Các đề cử Grammy cũng là ‘cơ cấu’?

24/01/2020 19:16 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Ban tổ chức giải Grammy hôm thứ Năm, 23/1, đã bác bỏ cáo buộc rằng các đề cử cho giải thưởng danh giá nhất giới âm nhạc này là gian lận, gọi những tuyên bố này là “hoàn toàn sai lầm và lệch lạc”.

Tranh cãi nảy lửa về màn biểu diễn chính thức của BTS tại Grammy 2020

Tranh cãi nảy lửa về màn biểu diễn chính thức của BTS tại Grammy 2020

Người hâm mộ có cảm xúc hỗn độn trước thông tin BTS sẽ biểu diễn tại Grammy, từ phấn khởi tới thất vọng.

Các cáo buộc rằng quy trình chọn đề cử Grammy là gian lận được đưa ra trong đơn khiếu nại đầu tuần này bởi cựu giám đốc điều hành Học viên Ghi âm, Deborah Dugan, sau khi bà nghỉ việc.

Dugan lặp lại cáo buộc của bà trong các buổi phỏng vấn trên hai chương trình truyền hình vào sáng thứ Năm, chỉ vài ngày trước khi lễ trao giải Grammy diễn ra vào Chủ nhật này ở Los Angeles. Học viện Ghi âm cho biết chương trình truyền hình trực tiếp sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch.

Bill Freimuth, giám đốc văn phòng giải thưởng tại Học viên Ghi âm, phủ nhận các cáo buộc của bà Dugan.

Chú thích ảnh
Bà Deborah Dugan

“Cáo buộc không xác thực rằng thành viên hay hội đồng sử dụng quy trình bình chọn để giành đề cử cho những nghệ sĩ họ có quan hệ là hoàn toàn sai lầm, lệch lạc và phi đạo lý”, ông tuyên bố hôm thứ Năm.

Theo ông Freimuth, mục tiêu của Học viên Ghi âm là “để đảm bảo giải Grammy đươc dẫn dắt một cách công bằng, hợp đạo đức và các thành viên bỏ phiếu chỉ dựa trên sự xuất sắc của nghệ sĩ và kỹ thuật của những bản thu đủ điều kiện”.

Bà Dugan ghỉ việc hôm 17/1, năm tháng sau khi là người phụ nữ đầu tiên giữ vai trò giám đốc điều hành và chủ tịch Học viện Ghi âm. Học viện cho biết tại thời điểm đó rằng động thái này là để đáp lại những cáo buộc về hành vi sai trái chống lại bà từ một thành viên cấp cao nhưng không nêu rõ chi tiết.

Bà Dugan đáp trả bằng việc nộp đơn khiếu nại hôm thứ Ba lên Ủy ban cơ hội làm việc bình đẳng, lên tiếng về phân biệt giới, trả thù bất hợp pháp và trả lương không xứng đáng. Trong cáo buộc, bà gọi đây là “các chàng trai của câu lạc bộ tâm lý” ở Học viện Ghi âm. Bà cũng cáo buộc một số thành viên đã lợi dụng quy trình chọn đề cử Gramy để tạo điều kiện cho những nghệ sĩ họ có mỗi quan hệ.

Bà Dugan tiếp quản vị trí giám đốc Học viện Ghi âm từ Neil Portnow, người gây tranh cãi hồi năm 2018 khi nói với phóng viên rằng các nữ nghệ sĩ và nhà sản xuất cần “nâng cấp” nếu họ muốn được công nhận trong giới âm nhạc.

Học viện Ghi âm hồi tháng 12 cho biết tới năm 2025 sẽ tăng gấp đôi thành viên bỏ phiếu nữ, thêm 2.500 người.

Năm nay, đề cử Grammy do nữ thống trị, bao gồm những gương mặt mới như Lizzo và Billie Eilish. Cả hai sẽ biểu diễn trên sân khấu Grammy vào ngày 26/1 bên cạnh các ngôi sao như Ariana Grande, Camila Cabello, Gwen Stefani và rapper Lil Nas X.

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm