổi, bị điếc bẩm sinh và từng có hơn 30 năm cống hiến cho khán thính giả là người khiếm thính. Trước ông, mới chỉ có duy nhất một nghệ sĩ khiếm thính khác từng đoạt Oscar, đó là nữ diễn viên Marlee Matlin - bạn diễn của Kotsur trong phim "CODA". Marlee Matlin từng đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn trong bộ phim lãng mạn "Children of a Lesser God" (năm 1986).

Những giải thưởng đầu tiên đã có chủ

Tại lễ trao giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar lần thứ 94 đang diễn ra tại địa điểm quen thuộc là nhà hát Dolby ở thành phố Los Angeles, Ariana DeBose đã được xướng tên là "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" dành cho vai diễn Anita trong bộ phim ca nhạc "West Side Story", vượt qua nhiều tên tuổi lớn khác như Jessie Buckley, Judy Dench, Kirsten Dunst và Aunjanue Ellis.

Với giải thưởng này, Ariana DeBose đã trở thành nữ nghệ sĩ người Latinh thứ hai nhận giải diễn xuất tại Oscar, ngay trong lần đầu tiên cô được đề cử. Trong bài phát biểu khi nhận giải, cô nhấn mạnh tượng vàng Oscar là chiến thắng quan trọng với cộng đồng người Mỹ Latinh, đồng thời gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Steven Spielberg - người đã mang lại cho cô cơ hội này.

Điều đáng nói, vai diễn Anita này cũng đã mang về tượng vàng Oscar cho nữ nghệ sĩ Latinh đầu tiên từng đoạt giải thưởng này, với phiên bản gốc của West Side Story (năm 1962). Như vậy, Anita đã trở thành vai nữ đầu tiên giúp hai diễn viên có tượng vàng. Trước đó, các cặp diễn viên nam từng thắng Oscar nhờ cùng một nhân vật gồm Marlon Brando - Robert De Niro (vai Vito Corleone trong loạt phim "The Godfather"), Heath Ledger - Joaquin Phoenix (vai Joker trong loạt phim về nhân vật này.

Trước khi lễ trao giải chính thức diễn ra, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ AMPAS - đơn vị sáng lập và tổ chức giải thưởng Oscar - đã công bố chủ nhân của 8 giải thưởng phụ, gồm 3 hạng mục phim ngắn và 5 hạng mục về kỹ thuật (dựng phim, nhạc phim gốc, thiết kế sản xuất, âm thanh và trang điểm - làm tóc). Cụ thể, giải "Trang điểm và làm tóc" thuộc về đoàn làm phim "The Eyes of Tammy Faye", trong khi giải "Phim ngắn có người đóng xuất sắc nhất" thuộc về "The Long Goodbye", "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất" được trao cho "The Windshield Wiper" và "Phim tài liệu xuất sắc nhất" xướng tên "The Queen of Basketball".

Đoàn làm phim "Dune" được vinh danh ở nhiều giải thưởng phụ, bao gồm: "Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất" (dành cho Zsuzsanna Sipos và Patrice Vermette); "Dựng phim xuất sắc nhất" (Joe Walker); "Âm thanh xuất sắc nhất" và "Nhạc phim gốc hay nhất" (nhà soạn nhạc Hans Zimmer).

Lễ trao giải được mở màn với phần trình diễn của nữ ca sĩ Beyonce cùng ca khúc từ phim King Richard, một phim nhận được nhiều đề cử tại giải Oscar năm nay. Sự kiện lớn của làng điện ảnh thế giới này được truyền hình trực tiếp trên ABC.

Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, giải Oscar, giải Oscar 2022, trực tiếp Lễ trao giải Oscar, live Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar 2022

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ đang nỗ lực khôi phục vị thế của sự kiện điện ảnh này, sau khi lễ trao giải Oscar năm 2021 gặp trở ngại vì những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và tỷ lệ theo dõi rơi xuống mức thấp kỷ lục. Trước thềm lễ trao giải, nhiều người đang chờ đợi Oscar 2022 có được những cột mốc đầu tiên trong lịch sử 94 năm tồn tại.

Hiện bộ phim The Power of the Dog của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion đang dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm nay với 12 đề cử và được xem là cơ hội tốt nhất của Netflix để giành được giải thưởng hàng đầu của Hollywood.

Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar lần thứ 94, giải Oscar, giải Oscar 2022, trực tiếp Lễ trao giải Oscar, live Lễ trao giải Oscar, Lễ trao giải Oscar 2022
Hiện bộ phim "The Power of the Dog" của nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion đang dẫn đầu danh sách đề cử Oscar năm nay với 12 đề cử

Bên cạnh đó, CODA - bộ phim về một gia đình khiếm thính của Sian Heder - cũng đang cho thấy lợi thế giành tượng vàng Oscar sau những chiến thắng liên tiếp tại lễ trao giải của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh và Hiệp hội Nhà sản xuất.

Giải Oscar năm ngoái chỉ có một số lượng nhỏ khách mời tham dự do các biện pháp giãn cách xã hội vì dịch COVID-19. Năm nay, một chương trình sân khấu và thảm đỏ đã được lên kế hoạch với những biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Cụ thể, những người tham dự được yêu cầu nộp kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 và chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19. Những người có mặt hoặc biểu diễn không cần phải tiêm phòng, nhưng cần có kết quả xét nghiệm âm tính mới nhất.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm